Vợ chồng Phú Lê bị khởi tố 2 tội danh, khung hình phạt có thể đối mặt?
Vợ chồng Phú Lê bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách và lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 20/5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng.
Cáo trạng thể hiện, bà Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, đã có sai phạm trong quá trình chỉ đạo, phê duyệt và triển khai Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Cáo trạng nêu, Bộ Y tế là cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai các dự án; đồng thời chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Tiến bị cáo buộc sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 dự án. Các quyết định này được xác định là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn tới nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hậu quả, 2 dự án bị đình trệ, kéo dài nhiều năm, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803,7 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nội dung cáo trạng của VKSND Tối cao là hoàn toàn đúng với những sai phạm đã diễn ra.
Bị cáo cho biết với vai trò người đứng đầu ngành y tế thời điểm đó, bản thân phải chịu trách nhiệm chung trong công tác quản lý, điều hành, lãnh đạo và kiểm tra, giám sát dự án.
Bà cho biết đã trực tiếp ký nhiều văn bản quan trọng liên quan dự án như chủ trương thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc và lựa chọn đơn vị tư vấn.
"Sau này khi đại diện VKS cho rằng những nhà thầu này chưa đủ điều kiện thì những phê duyệt chủ trương như thế đã tạo tiền đề khiến dự án chậm trễ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí lớn", bị cáo Tiến nói.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự day dứt khi công trình kéo dài nhiều năm, đến nay người dân vẫn chưa được hưởng lợi từ dự án.
"Tôi rất day dứt, kể cả khi nghỉ hưu, về sự kéo dài của công trình để người dân không được sử dụng", bà trình bày trước tòa.
Theo lời khai, dự án được triển khai theo Quyết định 125 của Thủ tướng với mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực như Nhật Bản, Singapore. Đây cũng là dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn nhất mà ngành y tế từng thực hiện thời điểm đó.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết toàn bộ lãnh đạo, cán bộ tham gia dự án khi ấy đều mang "một ước mơ lớn".

"Chúng tôi có một ước mơ là làm một sản phẩm để đời, một dấu ấn riêng nhưng không ngờ lại dẫn đến như này", bà Tiến bày tỏ.

Theo cựu Bộ trưởng, mục tiêu đặt ra là xây dựng những bệnh viện có giá trị sử dụng hàng trăm năm, giúp người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật cao.
Tuy nhiên, áp lực tiến độ rất lớn khi dự án phải hoàn thành trong 3 năm, giai đoạn 2014-2017, theo yêu cầu được Thủ tướng phê duyệt.
"Lúc nào gặp anh em tôi cũng nói phải làm sao đáp ứng đúng thời hạn 3 năm mà Thủ tướng đã phê duyệt, phải làm cho tốt nhất, đẹp nhất", bà Tiến khai báo và thừa nhận bản thân đã quá nóng vội, thường xuyên thúc ép cấp dưới hoàn thành dự án trước khi mình nghỉ hưu.
Liên quan việc lựa chọn Công ty VK của Bỉ làm đơn vị tư vấn thiết kế, bà cho biết trước đó không biết doanh nghiệp này, nhưng sau khi tham dự các hội thảo và tham quan nhiều mô hình bệnh viện trong, ngoài nước, bị cáo đánh giá thiết kế của VK hiện đại, phù hợp định hướng dự án.
"Tôi có đi thăm bệnh viện Vinmec, thấy thiết kế theo châu Âu rất tốt nên mới trao đổi xem có thể mời họ tư vấn được không", bà nói.
Theo lời khai, Bộ Y tế cũng từng tìm hiểu thêm các phương án từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng hoặc không nhận được sự hợp tác tích cực, hoặc chi phí quá cao, trong đó phương án của Nhật Bản gần gấp đôi giá của VK.
Về cáo buộc nhận tiền, bà Tiến thừa nhận đã nhận nhiều khoản từ các cá nhân liên quan đến dự án.

Cụ thể, năm 2016, bà nhận một túi quà do Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm mang tới phòng làm việc, sau đó mới biết bên trong có 2 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo khai "nhớ mang máng" còn nhận tổng cộng khoảng 500.000 USD qua nhiều lần.
Năm 2018, bà khai đã nhận 5 tỷ đồng từ cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Nguyễn Hữu Tuấn khi ông này đến nhà thăm và báo cáo công việc liên quan điều chỉnh hợp đồng dự án.
Bà Tiến thừa nhận hành vi nhận tiền là hoàn toàn sai trái, song cho rằng bản thân không gợi ý, không thỏa thuận trước và cũng không biết nguồn gốc số tiền.
"Họ thường để túi quà trên bàn rồi nói là quà biếu trước khi ra về", bà Tiến khai.
Kết thúc phần trình bày, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng sai phạm xuất phát từ việc thiếu kiến thức chuyên môn về xây dựng, quá tin tưởng cấp dưới và chịu áp lực lớn về tiến độ dự án.
"Dù ban đầu là muốn để lại dấu ấn kiến trúc hiện đại cho ngành y tế, nhưng với trách nhiệm người đứng đầu ký duyệt các văn bản, bị cáo xin chịu trách nhiệm về hậu quả đã xảy ra", bà Tiến nói.
Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục lấy lời khai, phân loại hành vi của ca sĩ Long Nhật (tên thật là Nguyễn Long Nhật) và hàng chục nghi phạm khác để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy đá.
Về nguồn gốc số ma túy, Long Nhật khai đã chủ động liên hệ với một người tên Kiều Quốc Nhã để hỏi mua. Nam ca sĩ đã chuyển số tiền tổng cộng 1 triệu đồng cho Nhã.
"Trong đó có 500.000 đồng là tiền mua ma túy và 500.000 đồng là tiền xe (chi phí vận chuyển)", ông Nhật khai. Số hàng sau đó được giao đến thông qua một vài người giao hàng nhỏ tuổi mà nam ca sĩ không quen biết.
Lực lượng chức năng xác định, địa điểm diễn ra hoạt động phạm pháp này chính là nhà riêng của ca sĩ Long Nhật. Cụ thể, việc sử dụng ma túy được thực hiện tại phòng của Nguyễn Minh Nhật, người quản lý của nam ca sĩ.
Khai về quá trình sử dụng, Long Nhật cho biết có dùng chung ma túy đá với Nguyễn Minh Nhật và một người "đệ tử" khác đến chơi. Bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy do nhóm người làm quản lý và cất giữ tại phòng riêng.
"Tôi chỉ việc hút thôi, còn Nhật và người bạn của nó là những người trực tiếp nấu, đốt ma túy rồi đưa vào cho tôi sử dụng", ca sĩ Long Nhật khai nhận tại cơ quan công an.
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra, triệt phá tụ điểm này, bắt quả tang ca sĩ Long Nhật cùng 70 đối tượng có liên quan.
Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 20/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm Lê Dương Nghĩa (SN 1992, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm nghi phạm, người bị truy tìm là Lê Dương Nghĩa (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang). Đối tượng cao khoảng 1,65m, da nâu, dáng người ốm.
Đối tượng Nghĩa được xác định có liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi vào ngày 14/5. Cơ quan điều tra đã xác định nạn nhân là bà L.T.K.T. (SN 1971, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).
Theo thông tin ban đầu, khuya 12/5, một nam thanh niên đi cùng nạn nhân đến thuê phòng tại nhà nghỉ K.V ở phường Ba Ngòi. Đến trưa 13/5, cả hai ra ngoài mua cơm, sau đó mang về phòng gần 20 lon bia để ăn uống.

Đến khuya cùng ngày, người đàn ông một mình rời khỏi nhà nghỉ bằng xe máy, để người phụ nữ ở lại trong phòng. Ngay sau đó, chủ nhà nghỉ gọi cửa nhưng không có phản hồi nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã tử vong trên giường rồi báo cho cơ quan chức năng.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Da Huy (SN 2007), trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (địa phận huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, gia đình cháu N.T.H.N (SN 2012), trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng trình báo cơ quan công an về việc cháu có dấu hiệu bị dụ dỗ bỏ đi khỏi nhà.
Qua phối hợp xác minh, lực lượng công an đã nhanh chóng tìm được cháu N.T.H.N, đồng thời phát hiện Nguyễn Da Huy có dấu hiệu xâm hại tình dục đối với cháu bé.
Kết quả điều tra xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Da Huy quen biết cháu N.T.H.N, sau đó phát sinh quan hệ tình cảm và nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Da Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Da Huy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 20/5, không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 mới dựng nằm trên đường ĐT829, cạnh con đường dẫn vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh. Rất đông người dân địa phương và lãnh đạo UBND xã đã đến chia buồn cùng ông Mai Văn Thảo (chồng nạn nhân Đ., cha nạn nhân T.).

Chỉ trong một buổi chiều, ông Thảo mất đi cả vợ, con gái và cháu ngoại. Nỗi đau quá lớn khiến người đàn ông này gần như suy sụp hoàn toàn. Đứng cạnh anh trai, ông Mai Văn Vinh (63 tuổi) bùi ngùi cho biết, tối 19/5, ngay khi hay tin dữ đã tức tốc chạy đến hiện trường. Ông bàng hoàng khi biết nghi phạm là Nguyễn Cao Bằng, người từng có thời gian chung sống như vợ chồng với cháu gái mình.
Theo lời ông Vinh, cháu gái ông (chị T.) vốn có đường tình duyên lận đận. Sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ, chị T. dắt 2 con về sống với cha mẹ ruột, làm nghề bán bánh mì, bánh kem gần cầu Hậu Thạnh. Cách đây hơn 2 năm, bà T. quen biết và đưa Bằng về nhà chung sống.
"Bằng trước đó đã lập gia đình nhưng ly hôn. Ông ta không có nghề nghiệp ổn định. Khi quen với cháu tôi, Bằng sống dựa vào gia đình cháu. Gia đình anh ruột tôi đã nhiều lần phải đứng ra trả nợ giúp cho Bằng", ông Vinh chia sẻ.
Do Bằng có tính ham mê cờ bạc, lại hay sinh sự nên ông Thảo nghiêm cấm con gái qua lại và đuổi Bằng ra khỏi nhà. Gã con rể hờ phải thuê phòng trọ gần chợ Hậu Thạnh nhưng vẫn lén lút qua lại. Cách đây không lâu, ông Thảo bỏ tiền mua đất, xây căn nhà cấp 4 kế bên Trạm Y tế xã để con gái mở quán buôn bán. Thế nhưng, về nhà mới được hơn một tháng, bi kịch đã ập xuống.
Là nhân chứng trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng, ông M. (45 tuổi, ngụ địa phương) vẫn chưa hết run sợ. Khoảng 18h ngày 19/5, khi đang ngồi ở quán nước đối diện, ông nghe tiếng la hét thất thanh. Chạy sang kiểm tra, ông rụng rời thấy bà Đ. và chị T. đã gục chết ngay hiên nhà bên vũng máu.

Bà H. (61 tuổi, một người hàng xóm gần đó) cho biết thêm, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ chiều cùng ngày, khi gia đình ông Thảo thuê thợ đến lắp camera an ninh thì vấp phải sự phản ứng gay gắt của Bằng. Trong lúc cự cãi, Bằng bất ngờ rút dao đâm bà Đ. Thấy mẹ bị tấn công, chị T. lao vào can ngăn cũng bị gã đâm tử vong tại chỗ.
Nghe tiếng động, anh B. (con trai bà T., cháu ngoại ông Thảo) từ trong nhà chạy ra thì bị Bằng đuổi chém. Dù đã bị thương nặng và cố sức tháo chạy ra con đường bê tông hướng về phía Trung tâm Y tế xã để cầu cứu, anh B. vẫn không thoát khỏi sự truy sát tận cùng của Bằng.
"Bằng cầm dao đuổi theo vào tận cơ sở y tế. Dù cháu B. đã chắp tay van xin tha mạng nhưng hắn vẫn lạnh lùng tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi quá kinh hãi, không dám vào can ngăn", ông M. bàng hoàng thuật lại.
Sau khi gây án, hung thủ lạnh lùng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Anh B. được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Được biết, nạn nhân mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về chưa lâu thì gặp nạn.
Sống gần trọn đời người, bà H. xót xa chia sẻ đây là lần đầu tiên phải chứng kiến một vụ án hãi hùng và tàn khốc đến vậy. Người dân trong vùng ai cũng bàng hoàng bởi Bằng vốn là người địa phương, từ ngày quen chị T. thì về phụ giúp gia đình bán bánh mì, không ai ngờ gã lại ra tay tuyệt tình với chính những người từng cưu mang, giúp đỡ mình.
Liên quan vụ án này, hiện cơ quan chức năng đã bắt hung thủ Nguyễn Cao Bằng, di lý về Công an tỉnh Tây Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quá trình điều tra, ông Lê Thanh Thản đề nghị được mua lại nhà vi phạm tại CT6 Kiến Hưng rồi đập bỏ và vị này được một ngân hàng ra văn bản cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng nhằm bồi thường, khắc phục hậu quả.
Vợ chồng Phú Lê bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách và lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho.
Lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001, "Trời cao nguyên xanh" đặt ê-kíp trước nhiều bài toán khó: từ thời tiết, địa hình, điều kiện sản xuất đến yêu cầu tái hiện chân thực công việc của lực lượng an ninh.
Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh đã chính thức tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Trường Đại học Nam Cần Thơ đã tổ chức lễ ra mắt Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo. Nơi đây sẽ tập trung phát triển robot tích hợp AI có tính ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Giá vàng hôm nay chiều 18/8, vàng SJC và nhẫn duy trì mức tăng trong sáng nay. Trong khi đó, giá vàng thế giới quay đầu giảm dưới mức 4.400 USD/ounce.
Bắt đầu từ năm học tới, toàn bộ học sinh phổ thông từ trường công lập đến tư thục tại thành phố sẽ không phải mua sách giáo khoa mới. Các em được hỗ trợ mượn sách miễn phí từ thư viện.
UBND phường Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 3 công trình vô chủ vi phạm trên đất nông nghiệp tại tổ dân phố số 32 Mỹ Đình.
Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026 diễn ra từ ngày 18/9 đến 24/9, quy mô khoảng 120 gian hàng, gắn với chuỗi hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên 2026.
Lê Văn Phú (thường được gọi là Phú Lê) từng có 2 tiền án, có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội và nhiều lần gây chú ý với các vụ việc liên quan pháp luật, trước khi bị khởi tố ngày 18/8.
Cần chuyển từ việc cung cấp thông tin một cách bị động sang chủ động nhằm nâng cao chất lượng thông tin về cung- cầu lao động từ đó phát triển thị trường lao động hiện đại, đa dạng, hiệu quả.
Sáng nay (18/8), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm “Phát huy hiệu quả của chính sách BHTN trong điều phối thông tin, phát triển thị trường lao động”, với sự tham gia của chuyên gia nhằm trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, góp phần kết nối cung – cầu và phát triển thị trường lao động bền vững.
Kevin Lamour được xem là quan chức quyền lực cao thứ ba tại FIFA. Mới đây, ông đã rời cương vị Giám đốc điều hành (COO) của FIFA sau khi có những chỉ trích nhắm vào Chủ tịch Gianni Infantino.
Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng Lã Thúy Kiều và 2 người khác bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách, đồng thời lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho.
Chiều 18/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tiến (SN 1997, cư trú ấp Phú Thuận, xã Tây Phú, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Chính phủ xác định quan điểm chỉ đạo là không tích hợp “cơ học”, không làm thay đổi, thu hẹp hay sai lệch mục tiêu của 4 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) hiện hành mà chỉ cơ cấu lại nhiệm vụ để tránh trùng lặp. Chương trình được thiết kế giảm đầu mối trung gian, phân cấp mạnh mẽ theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Sau sắp xếp, các xã Cổ Đô, Bát Tràng và Hồng Sơn, Hà Nội đã công bố danh sách các trường mới thành lập, đồng thời kiện toàn đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để chuẩn bị cho năm học 2026-2027.
Tin mưa to Hà Nội mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu đang hoạt động và phát triển, gây mưa rào và dông cho nhiều khu vực của Hà Nội.
Từ những cây cầu đã vận hành đến các tuyến vành đai, cầu vượt sông mới và metro đang được đồng loạt triển khai, hạ tầng phía Đông Hà Nội dần chuyển từ quy hoạch sang hiện thực. Với Ocean City, giá trị vị trí vì thế không chỉ được đo bằng khoảng cách địa lý, mà bằng khả năng kết nối ngày càng thuận tiện với toàn vùng Thủ đô.
Chủ động cải tạo đất đầu vụ, giúp đất hạn chế ngộ độc phèn, giảm chi phí, nâng sức khỏe cây lúa và hướng tới sản xuất bền vững trên vùng đất phèn.
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SOF) cho biết, 30 quân nhân Nga đã buông súng đầu hàng trong chiến dịch truy quét và giành lại quyền kiểm soát làng Andriivka-Klevtsove, thuộc huyện Volnovakha, tỉnh Donetsk, gần ranh giới hành chính với tỉnh Dnipropetrovsk.
Ngày 17/8, tại xã Thư Trì (Hưng Yên), UBND xã phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa tổ chức lễ khánh thành công trình Nhà học 3 tầng, 12 phòng học. Công trình có sự đồng hành, tài trợ của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR - đơn vị thành viên của PETROVIETNAM). Đây là hoạt động ý nghĩa của BSR nhằm chung tay cùng địa phương phát triển giáo dục.
Ngày 18/8, ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi kiểm tra 3 dự án trọng điểm tại khu vực Phù Mỹ gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Phù Mỹ - Giai đoạn 1; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 và Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ.
Tổng đài cấp quốc gia tiếp nhận cuộc gọi khẩn nguy, do lực lượng của công an và y tế trực tiếp nhận; 34 tỉnh/thành có 34 tổng đài đầu mối tiếp nhận các cuộc gọi được chuyển tiếp.
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, đã khắc phục xong hậu quả và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời đề xuất thu hẹp án tử hình, từ 10 tội danh hiện nay xuống còn 4 tội; đồng thời mở rộng hình phạt không giam giữ và tăng mức phạt tiền, mở rộng cải tạo không giam giữ.
Trong khuôn khổ Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, TPBank giới thiệu giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và phân tích thời gian thực để nhận diện sớm các chuỗi hành vi bất thường, tạo “điểm dừng thông minh” trước giao dịch có nguy cơ gian lận, qua đó góp phần bảo vệ tài sản và củng cố niềm tin của khách hàng trên môi trường số.
Trong hai ngày 14 và 15/8/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm lọc hóa dầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
Nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục lên 150,68 điểm sau nhịp điều chỉnh mạnh, trong khi dòng tiền tiếp tục phân hóa và tập trung chủ yếu ở các mã tăng giá.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn yêu cầu các tổ chức tín dụng phải lấy sự an toàn của khách hàng làm trọng tâm, sớm thiết lập nguyên tắc quản trị AI có trách nhiệm và kiên quyết không đánh đổi niềm tin số lấy chỉ số tăng trưởng về chuyển đổi số ngân hàng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Một đợt mưa lớn diện rộng bao phủ toàn miền Bắc, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 450 mm.