Lái xe buýt phải đeo vòng tay điện tử theo dõi cảm xúc để tránh tai nạn

Thanh Thanh Thứ ba, ngày 27/09/2022 07:28 AM (GMT+7)
Các tài xế lái xe buýt đường dài ở Bắc Kinh (Trung Quốc) được yêu cầu đeo vòng tay điện tử để theo dõi trạng thái tâm lý.
Bình luận 0

Theo tờ South China Morning Post, tài xế lái xe buýt đường dài ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc được yêu cầu dùng vòng đeo tay điện tử sử dụng công nghệ cảm biến phát hiện cảm xúc để giám sát suy nghĩ. Đây là chương trình được Tập đoàn Giao thông Công cộng Bắc Kinh triển khai với mục tiêu tăng cường an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, vòng đeo tay điện tử sẽ theo dõi nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, nhịp hô hấp, nồng độ oxy trong máu, huyết áp, việc vận động và giấc ngủ. Tập đoàn Vận tải Công cộng Bắc Kinh có thể truy cập dữ liệu thu thập được từ tài xế trong thời gian thực.

Lái xe buýt phải đeo vòng tay điện tử theo dõi cảm xúc để tránh tai nạn - Ảnh 1.

Các tài xế lái xe buýt đường dài ở Bắc Kinh (Trung Quốc) được yêu cầu đeo vòng tay điện tử để theo dõi trạng thái tâm lý. Ảnh: SCMP

Việc các tài xế phải đeo vòng tay điện tử theo dõi sức khỏe và cảm xúc gây ra nhiều tranh cãi tại đất nước tỷ dân. Theo các chuyên gia pháp lý, việc đeo vòng điện tử có thể ảnh hưởng tới sự riêng tư. Thậm chí, những chiếc vòng có thể khiến tài xế bị căng thẳng quá mức, và có nguy cơ dẫn tới việc bị phân biệt đối xử.

Bà Wang Congwei - chuyên gia từ Công ty Luật Jingsh ở Bắc Kinh - cho biết cần xem xét xem liệu có cần phải thu thập nhiều thông tin cá nhân từ các tài xế không, đồng thời chỉ thực sự nên sử dụng để phân tích tai nạn.

Ngoài ra, ông Calvin Ho Wai-loon, Phó giáo sư tại Khoa Luật của Đại học Hong Kong cho rằng độ chính xác cũng là một vấn đề đối với mô hình giám sát trên.

"Cần tính tới mức độ tin cậy và chính xác của những thiết bị điện tử liên quan tới thông tin tình trạng sức khỏe và cảm xúc. Bởi nếu thông tin này không chính xác có thể dẫn tới sự buồn phiền quá mức và khả năng là bị phân biệt đối xử đối với tài xế", ông Ho cho biết.

Trước đó, Beijing Daily đưa tin, vào ngày 21/9, Tập đoàn Vận tải Công cộng Bắc Kinh đã phát khoảng 1.800 vòng đeo tay cho các tài xế xe buýt trên những tuyến đường xuyên tỉnh và đường cao tốc. Hiện chưa rõ số lượng tài xế bắt buộc phải đeo thiết bị này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem