LẠ: Cây dừa 8 thân, 8 đọt “quái” nhất miền Tây

Đức Khánh Thứ năm, ngày 05/02/2015 13:00 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Thum, chủ vườn chuyên kinh doanh hoa kiểng ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ hiện đang sở hữu một cây dừa được cho là có hình thù “quái” nhất miền Tây, với 8 thân và 8 đọt.
Bình luận 0
Ông Thum tiết lộ: “Tuổi thọ của cây dừa “độc” này đã được 15 năm. Trước đây, tôi mua lại của một người bạn, gốc dừa chỉ có “1 mẹ 2 con”, sau một thời gian dài trồng trong chậu thì từ gốc dừa bỗng dưng "nhảy ra" thêm 5 cây con khiến mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên”.  
img
“Cây dừa này thuộc giống dừa ẻo, nước rất ngọt, buồng dừa đậu trái rất sai; hiện cây đang phát triển rất tốt và cây “mẹ” đang trổ buồng cho trái. Thông thường, cây dừa chỉ nhảy nhánh xuất phát từ đọt chứ hiếm khi nhảy con từ gốc nhảy ra. Trước đây, đã có một số người trả giá 100 triệu đồng nhưng tôi không bán” – ông Thum cho biết thêm.
img
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong số 8 thân và 8 đọt thì có 2 thân dừa đang bắt đầu cho trái; rễ của 6 thân và 6 đọt còn lại đang phát triển bám chắc dưới chân 2 gốc dừa mẹ.
img
Ông Thum cho biết sẽ đem cây dừa độc đáo này tới giới thiệu tại chợ hoa xuân Cần Thơ năm nay.

Dân Việt xin giới thiệu tới bạn đọc những hình ảnh độc quyền về cây dừa 8 thân 8 đọt “quái” nhất miền Tây này.

img 
img

img
 

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem