Làm đậu, nuôi lợn thu 300 triệu đồng/năm

Lan Dương - Thu Hà Thứ ba, ngày 12/08/2014 07:08 AM (GMT+7)
Chúng tôi đến thăm trang trại của anh Phùng Văn Quỳnh ở thôn Trinh Xá, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên vào lúc anh đang chuẩn bị cho đàn lợn ăn. 
Bình luận 0

Anh Quỳnh cho hay: “Gia đình tôi đã có hơn 20 năm nuôi lợn. Ngày ấy, theo chủ trương dồn điền đổi thửa của xã, gia đình tôi đã dồn đổi được gần 1ha và quyết định phát triển theo hướng làm kinh tế trang trại nuôi lợn, thả cá...”.

Lúc đầu ít vốn, anh chỉ nuôi vài con lợn thịt và kinh doanh máy xay xát để có thêm thu nhập và tận dụng cám cho chăn nuôi. Chăm chỉ làm ăn, tích cực học hỏi thêm kinh nghiệm từ các hộ gia đình xung quanh, anh dần mở rộng quy mô, nâng số lượng lợn nuôi ngày càng lớn, thời điểm cao nhất cũng gần 100 con. “Tôi đã xây hầm biogas để tận dụng chất thải của lợn dùng đun nấu, vừa có chất đốt lại đảm bảo vệ sinh môi trường” - anh Quỳnh cho hay.

Riêng lợn, mỗi năm gia đình anh Quỳnh xuất chuồng 3-4 lứa, với hơn 10 tấn/năm, trừ chi phí còn lãi hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh đào 2 ao nuôi các loại cá trắm, chép... trên diện tích 0,5ha. Một năm bán 2 lứa cá, anh cũng có thêm khoản thu đáng kể 30-40 triệu đồng.

Một năm trở lại đây, khi các khu công nghiệp ở huyện mọc lên như nấm cũng là lúc anh Quỳnh mở lò làm đậu phụ cung cấp cho các công ty đóng trên địa bàn. Hiện, 7 doanh nghiệp đang là khách hàng thường xuyên của gia đình anh.

Anh Quỳnh nhẩm tính: “Mỗi năm, doanh thu của gia đình tôi trên 300 triệu đồng, trừ hết chi phí còn lãi 180 triệu đồng, trung bình mỗi tháng bỏ túi 15 triệu đồng. Từ khi làm đậu phụ, gia đình tôi tiết kiệm được 30-40% chi phí mua thức ăn cho lợn, nhờ đó có thêm nguồn vốn đáng kể để xoay vòng cho những lứa lợn tiếp theo”.

Bà con muốn học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi lợn, làm đậu, liên hệ với anh Quỳnh qua số điện thoại: 0982.954.746.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem