Làm rõ thông tin kiểm lâm “ăn” 39% lợi nhuận gỗ lậu

Thứ ba, ngày 27/12/2011 05:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mới đây, TS Tô Xuân Phúc và nhóm cộng sự thuộc Tổ chức Forest Trend (Các xu hướng rừng) đã công bố thông tin về khai thác gỗ lậu và quản lý rừng.
Bình luận 0

Theo đó, người dân tham gia khai thác gỗ chỉ được hưởng lợi 30%, trong khi đầu nậu hưởng 31%, cán bộ kiểm lâm và quan chức có liên quan hưởng 39%... Để làm rõ các thông tin này, ông Hà Công Tuấn- Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) cho biết, trong ngày hôm nay (27.12), Tổng cục Lâm nghiệp sẽ mời tác giả đến để đối thoại.

Theo ông Tuấn, khi đọc thông tin kiểm lâm hưởng lợi 39%, ông thực sự bất ngờ. Sau buổi làm việc này, Tổng cục sẽ công khai thông tin với dư luận. Còn đối với tình hình tiêu cực của kiểm lâm, quan điểm chỉ đạo của Bộ NNPTNT là rất rõ, tức sẽ xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm, thoái hóa biến chất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem