Lạng Sơn: Thêm nhiều tỷ phú chăn nuôi, trồng trọt miền biên ải

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 27/08/2020 11:32 AM (GMT+7)
Bà Hà Thị Thủy - Chủ tịch Hội ND huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) cho biết: Hiện nay, toàn Hội có 12.051 hội viên, sinh hoạt tại 187 chi hội.
Bình luận 0

Xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội ND huyện Chi Lăng đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân.

Theo đó, hàng năm Hội phối hợp mở trên 140 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT về trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi, cách sử dụng các loại phân bón, cách phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây trồng; mở các lớp dạy nghề cho hội viên nông dân. Hội cũng phối hợp với các doanh nghiệp uy tín cung ứng trên 600 tấn phân bón trả chậm để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế.

Thêm nhiều tỷ phú nhờ nuôi trồng ở miền biên ải  - Ảnh 1.

Nông dân trẻ Nguyễn Ngọc Thạch (ở xã Mai Sao, huyện Chi Lăng) có thu nhập hơn 700 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi thỏ. Ảnh: H.Y

Nông dân không chỉ được tham gia gia tập huấn nâng cao kiến thức, tay nghề mà còn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện "gỡ khó" về vốn. Hiện, Hội ND huyện Chi Lăng nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho 2.413 hộ vay vốn với tổng dư nợ là trên 88 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng quả lý hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Riêng trong năm 2019, Ban điều hành HTND huyện đã vận động tăng trưởng Quỹ HTND gần 300 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ lên hơn 3 tỷ đồng. Kinh phí vận động được Ban điều hành Quỹ HTND huyện tổ chức thẩm định cho vay thực hiện mô hình, dự án quy mô nhóm hộ.

Hiện nay, các dự án đang phát huy được hiệu quả sử dụng vốn, góp phần xây dựng các mô hình liên kết sản xuất trong hội viên, nông dân. Điển hình như: Mô hình sản xuất na VietGAP (thị trấn Chi Lăng); HTX nông nghiệp (thôn Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ); mô hình trồng táo chuyên canh (xã Nhân Lý); mô hình nuôi ong lấy mật (xã Vân Thủy)… đem lại thu nhập cao cho các hội viên nông dân từ 200 - 500 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, hội còn đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Năm 2019, toàn huyện có 738 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, hàng trăm hộ dân nơi đây có mức thu nhập trên 200 triệu đồng, thậm chí có nhiều hộ dân có mức thu nhập từ 800 - 1.2 tỷ đồng/năm. Nhờ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, năm 2019, toàn huyện đã có 174 nông dân thoát nghèo.

Thời gian tới, Hội ND huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội ở cơ sở đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem