Không có áp lực trong việc tiêm vắc xin Covid-19 đợt 1 tại Vĩnh Phúc

Xuân Hậu Thứ sáu, ngày 23/04/2021 05:56 AM (GMT+7)
Tỉnh Vĩnh Phúc vừa triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 đầu tiên cho 400 người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh phúc.
Bình luận 0
Không có áp lực trong việc tiêm vắc xin Covid 19 đợt 1 tại Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Những cán bộ, y, bác sĩ đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc được tiêm chủng vắc xin Covid 19

Từ ngày 22 - 28/4/2021 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức tiêm cho 400 người là cán bộ, y, bác sĩ ở các khoa có nguy cơ lây nhiễm cao. Riêng trong ngày đầu bệnh viện triển khai tiêm cho 25 cán bộ, y, bác sĩ, sau đó các ngày tiếp theo sẽ tiêm ở quy mô 100 người/ngày. 

Loại vắc xin được cấp là Astra Zeneca, sản xuất tại Hàn Quốc. Tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu sẽ hoàn thành việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 trước ngày  10/5/2021.

Việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 sẽ tạo sự yên tâm cho cán bộ y, bác sỹ trong môi trường làm việc nhiều nguy cơ lây nhiễm cao. Những người được tiêm vắc xin Covid 19 đầu tiên đều tự tin và cảm thấy may mắn vì được tiêm sớm, và thấy thoải mái tinh thần, mạnh mẽ hơn trong công cuộc phòng chống dịch.

Trước đó, tháng 02/2020 Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) bởi dịch bệnh Covid 19 và lực lượng y tế là những người được xác định có nguy cơ lây nhiễm cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem