Lập khống hồ sơ rút ruột ngân sách, nhiều cán bộ lĩnh án

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 20/04/2018 14:36 PM (GMT+7)
Có bốn cán bộ xã và một giám đốc công ty xây dựng đã bị tuyên phạt tổng cộng 62 tháng tù giam và 12 tháng tù treo vì liên quan đến việc thu chi tài chính không minh bạch, lập khống hồ sơ rút ruột ngân sách nhà nước.
Bình luận 0

Sáng 20.4, HĐXX TAND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tuyên án sơ thẩm đối với bốn cán bộ xã và một doanh nghiệp liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng” xảy ra tại xã Vĩnh Thành , huyện Vĩnh Linh.

img

Từ trái sang phải: Nguyễn Thuận Cử, Hoàng Liên Sơn, Ngô Xuân Á, Lê Văn Dục, Lê Anh Quý đứng trước tòa. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo cáo trạng, trong các năm 2008, 2012 và 2013, xã Vĩnh Thành có chủ trương bán đấu giá đất trên địa bàn và thu được hơn 448 triệu đồng. Theo quy định, số tiền này phải được nộp vào kho bạc nhà nước nhưng bị cáo Lê Văn Dục (thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành) đã chỉ đạo cho Lê Anh Quý (lúc đó là kế toán ngân sách xã Vĩnh Thành) thống nhất để ngoài sổ sách.

Với số tiền hơn 448 triệu đồng, Lê Văn Dục và Lê Anh Quý đã chi 183,9 triệu đồng cho cán bộ, công chức xã đi tham quan, hỗ trợ các thôn trong xã dịp Tết, cho các đoàn thể ứng tiền để hoạt động, hỗ trợ trường học, chi cho hợp tác xã ứng mua máy phay đất. Những khoản chi trái quy định nhà nước, không thông qua kho bạc.

Đến giữa năm 2015, bị cử tri truy vấn, đòi công khai giấy tờ nộp số tiền từ nguồn đấu giá đất lên kho bạc, Lê Văn Dục đã vận động các cá nhân trong cơ quan xã vay nộp tiền vào kho bạc nhà nước để có chứng từ theo yêu cầu của cử tri. Lúc đó, Nguyễn Thuận Cử (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành) đã vay ngân hàng 90 triệu đồng cho xã mượn để nộp lại kho bạc.

img

Nước mắt đã lăn sau phiên toàn. Ảnh: Ngọc Vũ

Đến tháng 12.2015, vì muốn UBND xã Vĩnh Thành có tiền trả lại 90 triệu đồng cho mình và 20 triệu đồng trả cho Lê Văn Dục, tại một cuộc họp lãnh đạo xã, Nguyễn Thuận Cử đã đưa ra chủ trương “lập và hợp thức hóa” hồ sơ công trình nạo vét kênh mương để lấy tiền ngân sách nhà nước.

Được sự đồng ý của các thành viên dự họp (bằng lời nói, không có văn bản), Nguyễn Thuận Cử chỉ đạo kế toán Lê Anh Quý lập khống hồ sơ công trình, nghị quyết HĐND…

Ông Hoàng Liên Sơn – Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thành và Nguyễn Thuận Cử đã ký các văn bản liên quan nhằm hợp thức hóa bổ sung dự toán chi ngân sách xã 2015 số tiền 130 triệu đồng chi sửa chữa nạo vét kênh mương.

Tiếp theo, Nguyễn Thuận Cử nhờ bị cáo Ngô Xuân Á – Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Á Thành  lập hồ sơ khống công trình nạo vét kênh tiêu xã Vĩnh Thành.

Ngô Xuân Á đã đến gặp ông Nguyễn Hữu Quyết – cán bộ Phòng NNPTNT huyện Vĩnh Linh nhờ lập hồ sơ thiết kế công trình nạo vét kênh tiêu. Hồ sơ này sau đó được ông Lê Tiến Dũng – Trưởng phòng NNPTNT huyện Vĩnh Linh ký thẩm định.

Các hồ sơ liên quan như hợp đồng giám sát công trình, thanh lý, nghiệm thu… cũng được Ngô Xuân Á hoàn tất rồi gửi cho Nguyễn Thuận Cử.

Kho bạc nhà nước huyện Vĩnh Linh đã dựa vào các loại hồ sơ khống nói trên chuyển cho Ngô Xuân Á gần 113,5 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, nộp thuế gần 22,7 triệu đồng, Á đã đưa cho thủ quỹ xã Vĩnh Thành 90,7 triệu đồng trả nợ ngân hàng cho Nguyễn Thuận Cử.

Xét hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, HĐXX TAND huyện Vĩnh Linh tuyên phạt Lê Văn Dục 18 tháng tù giam, Nguyễn Thuận Cử 14 tháng tù giam, Lê Anh Quý 22 tháng tù giam, Ngô Xuân Á 8 tháng tù giam; riêng Hoàng Liên Sơn được hưởng 12 tháng tù treo.

Ngoài ra, hai cán bộ Phòng NNPTNT huyện Vĩnh Linh đã bị UBND huyện này xử lý về mặt nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem