Kỳ thi Đánh giá năng lực: Thí sinh thoải mái, thi để thử sức và lấy kinh nghiệm

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 27/03/2022 09:57 AM (GMT+7)
Hầu hết các thí sinh đều vui vẻ, thoải mái trước khi bước vào phòng thi vì tâm lý chung là tham gia để trải nghiệm, lấy kinh nghiệm cho những kỳ thi sau.
Bình luận 0

Sáng 27/3, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1. Kỳ thi lần này được tổ chức đồng loạt tại 36 cụm thi với 80 địa điểm thi ở 17 địa phương.

TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất với khoảng 42.000 em. Đây cũng là địa phương có nhiều địa điểm thi nhất với 32 điểm.

Kỳ thi Đánh giá năng lực: Thí sinh thoải mái, thi để thử sức và lấy kinh nghiệm - Ảnh 1.

Các thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Từ gần 6h sáng cùng ngày, tại các điểm thi như trường ĐH Nguyễn Tất Thành (quận 12), trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (quận 5), khu vực ĐHQG-HCM... phụ huynh và thí sinh đã có mặt. Trước các khu vực tổ chức thi, lực lượng công an, bảo vệ và tình nguyện viên được bố trí để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh vào điểm thi.

Theo ghi nhận, tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG-HCM) công tác đón tiếp thí sinh đến dự thi được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng. Từ phía cổng chính, hàng chục tình nguyện viên, bảo vệ đứng phân luồng, hướng dẫn thí sinh vào bên trong.

Kỳ thi Đánh giá năng lực: Thí sinh thoải mái, thi để thử sức và lấy kinh nghiệm - Ảnh 2.

Giám thị đọc tên cho thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tại các sảnh trong trường, một tốp lực lượng tình nguyện viên, bảo vệ, nhân viên đứng đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh quét mã khai báo y tế và chỉ dẫn vị trí phòng thi.

Theo Ban tổ chức điểm thi tại trường ĐH Quốc tế, sáng nay điểm thi có 70 phòng thi với 2.200 thí sinh dự thi. Các thí sinh chủ yếu là học sinh ở ở TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai,...

Tham gia để thử sức, lấy kinh nghiệm

Trao đổi với Dân Việt, hầu hết các thí sinh tham gia thi Đánh giá năng lực trong sáng nay đều rất thoải mái, vui vẻ trước khi vào phòng thi.

Thí sinh Phạm Trịnh Xuân Duy, học sinh trường THPT Trần Đại Nghĩa, tỉnh Tây Ninh cho biết, Duy không bị áp lực khi dự thi hôm nay. Bản thân Duy xác định, tham gia kỳ thi này là để trải nghiệm, biết cảm giác một kỳ thi quan trọng sẽ diễn ra như thế nào. Qua đó, Duy sẽ tích lũy kinh nghiệm, kiến thức... để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đánh giá năng lực đợt 2.

Kỳ thi Đánh giá năng lực: Thí sinh thoải mái, thi để thử sức và lấy kinh nghiệm - Ảnh 4.

Giám thị hướng dẫn thí sinh các yêu cầu trước khi làm bài thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Mục tiêu của em là vào ngành Công nghệ Thông tin của Trường ĐH Bách Khoa hoặc trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Thời gian qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến việc học tập của chúng em, tuy nhiên, em nghĩ rằng mỗi thí sinh đều nỗ lực để tích lũy kiến thức. Bản thân em chưa thực sự tự tin ở lượng kiến thức mình nên tham gia kỳ thi này chủ yếu để trải nghiệm, thử sức" - Duy nói.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Ái Xuân (Tây Ninh) cho biết, đợt 1 của kỳ thi Đánh giá năng lực là cơ hội cho các thí sinh tham gia để "tập dợt", thử xem khả năng của mình như thế nào để có sự ôn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các kỳ thi tiếp theo.

Kỳ thi Đánh giá năng lực: Thí sinh thoải mái, thi để thử sức và lấy kinh nghiệm - Ảnh 5.

Học sinh chuẩn bị làm bài thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Tất nhiên là em sẽ cố gắng hết sức để làm bài nhưng không có bất kỳ áp lực nào cả, hiện em rất thoải mái. Nếu điểm cao thì sẽ rất vui, có thể sử dụng để xét tuyển vào trường mình mong muốn, còn không thì vẫn còn nhiều cơ hội khác như thi Đánh giá năng lực đợt 2, xét học bạ hoặc thi tốt nghiệp THPT" - Xuân cho biết.

Hai thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên (học sinh Trường THPT Trần Phú, Tây Ninh) và Đỗ Minh Huy (học sinh trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh) cho biết, chỉ tự tin làm được khoảng 50% đề thi. Theo hai thí sinh này, do việc học online làm ảnh hưởng rất lớn đến kiến thức của học sinh nên không hy vọng sẽ đạt được thành tích cao.

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 vào sáng 27/3 diễn ra đồng loạt tại 36 cụm thi với 80 địa điểm thi ở 17 địa phương, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.

Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2022 có 84.949 thí sinh đăng ký thi, trong đó, TP.HCM là cụm thi có số thí sinh đăng ký nhiều nhất với 42.000 em.

Về hình thức, bài thi gồm có 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 150 phút. Cấu trúc bài thi Đánh giá năng lực gồm có 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học, Tư duy logic và phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề.

Theo kế hoạch, Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2022 được tổ chức vào 2 đợt, đợt 1 vào ngày 27/3/2022, đợt 2 trước kỳ thi THPT khoảng 1 tháng và mở rộng thêm nhiều điểm thi để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh. Kết quả thi Đánh giá năng lực lần 1 sẽ được thông báo vào 05/4/2022.

Một điểm đổi mới ở kỳ thi lần này là thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng, khác so với các năm trước giới hạn mỗi trường chỉ được đăng ký 3 nguyện vọng. Các nguyện vọng này được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, từ cao xuống thấp. Khi đã có kết quả thi lần 1, thí sinh được phép đăng ký bổ sung và sắp xếp lại các thứ tự nguyện vọng xét tuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem