Làng hoa Tết lớn nhất Đồng Nai, nông dân chăm cây cứ chăm, thiên hạ chụp hình cứ chụp

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 08/01/2023 11:57 AM (GMT+7)
Hiện tại thương lái đã bắt đầu đến làng hoa Tết lớn nhất tỉnh Đồng Nai lấy hoa tại các nhà vườn mang bán ra thị trường. Không khí làng hoa tại huyện Thống Nhất trở nên nhộn nhịp bởi nông dân tất bật chăm hoa, người xa kẻ gần tranh thủ chụp hình, quay phim.
Bình luận 0


Chỉ gần 2 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này tại làng hoa thuộc các xã Quang Trung, Gia Kiệm... (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đang rất nhộn nhịp cảnh chăm sóc, mua bán, vận chuyển hoa về các đầu mối để sẵn sàng tung ra thị trường Tết.

Làng hoa lớn nhất Đồng Nai nhộn nhịp vào vụ tết, nếu trúng sẽ “hốt” 100 triệu/ha - Ảnh 1.

Công nhân làng hoa nhặt nụ hoa để chuẩn bị xuất hoa ra thị trường Tết. Ảnh: Nha Mẫn

Ghi nhận thực tế, năm nay lượng hoa tại huyện Thống Nhất không nhiều như những năm trước, chủng loại cũng không đa dạng, đa số các nhà vườn chỉ trồng, chăm sóc hoa cúc, hoa mào gà…

Trung bình mỗi vườn hoa có đến hàng chục người được các chủ vườn thuê làm việc liên tục để chăm sóc hoa, bê vác, xuất hoa lên xe cho thương lái. Người làm vườn này thường là công nhân, thợ làm hồ… được thuê làm theo thời vụ trong những tháng cận tết. Công việc chính của họ là tưới nước, ngắt nụ, tỉa cành... để chờ xuất hoa.

Theo các chủ vườn, để một chậu hoa cúc nở bông đều, đẹp vào ngày Tết, các nhà vườn đã phải chuẩn bị từ trước đó 5-6 tháng. 

Làng hoa lớn nhất Đồng Nai nhộn nhịp vào vụ tết, nếu trúng sẽ “hốt” 100 triệu/ha - Ảnh 2.

Xe tải sẵn sàng chờ mang hoa đến các đầu mối. Ảnh: Nha Mẫn

Đến nay, vườn hoa của các hộ dân ở khu vực này đã cho bông đều, đẹp, nhiều nụ. Để hoa phát triển đều, đẹp, các chủ vườn đã dùng kinh nghiệm trồng hoa lâu năm cho hoa phát triển thân, ra nụ, trổ bông đúng những ngày tết đến xuân về.

Hiện nay ở vườn, xe tải chở hoa đã ra vào nhộn nhịp, nông dân cũng tranh thủ nhặt lá khô, nụ dư để có một chậu bông chuẩn đẹp, đưa về phục vụ bà con chơi tết.

Làng hoa lớn nhất Đồng Nai nhộn nhịp vào vụ tết, nếu trúng sẽ “hốt” 100 triệu/ha - Ảnh 3.

Hoa cúc nở rộ trên cánh đồng. Ảnh: Nha Mẫn

Bà Nguyễn Thị Lan ngụ xã Quang Trung cho biết, dịp này gia đình bà luôn có mặt ở vườn để chăm sóc hoa, với kỳ vọng cung cấp cho thị trường Tết những chậu hoa đẹp nhất. Vụ hoa Tết năm trước do trúng lớn nên năm nay gia đình bà Lan quyết định xuống giống 7.000 chậu hoa và chủ yếu là hoa cúc pha lê với các chậu có kích thước lớn từ 0,5m-1m. 

Nhờ có kinh nghiệm hơn chục năm trồng hoa, luôn đem đến cho khách hàng những chậu hoa ưng ý nhất nên đến nay hoa của gia đình bà Lan đã được thương lái đặt cọc, đang vận chuyển dần.

Làng hoa lớn nhất Đồng Nai nhộn nhịp vào vụ tết, nếu trúng sẽ “hốt” 100 triệu/ha - Ảnh 4.

Nông dân tưới nước cho hoa. Ảnh: Nha Mẫn

“Năm nay thời tiết thay đổi, đến thời điểm này vẫn còn mưa, khí hậu thay đổi, không nhiều nắng như mấy năm trước nên công tác chăm sóc hoa phải kỹ càng hơn để phòng nấm, sâu bệnh. Đến giờ phút này cơ bản nhà vườn đã thở phào nhẹ nhõm rồi vì hoa đã được đặt mua hết”, bà Lan nói.

Tương tự ông Hoàng Văn Nam nói rằng năm nay người trồng hoa khi xuống giống vụ Tết phần nào cũng băn khoăn, lo lắng, bởi năm nay chi phí các loại vật tư đầu vào tăng cao, bên cạnh đó thời tiết lại bất thường. 

Tuy nhiên đến thời điểm này hoa phát triển đẹp, nụ đều, thương lái cũng hào hứng nên nông dân trồng hoa đã an tâm chờ bội thu vụ Tết.

Làng hoa lớn nhất Đồng Nai nhộn nhịp vào vụ tết, nếu trúng sẽ “hốt” 100 triệu/ha - Ảnh 6.

Nhiều bạn trẻ đến làng hoa để chụp hình lưu niệm. Ảnh: Nha Mẫn

“Thường thì đối với vụ hoa tết, nếu trúng sẽ cho thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng/ha nên thường sau mỗi vụ hoa trúng nông dân sẽ có một cái Tết ấm”, ông Nam cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem