Lạng Sơn: Công ty Hà Sơn phá đồi khai thác đất không phép giữa thành phố

Gia Tưởng Thứ bảy, ngày 12/09/2020 14:53 PM (GMT+7)
Công ty TNHH Hà Sơn (Công ty Hà Sơn), địa chỉ số 74B đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn do ông Vũ Đình Hồng làm Giám đốc nhiều năm qua đã "làm xiếc" để phá đồi rừng tại đồi Lỗ Hổ (thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn) lấy đất san lấp dự án.
Bình luận 0

Công ty Hà Sơn  khai thác đất không phép 

Khai thác đất đồi nhiều năm

Ông Vũ Đức Hạ (phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) phản ánh Công ty TNHH Hà Sơn (số 74B đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn, Giám đốc là ông Vũ Đình Hồng) mua diện tích đất đồi của ông Lương Văn Phê tại thửa đất 114.1 tờ bản đồ số 34 thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn từ năm 2003.

Theo thỏa thuận ký ngày 17/10/2003 hai bên đều thống nhất mua bán diện tích đất đồi lâm nghiệp có vị trí giáp đồi và khe đồi với nhà các ông Chu Thắng, ông Cường và chân đồi kế bên.

Sau khi mua diện tích trên, Công ty TNHH Hà Sơn tiến hành đào bới đồi lấy đất để san lấp cho dự án khu đô thị Mai Pha do chính Công ty này làm chủ đầu tư. 

Quá trình khai thác đất đồi của Công ty TNHH Hà Sơn tại khu vực đồi Lỗ Hổ, thôn Rọ Phải, xã Mai Pha diễn ra từ năm 2004 và kéo dài đến thời điểm hiện tại. Người dân địa phương đã có lần chặn các phương tiện chở đất san lấp trái phép nhưng không ngăn được. 

Người dân dân đã nhiều lần ghi hình ảnh, trình báo với các cơ quan chức năng của Lạng Sơn nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng này.

Lạng Sơn công ty Hà Sơn miệt mài phá đồi như đút voi qua lỗ kim. - Ảnh 2.

Hiện trường hàng triệu m3 đất đồi đã bị công ty Hà Sơn lấy đi tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha

Công ty TNHH Hà Sơn vẫn tiếp tục ngang nhiên khai đào với khối lượng hàng trăm ngàn m3 đất đá phá hoại cảnh quan, môi trường và gây nguy cơ sạt lở mất an toàn nghiêm trọng. Những vách đất đồi dựng đứng hàng trăm mét chỉ chờ những mùa mưa là đổ sập xuống đầu người dân xung quanh.

Ngày 8/9/2020 khi phóng viên có mặt tại hiện trường khu đồi Lỗ Hổ, thôn Rọ Phải, xã Mai Pha TP.Lạng Sơn, hiện trường khai thác đất vẫn còn ngổn ngang, khu đồi Lỗ Hổ đã bị bạt bay mất hàng trăm mét chiều dài, vài chục mét chiều cao, một số máy xúc, máy ủi vẫn còn ở công trường chờ khai thác.

Công ty Hà Sơn đang cho tháo dỡ nhưng tấm tôn quây tạm, để tiến hành xây tường bao kiên cố, ngăn chặn người lạ tiếp cận vào công trường đào đất.

Không cấp phép khai thác đất, chưa tìm thấy hồ sơ quy hoạch

Để tìm hiểu về tính pháp lý của sự việc Công ty Hà Sơn tiến hành khai thác đất đồi tại khu vực đồi Lỗ Hổ, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Sở TNMT Lạng Sơn. 

Sở TNMT Lạng Sơn cung cấp công văn số 1537 do ông Chử Văn Thạch - Phó Giám đốc Sở TNMT ký ngày 10/10/2019 khẳng định: "Sở TNMT không cấp phép và cũng không tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Hà Sơn hay bất cứ cá nhân nào được khai thác đất đá ở khu vực đồi Lỗ Hổ".

Chưa hết, sau khi khai thác đất đá để san lấp vào dự án đô thị Mai Pha, Công ty Hà Sơn xây dựng nhà xưởng, nhà làm việc trên diện tích đất mặt bằng mới. Nhiều người dân đã gửi đơn kiện tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn với nội dung Công ty Hà Sơn xây dựng không phép.

Lạng Sơn công ty Hà Sơn miệt mài phá đồi như đút voi qua lỗ kim. - Ảnh 3.

Đất đá khai thác được công ty Hà Sơn dùng để san lấp khu đô thị Mai Pha thành phố Lạng Sơn

Ngày 13/2/2020 Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn có công số 160/STNMT gửi UBND TP.Lạng Sơn, đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch liên quan khu đất của Công ty Hà Sơn đã mua năm 2003 của ông Lương Văn Phê tại xã Mai Pha.

Ngày 21/2/2020 UBND thành phố Lạng Sơn có công văn số 328/UBND- TNMT trả lời Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn: Hiện chưa tìm thấy hồ sơ, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên chưa cung cấp được thông tin cho Sở TNMT, UNBD thành phố Lạng Sơn sẽ tiếp tục rà soát và cung cấp thông tin khi tìm thấy tài liệu. 

Ngày 8/9/2020, PV Dân Việt đến làm việc với Phòng TNMT TP.Lạng Sơn về nội dung hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty Hà Sơn. Nhưng cán bộ Phòng TNMT không được cung cấp với lý do lãnh đạo phòng đi họp.

Sự việc công ty Hà Sơn khai thác đất đá trái phép ở khu vực đồi Lỗ Hổ, có dấu hiệu trốn các loại thuế đã được ông Vũ Đình Hạ làm đơn tố giác tội phạm tới Công an tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 29/11/2019 ông hạ đã nhận được thông báo số 33 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn do Đại tá Nguyễn Minh Tuấn ký với nội dung như sau: Đơn tố giác của ông Vũ Đức Hạ tố giác Công tyTNHH Hà Sơn khai thác khoáng sản trái phép trốn các loại thuế, không có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 29/11/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 26 đối với đơn tố giác của ông Hạ.

PV cũng đã trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu về vụ việc Công ty Hà Sơn khai thác đất trái phép. 

Ông Hồ Tiến Thiệu cho biết: "Từ thông tin của báo chí, UBND tỉnh đã nắm được việc này và sẽ giao cho Thanh tra, Cục thuế tỉnh Lạng Sơn làm rõ, trả lời báo chí trong tháng 9/2020. 

Quan điểm của UBND là phải làm nghiêm, sự việc này, không có bao che, không có vùng cấm, không để doanh nghiệp lộng hành. Qua đó sẽ hướng dẫn doanh nghiệp làm đúng, theo những quy định của pháp luật".

PV Dân Việt cũng đã liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo Công ty Hà Sơn, nhưng chưa nhận được phản hồi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem