Không thể tái hiện trận chung kết SEA Games 32, Anh Hoàng - Mai Ngọc bị loại

Phạm Trần Oánh Thứ hai, ngày 25/09/2023 11:00 AM (GMT+7)
Vòng loại ASIAD 19 của nội dung bóng bàn đôi nam nữ, Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc của Việt Nam gặp lại đôi kỳ phùng địch thủ người Singapore là Chew Zhe Yu Clarence và Zeng Jian và thua 1-3.
Bình luận 0

Anh Hoàng - Mai Ngọc thua khi tái đấu cặp đôi Singapore

Số phận đã sắp đặt trận vòng loại bóng bàn nội dung đôi nam nữ ở ASIAD 19 tái hiện trận chung kết SEA Games 32 khi đôi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc của bóng bàn Việt Nam gặp lại đôi Singapore là Chew Zhe Yu Clarence và Zeng Jian.

Cặp đôi vàng của bóng bàn Việt Nam đã không thể một lần nữa chiến thắng trước các vận động viên Singapore được đánh giá là có trình độ cao hơn.

Không thể tái hiện trận chung kết SEA Games 32, Anh Hoàng - Mai Ngọc bị loại - Ảnh 1.

Anh Hoàng - Mai Ngọc (áo đỏ) tái ngộ cặp đôi của Singapore tại ASIAD 19. Ảnh: Chụp màn hình

Séc đầu tiên, đôi Anh Hoàng - Mai Ngọc đã có chiến thắng sít sao 11-9. Nhưng 3 séc sau đó, đội bạn đã chơi tốt hơn tốt hơn và thắng lần lượt với các tỷ số 11-5, 11-8, 11-6, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Anh Hoàng trận này đánh hỏng khá nhiều. Có vẻ đó là kết quả của việc anh chịu áp lực phải là người dứt điểm tình huống bóng, đặc biệt là ở cầu đỡ bóng của anh là tay vợt nam Chew Zhe Yu.

Với thể thức loại trực tiếp của nội dung đôi nam nữ, cặp đôi vàng của Việt nam đã phải dừng bước ở ASIAD 19.

Không thể tái hiện trận chung kết SEA Games 32, Anh Hoàng - Mai Ngọc bị loại - Ảnh 2.

Anh Hoàng - Mai Ngọc đã không thể tái hiện thành công như tại chung kết SEA Games 32. Ảnh: Chụp màn hình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem