Không phát ấn đền Trần, dừng tổ chức hát quan họ tại hội Lim vì dịch virus Corona

Huy Hoàng Chủ nhật, ngày 02/02/2020 12:23 PM (GMT+7)
Theo bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chia sẻ với báo Dân Việt việc đền Trần sẽ chỉ mở cửa đến 10h đêm ngày 7/2 (tức đêm ngày 14 Giêng) và không phát ấn vào rạng sáng ngày 8/2 (tức ngày 15 tháng Giêng). UBND tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, sẽ không tổ chức hát quan họ tại hội Lim như mọi năm vì dịch virus Corona.
Bình luận 0

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp, phòng, chống trước các diễn biến các phức tạp mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

img

Sáng nay (ngày 2/2), bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chia sẻ với Dân Việt việc UBND tỉnh Nam Định sẽ không tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần. Cụ thể, năm nay sẽ không có các đại biểu về dự lễ như mọi năm, chỉ có nghi thức nội bộ.

“Tuy nhiên, vì đây là hoạt động tín ngưỡng của người dân nên UBND tỉnh Nam Định không thể cấm, đóng cửa hoàn toàn đền Trần mà chỉ thực hiện hoạt động như thường ngày. Người dân vẫn có thể đến thắp hương nhưng chỉ đến 22h ngày 7/2 tức 22h đêm ngày 14 tháng Giêng, sau đó các cụ sẽ đóng cửa đền Trần và rạng sáng ngày 8/2 tức ngày 15 tháng Giêng sẽ không có phát ấn như mọi năm.

img

Đồng thời, Ban quản lý sẽ có những khuyến cáo treo bảng hướng dẫn các biện pháp, phòng, chống của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang. Nhân đây, chúng tôi cũng mong báo chí tuyên truyền rõ tới người dân để mọi người cùng biết tránh tình trạng người dân ùn ùn đổ về lễ hội đền Trần như mọi năm”, bà Phạm Thị Oanh cho hay.

img

Hàng nghìn người đổ về Hội Lim mùa lễ hội trước đó.

Cùng thực hiện theo Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thị trấn Lim Nguyễn Hữu Nhuệ ký ghi rõ, theo công văn số 391/BVHTTDL - VHCS ngày 31/1/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích; thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, UBND huyện Tiên Du để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus Corona, UBND thị trấn Lim thông báo dừng tất cả các hoạt động tổ chức lễ hội Lim Xuân 2020.

Theo ông Nguyễn Văn Ánh, Phó Giám đốc Sở VHTT Bắc Ninh: “Sẽ không có hát quan họ, liền anh, liền chị trên đồi Lim như mọi năm. Trong làng cũng sẽ không tổ chức hát quan họ cổ tại các nhà”.

img

Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh. Chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm, trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hội Lim được coi là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hoá Kinh Bắc.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã ra công điện tạm dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc trong đó lễ hội chọi trâu tại Phù Ninh, cướp phết Hiền Quan…

Phía UBND thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra văn bản thông báo dừng các lễ hội chưa khai mạc. Trong đó lễ hội Đền Sái sẽ không tổ chức khai hội, cũng như các hoạt động bên lề; UBND huyện Ba Vì yêu cầu tạm dừng lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, các hoạt động văn hoá tập trung đông người, các lễ hội, tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện từ ngày 2/2 đến khi có thông báo của UBND huyện.

UBND thị xã Sơn Tây cũng ra thông báo tạm dừng lễ hội để tập trung phòng, chống lây lan bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Lễ dâng hương khai Xuân tại Hoàng Thành Thăng Long cũng chỉ dâng nội bộ mà không mở rộng người dân vào dâng hương vì lý do này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem