Không có siêu sao, vì sao Inter Milan vào được chung kết Champions League?

Phạm Trần Oánh Thứ bảy, ngày 10/06/2023 10:10 AM (GMT+7)
Điểm khác biệt của Inter Milan so với các đối thủ là tận dụng triệt để quyền thay người để xoay tua cầu thủ và nghệ thuật phối các cặp tiền đạo và hậu vệ cánh nhằm tạo ra đột biến trong lối chơi của đội, phù hợp với từng đối thủ và thời điểm của trận đấu.
Bình luận 0

Inter Milan không hề ăn may

Sau lễ bốc thăm vòng bảng mùa giải Champions League, không nhiều người nghĩ rằng rằng Inter Milan có thể vào đến trận chung kết. Rõ ràng, ngay từ vòng bảng, Barcelona và Bayern Munich được đánh giá cao hơn Inter Milan trong bảng đấu tử thần. Nhưng như chúng ta đã thấy, Inter Milan đã góp mặt ở trận chung kết Champions League cùng Man City.

Vậy điều gì đã giúp đội bóng của Simeone Inzaghi, 1 đội bóng không được đánh giá cao, với nhiều cầu thủ cao tuổi, không còn ở đỉnh cao phong độ, lại chỉ trong 2 năm đã giành dược 4 danh hiệu Coppa Italia mùa bóng 2021/2022, 2022/2023, Supercoppa Italia: 2021, 2022 và bây giờ là dự trận chung kết Champions League?

Không có siêu sao, vì sao Inter Milan vào được chung kết Champions League? - Ảnh 1.

Inter Milan xuất sắc lọt vào trận chung kết Champions League và sẽ gặp Man City. Ảnh: SPORT

Cơ bản, chiến thuật của Inter Milan dưới thời Simeone Inzaghi kế thừa lối chơi được định hình từ thời HLV Antonio Conte. Với sơ đồ 3-5-2, chú trọng phòng ngự, đặc biệt khó chịu khi triển khai lối đá phòng ngự phản công trước các đối thủ mạnh hơn, kiểu như Man City trong trận chung kết sắp tới. Nhưng với những đối thủ vừa tầm, họ lại có thể lập tức triển khai lối đá áp đặt kiểm soát trận đấu. Có vẻ 1 lý do quan trọng mà các ông chủ của CLB đã chọn HLV Simeone Inzaghi làm HLV trưởng của đội bóng là vì triết lý bóng đá của HLV này phù hợp với nền tảng của đội bóng được xây dựng dưới thời người tiền nhiệm Antonio Conte.

Vào những năm 1960, HLV Helenio Herrera là người tiên phong phát triển lối đá phòng ngự phản công của Inter Milan dựa trên sơ đồ 3-5-2. Nhiều chuyên gia cho rằng, với những thành công của Inter Milan ngày nay, HLV Inzaghi đang hồi sinh lối đá đó.

Nhưng có bột mới gột nên hồ. Inter Milan hiện tại không có nhiều cầu thủ đắt giá đang ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, với khả năng "liệu cơm gắp mắm" của mình, HLV Simeone Inzaghi đã khéo léo xoay tua các vị trí chủ chốt để khai thác tối đa năng lực của các cầu thủ.

Inter Milan có 4 tiền đạo với 4 tố chất hoàn toàn khác nhau. Lukaku to khỏe, mạnh mẽ. Dzeko đã 37 tuổi, tuy chậm hơn Lukaku nhưng lại dẻo dai hơn, sở hữu khả năng chuyền bóng chính xác và đầy sáng tạo. Lautaro nhỏ con hơn, nhanh hơn và là một tay rê bóng tài năng. Correa rất khó đoán định với khả năng kiểm soát bóng cực tốt.

Tùy theo đối thủ và tình huống trong trận đấu, Inzaghi sẽ sắp xếp các cặp tiền đạo phù hợp để có thể phối hợp ăn ý, công phá hàng phòng ngự đối phương. Điều dễ thấy là Inzaghi tin tưởng cả 4 tiền đạo của mình. Điều này thể hiện ở số trận đá chính của 4 tiền đạo này khá đồng đều. Inter đã chơi 49 trận mùa này và Lautaro đá chính nhiều nhất, với 39 trận, tiếp theo là Dzeko 30 trận, Lukaku 17 trận và Correa 14 trận.

Không có siêu sao, vì sao Inter Milan vào được chung kết Champions League? - Ảnh 2.

Inter Milan thành công nhờ khả năng xoay tua cực tốt. Ảnh: SPORT

Có 1 con số thống kê rất thú vị, theo luật, 1 đội bóng được phép thay tối đa 5 cầu thủ trong 1 trận. Inter Milan đã chơi 38 trận tại Serie A, như vậy là số lượt thay người tối đa theo lý thuyết mà họ có thể thực hiện là 190; Trên thực tế, họ đã thực hiện 187 lượt thay người, tức là gần như sử dụng triệt để các quyền thay người của mình. Để tiện so sánh, đối thủ của họ ở trận chung kết là Man City cũng đã chơi 38 trận, nhưng chỉ thực hiện 110 lượt thay người trên tổng số 190 lượt. Tất nhiên, không có đúng hay sai ở đây, chỉ là cách tiếp cận khác nhau dựa trên điều kiện thực tế phù hợp của mỗi đội bóng.

Điều thú vị tiếp theo là Inter Milan luôn có xu hướng thay người giống nhau. HLV Inzaghi thường sẽ thay hai tiền đạo và hai hậu vệ cánh. Như với Federico Dimarco và Robin Gosens ở bên trái và Denzel Dumfries và Raoul Bellanova hoặc Matteo Darmian ở bên phải. Hậu vệ cánh trong sơ đồ 3-5-2 của Inzaghi có lẽ là vị trí tiêu hao nhiều thể lực nhất, chính vì thế họ thường được thay ra sau 60 phút thi đấu, nhường chỗ cho cặp chạy cánh mới sung sức hơn. Việc thay cặp tiền đạo mới vào sân 30 phút cuối cũng sẽ làm cho các hậu vệ đối phương lúng túng khi phải đối mặt với những tiền đạo sung sức và sở hữu các kỹ năng khác biệt.

Có 2 khu vực mà Inzaghi rất hạn chế thay người, đó là trung vệ và tiền vệ. Có thể do ở 2 khu vực đó, tính ổn định được ông ưu tiên hơn sự mới mẻ, khác biệt. Trong bóng đá, mặt trái của sự mới mẻ, khác biệt chính là làm giảm sự ăn ý trong phối hợp của các cầu thủ.

Không có siêu sao, vì sao Inter Milan vào được chung kết Champions League? - Ảnh 3.

Inter Milan có thể tạo bất ngờ trước Man City. Ảnh: SPORT

Một điểm đặc biệt nữa trong lối chơi của Inter Milan, đó là họ luôn đá với 2 tiền đạo. Trước đây, có rất nhiều đội bóng ở châu Âu thành công với sơ đồ 2 tiền đạo. Nhưng gần đây, dường như sơ đồ này đã trở nên lỗi thời, còn rất ít các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu áp dụng sơ đồ này. Hầu hết các câu lạc bộ hàng đầu có xu hướng tổ chức tấn công với một tiền đạo trung tâm và hai cầu thủ chạy cánh dâng cao ở 2 biên. Điều này dẫn đến, hàng hậu vệ các đối thủ của Inter Milan đơn giản là không quen với việc đối mặt với hàng công 2 người. Điều đó có nghĩa là họ phải điều chỉnh khi gặp Inter Milan. Và quy luật là 1 hàng phòng ngự phải điều chỉnh, không được đá theo lối đá quen thuộc của mình thì sẽ dễ xảy ra sai lầm hơn.

Rõ ràng, Man City hùng mạnh được đánh giá cao hơn Inter Milan. Chính HLV Inzaghi cũng thừa nhận điều này. Ông cũng không loại trừ Inter Milan phải dùng lối đá phòng ngự phản công trước Man City. Trả lời phỏng vấn, ông nói: "Đó là điều bình thường khi bạn đối đầu với Man City hoặc Real Madrid, bạn bắt đầu với tư cách là những kẻ yếu thế". Mặc dù vậy, câu tiếp theo của vị HLV này là: "Nhưng bóng đá luôn rộng mở." Ta có thể diễn giải một cách nôm na câu này, rằng: "Cũng chưa biết ai ăn ai đâu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem