LĐBĐ Việt Nam đã chọn xong phương án thay HLV Park Hang-seo?

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 07/06/2022 17:10 PM (GMT+7)
Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ đáo hạn vào tháng 1/2023, tức là sau khi kết thúc AFF Cup 2022.
Bình luận 0

Rất nhiều người cảm thấy lo lắng khi HLV Gong Oh-kyun chỉ có khoảng hơn 1 tuần để cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 sau tấm HCV giành được ở SEA Games 31. Đặc biệt, ông Gong là một HLV mới, lại mang một triết lý bóng đá khác với HLV Park Hang-seo, vậy nên ông cũng như các học trò phải chịu những áp lực nhất định trước thềm giải đấu tại Uzbekistan. Bản thân ông Park cũng đã kêu gọi người hâm mộ giảm tải áp lực đặt lên tân HLV trưởng Gong Oh-kyun.

LĐBĐ Việt Nam đã chọn xong phương án thay HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

Phóng viên Hồ Diệu Hoa (trái) dành tình cảm đặc biệt cho bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, trước U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc, nhà cầm quân 48 tuổi đã giúp U23 Việt Nam chơi một thứ bóng đá đầy hứng khởi, cống hiến 2 màn trình diễn xuất sắc vượt kỳ vọng của giới chuyên gia lẫn người hâm mộ. Thậm chí có lẽ ngay chính cả HLV Park Hang-seo cũng không dám nghĩ các cầu thủ U23 Việt Nam lại tiếp thu và triển khai tốt những ý đồ chiến thuật của HLV mới trong một thời gian ngắn đến như thế.

Đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, phóng viên Hồ Diệu Hoa của Jiuzhou Media (Trung Quốc) bày tỏ: "Tôi không bất ngờ khi U23 Việt Nam cầm hoà 1-1 và giành được 1 điểm trước U23 Hàn Quốc. Tôi lại ngạc nhiên với HLV Gong Oh-kyun khi ông ấy thể hiện bản thân hiểu rất rõ đối thủ của mình. Có lẽ do ông ấy từng làm trợ lý ở nhiều cấp độ trẻ của bóng đá Hàn Quốc. Chiến thuật hợp lý của HLV Gong Oh-kyun đã giúp U23 Việt Nam có được bàn gỡ hoà bùng nổ ở cuối trận"

LĐBĐ Việt Nam đã chọn xong phương án thay HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

HLV Gong Oh-kyun có khởi đầu vượt kỳ vọng với U23 Việt Nam.

1 điểm quý giá giành được trước U23 Hàn Quốc giúp cửa đi tiếp của U23 Việt Nam đã rộng mở đáng kể. Phóng viên Hồ Diệu Hoa cũng tin vào cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Gong Oh-kyun: "U23 Việt Nam có quyền lạc quan vào cơ hội vượt qua vòng bảng sau trận hòa trước U23 Hàn Quốc. Lúc này họ chỉ cần thắng U23 Malaysia ở lượt trận cuối thôi. Tất nhiên vẫn còn kịch bản U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 2-2, 3-3 hay 4-4. Tuy nhiên điều đó gần như không thể xảy ra".

"Trước mắt U23 Việt Nam hãy tập trung thi đấu hết mình để đánh bại U23 Malaysia. Còn lại những thứ khác hãy để cho số phận sắp đặt".

LĐBĐ Việt Nam đã chọn xong phương án thay HLV Park Hang-seo? - Ảnh 3.

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ đáo hạn vào tháng 1/2023.

HLV Gong Oh-kyun để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý chỉ sau ít trận đấu cầm quân tại U23 Việt Nam. Có những ý kiến cho rằng ông Gong sẽ là ứng viên tiềm năng để thay thế thầy Park tại đội tuyển Việt Nam, người sẽ hết hợp đồng với VFF sau tháng 1/2023.

Phóng viên Hồ Diệu Hoa tin tưởng HLV Gong Oh-kyun thực sự có tiềm năng ấy, tuy nhiên chiến lược gia 48 tuổi cần thêm thời gian cũng như phải gặt hái thành tích để trở thành người được chọn.

"HLV Gong Oh KYun rất đẳng cấp, ông ấy có cửa để thay thế HLV Park Hang-seo. Nhưng trước hết  ông Gong cần cùng U23 Việt Nam giành thành tích tốt ở VCK U23 châu Á 2022 để tích lũy thêm sự tín nhiệm. Tôi lấy ví dụ việc cùng U23 Việt Nam tiến tới bán kết chẳng hạn."

"HLV Gong Oh-kyun cần tiếp tục tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với các cầu thủ. Giống như HLV Park Hang-seo, việc có mối quan hệ tốt với cầu thủ giúp ông ấy cùng toàn đội gặt hái nhiều thành công."

LĐBĐ Việt Nam đã chọn xong phương án thay HLV Park Hang-seo? - Ảnh 4.

U23 Việt Nam đang đi đúng hướng dưới thời HLV Gong Oh-kyun.

Vừa qua sau khi giành tấm HCV SEA Games 31, HLV Park Hang-seo cũng đã bật mí về hướng đi của ông nếu kết thúc hợp đồng với VFF. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ ông không nghĩ tới việc nhận được lời mời từ một CLB tại V.League và cũng không có ý định trở thành một HLV trưởng ở giải đấu quốc nội của Việt Nam. Thay vào đó, nếu có điều kiện hợp tác và nếu CLB nào mời ông hỗ trợ đào tạo trẻ, thì ông rất sẵn lòng.

Rõ ràng, HLV Park Hang-seo đã bắt đầu nghĩ đến tương lai sau khi ông không còn theo đuổi công việc của một HLV trưởng. HLV Gong Oh-kyun cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình sau khi được VFF giao cho dẫn dắt đội U23 thay thế ông Park. Đây có thể được xem là một động thái cho thấy VFF đang thầm lặng châm ngòi cho một triều đại mới ở đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo đã sắp bước sang tuổi 65, và VFF cũng chỉ ký thêm 1 năm với ông sau khi hợp đồng cũ đáo hạn vào tháng 1/2022. Ông Park vẫn đang bỏ ngỏ khả năng gia hạn hợp đồng hiện tại, và nếu ông có rời ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sau tháng 1/2023 thì cũng chưa rõ kế hoạch của VFF là như nào. Nhưng có một điều chắc chắn, HLV Gong Oh-kyun đang đi đúng hướng với triết lý bóng đá của riêng mình, và trước nhất, thành công với U23 Việt Nam sẽ là ưu tiên của ông ở thời điểm hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem