Không phải Brazil, HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra ứng viên vô địch World Cup 2022

Chính Minh Thứ ba, ngày 29/11/2022 13:40 PM (GMT+7)
Cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng nhận định Tây Ban Nha và Pháp là 2 ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch World Cup 2022: "Lối chơi của Brazil luôn đẹp và đầy cảm hứng. Nhưng về dấu ấn chiến thuật, Tây Ban Nha, Pháp lại rõ ràng hơn".
Bình luận 0

Brazil dễ rơi vào bế tắc nếu bị đối thủ làm cho mất... hứng!

Đêm 28/11, Brazil đã giành vé vào vòng 1/8 sớm 1 vòng đấu sau trận thắng 1-0 trước Thụy Sĩ. Trong suốt 90 phút thi đấu, dù không có Neymar vì chấn thương nhưng Brazil luôn thể hiện được khả năng kiểm soát bóng, những pha phối hợp nhịp nhàng.

Nhưng sau tất cả, các "vũ công Samba" chỉ 1 lần xuyên thủng được hệ thống phòng ngự bài bản, bọc lót kín kẽ của Thụy Sĩ nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Casemiro cuối trận.

Không phải Brazil, HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra ứng viên vô địch World Cup 2022 - Ảnh 1.

HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao vai trò của Vinicius trong lối chơi tấn công của Brazil. Ảnh: Getty

Dưới góc nhìn của mình, cựu HLV ĐT Việt Nam hiện đang dẫn dắt SHB.Đà Nẵng ở V.League Phan Thanh Hùng nói: "Với những ngôi sao chất lượng trong đội hình, tôi tin Brazil sẽ tiến sâu, nhưng vô địch thì khó. Vấn đề của họ nằm ở cảm hứng thi đấu.

Khi các "nghệ sĩ sân cỏ" của Brazil bị đối thủ triệt tiêu hưng phấn bằng nhiều cách, họ sẽ rơi vào trạng thái "khó chịu" và có thể sẽ phải trả giá ở vòng knock-out.

Ở Brazil hiện nay, tôi đặc biệt ấn tượng với tiền đạo cánh trái Vinicius Junior. Cậu ta chơi năng nổ và có nhiều yếu tố đột biến".

Không phải Brazil, HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra ứng viên vô địch World Cup 2022 - Ảnh 2.

Messi với phẩm chất thiên tài của mình đã giúp Argentina có chiến thắng 2-0 trước Mexico. Ảnh: Getty

Cũng có lối chơi đề cao cảm hứng như Brazil nhưng Argentina không có lực lượng đủ dày và chiều sâu đội hình. HLV Phan Thanh Hùng cho rằng họ quá phụ thuộc và Messi và Di Maria: "Trận đấu quyết định ở vòng bảng sắp tới gặp Ba Lan, nếu họ kiểm soát được 2 cầu thủ này thì Argentina có lẽ chẳng còn "bài" gì để ghi bàn", HLV Phan Thanh Hùng nhận định.

Theo dòng phân tích, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng chiếc Cúp vô địch thế giới năm nay vẫn ở lại châu Âu chứ chưa thể "chuyển đến" Nam Mỹ sau 20 năm, kể từ lần Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002.

"Tây Ban Nha chưa chắc chắn giành vé vào vòng 1/8 nhưng với những gì họ thể hiện ở trận thắng Costa Rica 7-0 và hòa Đức 1-1, tôi đánh giá họ là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

Đội hình có sự kế thừa, hòa hợp nhuần nhuyễn giữa những nhân tố kỳ cựu như Sergio Busquets, Jordi Alba, Alvaro Morata... với các cầu thủ đang ở vào độ chín là Dani Olmo, Ferran Torres... và các tài năng trẻ Gavi, Pedri của "lò" Barca.

Dấu ấn chiến thuật của Tây Ban Nha rất rõ ràng khi các cầu thủ đã có trải nghiệm tuyệt vời cách đây hơn 1 năm, lọt tới bán kết EURO 2020 và chỉ chịu thua Italia sau loạt đá luân lưu may rủi.

Dưới dự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, Tây Ban Nha chơi kiểm soát bóng, vận hành hệ thống tương tự như cách chơi của Barcelona, Man City".

Cùng với Tây Ban Nha, ĐKVĐ Pháp - đội đã toàn thắng 2 trận ở bảng D (thắng Australia 4-1 và thắng Đan Mạch 2-1) để giành vé sớm vào vòng 1/8 được HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao trong cuộc đua tới ngôi vô địch World Cup 2022:

"Pháp chịu tổn thất lớn khi mất các trụ cột nơi hàng công trước khi bước vào World Cup 2022 khi Kante, Pogba, Benzema. Vào giải, sau trận ra quân, họ lại mất thêm hậu vệ trái Lucas Hernandez.

Nhưng đây lại là cơ hội cho những nhân tố đầy sức trẻ, khát khao là Tchouameni, Rabiot, Theo Hernandez thể hiện mình và họ đã chơi rất tốt trong hệ thống mà HLV Deschamps xây dựng.

Mbappe đương nhiên là ngôi sao sáng nhất của Pháp nhưng tôi cũng đánh giá cao vai trò, khả năng tạo nên đột phá của tiền đạo cánh phải đang khoác áo Barca Ousmane Dembele.

Bên cạnh đó, "lão tướng" Olivier Giroud cũng đang cho thấy "cái duyên" của mình tại World Cup 2022", HLV Phan Thanh Hùng thể hiện quan điểm.

Không phải Brazil, HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra ứng viên vô địch World Cup 2022 - Ảnh 4.

Mbappe đã ghi 3 bàn thắng cho ĐT Pháp sau 2 trận đấu tại World Cup 2022. Ảnh: Getty

Đến lúc này, cùng với Pháp, Brazil, Bồ Đào Nha của Ronaldo cũng đã trải qua 2 trận toàn thắng (thắng Ghana 3-2 và rạng sáng nay thắng Uruguay 2-0) ở bảng H để giành vé sớm vào vòng knock-out. Trước câu hỏi của Dân Việt về khả năng tiến sâu của Bồ Đào Nha, HLV Phan Thanh Hùng không đánh giá cao:

"Sức mạnh tập thể, sự nhuần nhuyễn, cân bằng trong lối chơi là điều tôi không thấy ở Bồ Đào Nha. Họ chi trông chờ vào sự tỏa sáng của của các cá nhân trên hàng công như Bruno Fernandes, Joao Felix, Leao... Hàng thủ của Bồ Đào Nha rất có vấn đề mà nếu Uruguay may mắn hơn, họ đã không thua trong trận đấu vừa qua".

Chốt lại, HLV Phan Thanh Hùng nói: "Ngoài Tây Ban Nha, Pháp, Brazil, tôi cũng đánh giá cao khả năng tiến sâu của ĐT Anh khi lứa cầu thủ dưới thời HLV Southgate đã chơi với nhau nhiều năm, có những trải nghiệm quý khi lọt tới bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020.

Vấn đề của Anh vẫn là bản lĩnh, tâm lý thi đấu ở những trận knock-out. Điều này ĐT Đức lại hơn hẳn so với Anh.

Đức bất ngờ thua Nhật Bản 1-2 ở trận ra quân vì những sai lầm cá nhân và thiếu may mắn, nhưng họ vẫn kịp trở lại với trận hòa Tây Ban Nha.

Tôi tin cơ hội vượt qua vòng bảng của Đức là không nhỏ. Nếu thành công, càng tiến sâu, bản lĩnh của người Đức sẽ càng được phát huy và khi đó họ sẽ là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng trong cuộc đua vô địch World Cup 2022".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem