Bị cáo Lê Đình Chức thừa nhận đã đổ xăng xuống hố sâu khiến 3 cảnh sát hy sinh

Nguyễn Hoà Thứ ba, ngày 08/09/2020 07:07 AM (GMT+7)
Tại toà sơ thẩm xét xử 29 bị cáo ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, TP.Hà Nội), Lê Đình Chức (con ông Lê Đình Kình, thôn Hoành, Đồng Tâm) đã thừa nhận hành vi phạm tội khiến 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh.
Bình luận 0

Trong phần xét hỏi, đứng trước toà, bị cáo Lê Đình Chức thừa nhận đã ngồi trên trần nhà hàng xóm, dùng dao phóng lợn chọc xuống dưới, việc làm này khiến 3 cảnh sát đang di chuyển qua cửa sổ ngã xuống hố sâu 4 mét giữa hai nhà vào rạng sáng ngày 9/1/2020.

Chức khai đã đổ xăng, châm lửa làm 3 cảnh sát hy sinh. Chức thừa nhận biết việc chọc dao là nguy hiểm, là hành vi trái pháp luật.

Chức mong toà xem xét để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Vào thời điểm rạng sáng ngày 9/1, Chức được xác định cùng với nhiều bị cáo khác có những hành vi rất manh động để chống đối lực lượng chức năng.

Theo cáo trạng, khi thấy lực lượng Công an di chuyển đến cổng làng thôn Hoành (cách nhà Lê Đình Kình khoảng 50 mét) để làm nhiệm vụ, Bùi Văn Niên cùng Lê Đình Quân tiếp tục đánh kẻng báo động.

Lê Đình Uy và Nguyễn Quốc Tiến đứng trên trần nhà bắn pháo báo hiệu, bắn pháo về phía cổng làng để tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Lê Đình Chức lúc này đội mũ bảo hiểm nửa đầu màu xanh đã cùng Uy, Nguyễn Văn Quân, Trịnh Văn Hải, Tiến trèo lên tầng mái tầng 2 nhà anh Lê Đình Hợi (ở kề sát nhà Chức) ném bom xăng, gạch đá về phía lực lượng Công an đang đứng ở khu vực cổng thôn Hoành.

Lê Đình Chức đã thừa nhận điều gì ở phiên sơ thẩm xét xử vụ Đồng Tâm? - Ảnh 1.

Lê Đình Chức thừa nhận đã đổ xăng thiêu 3 cán bộ, chiến sỹ Công an tử vong.

Chức được xác định ở thời điểm đó, khi được lực lượng chức năng kêu gọi dừng chống đối, bị cáo đã tiếp tục chống đối.

Chức trực tiếp rút chốt 1 quả lựu đạn ném về phía lực lượng Công an nhưng không nổ. Chức trèo từ mái tầng 2 nhà anh Hợi xuống thì thấy Công an đang đứng ở trên mái nhà bố mình. Chức bảo Lê Đình Công đưa cho 1 quả lựu đạn, di chuyển lên mái tầng 2 nhà Hợi và để trong túi khoác mặc trên người.

Trước diễn biến này, tổ công tác đã triển khai đội hình đột kích từ tầng 1 lên phía cửa sổ tầng 2 nhà anh Hợi để trấn áp, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng.

Tổ công tác này có 3 cán bộ, chiến sỹ là Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân.

Khi tổ công tác mở cửa sổ ở trên tầng 2 nhà anh Hợi, mục đích để tiến sang mái nhà Chức thì Chức ở trên mái tầng 2 nhà anh Hợi, ngay phía trên cửa sổ, dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc nhiều lần từ trên xuống.

Các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá từ mái nhà Kình nên 3 cán bộ, chiến sỹ đã bị rơi xuống hố sâu 4 mét, nằm giữa tường nhà anh Hợi với nhà Chức.

Lê Đình Chức đã thừa nhận điều gì ở phiên sơ thẩm xét xử vụ Đồng Tâm? - Ảnh 2.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội thể hiện, rạng sáng ngày 9/1/2020, các đối tượng đã chống đối quyết liệt khi lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Chức lúc này đứng trên mái tầng 2 nhà anh Hợi bảo Lê Đình Doanh đưa chậu xăng lên.

Doanh đang đứng ở mái phía sau tum nhà Chức chạy vào cửa tum lấy 1 can xăng màu trắng loại 20 lít, bên trong có xăng rồi đổ một ít xăng ra chậu màu đỏ đã có sẵn các mảnh vải.

Doanh mang can xăng trèo lên thang sắt (đã để sẵn từ trước, đầu thang gác vào tường nhà Hợi, chân thang ở tum sau nhà Chức) đặt phía sau Chức.

Sau đó Doanh chạy xuống mang thang đặt từ nhà Chức sang nhà Kình. Khi Doanh đang trèo qua thang để sang mái phía sau nhà Lê Đình Kình, Chức bảo Doanh quay lại châm lửa đưa cho Chức.

Doanh quay lại chạy vào cửa tum lấy bật lửa, bê chậu xăng màu đỏ trèo lên thang đưa cho Chức. Doanh đặt chậu xăng lên gờ tường nóc tum nhà Chức, sát tường nhà anh Hợi. 

Chức bảo Doanh đẩy chậu xăng lên phía trước, Doanh lấy bật lửa trong túi quần châm vào chậu xăng thì lửa bùng và cháy lớn nên Doanh dùng chân đạp mạnh chậu xăng rơi xuống hố.

Chức lúc này thấy lửa bùng cháy lớn từ dưới hố nên rút tuýp gắn dao bầu lên. Khi thấy lửa chuẩn bị tắt, Chức cầm can xăng đổ ra chậu và đổ nhiều lần xuống hố làm lửa bùng cháy lớn, vừa đổ vừa nói: "Cho chết… mày đi".

Chức quay sang nói với Tiến lúc này cũng đang nằm trên tầng mái nhà anh Hợi về việc đổ xăng xuống nơi 3 cán bộ, chiến sỹ công an đang ở dưới.

Chức được xác định đã dùng chậu xăng đổ nhiều lần xuống hố sâu 4 mét trên, cứ 3 đến 5 phút thì đổ một lần làm lửa bùng cháy.

Hành vi liều lĩnh, manh động và táo tợn của các đối tượng này đã khiến 3 chiến sỹ tử vong dưới hố.

Chức, Uy, Quân và Tiến bị lực lượng bắt giữ sau đó ở trên mái tầng 2 nhà anh Hợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem