Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Di chuyển như thế nào để thoát tắc đường?

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ năm, ngày 23/05/2019 12:27 PM (GMT+7)
UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành phương án phân luồng giao thông dịp Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019 sẽ diễn ra trong ít ngày tới đây.
Bình luận 0

Sáng 23/5, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành phương án phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn dịp Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu cấm dừng, đỗ xe dọc đường Bạch Đằng đoạn từ đường Thành Điện Hải đến đường Trần Quý Cáp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khu vực bắn pháo hoa tại Cảng Đà Nẵng đợt 1 từ 17h ngày 25/5 đến 23h ngày 22/6, đợt 2 từ 17h ngày 29/6 đến 23h ngày 6/7.

Riêng trong các ngày trình diễn pháo hoa, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 và 6/7 sẽ cấm xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, 3 Tháng 2, Lê Duẩn, 02/9, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thế Lộc từ 16h đến khi kết thúc trình diễn pháo hoa…

Ngoài ra, cấm tất cả phương tiện lưu thông trên các tuyến đường Bạch Đằng, An Đồn, cầu sông Hàn và 2 đường gom phía Đông, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thế Lộc từ 17h cho đến khi kết thúc pháo hoa. Đồng thời, xe rơ moóc, xe kéo rơ moóc sẽ bị cấm lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn từ 16-24h.

img

Mỗi dịp Đà Nẵng tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế có hàng chục ngàn du khách tới thành phố. Ảnh: Đình Thiên

UBND TP.Đà Nẵng cũng quyết định cấm dừng, đỗ xe trên các đường Bạch Đằng, Trần Phú, các đường ngang nối Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo và các đường ngang nối Trần Hưng Đạo với Ngô Quyền từ 15-24h hàng ngày trong dịp diễn ra lễ hội này.

Để đảm bảo phân luồng, chỉ dẫn ô tô khách và ô tô khách từ xa lưu thông đến khán đài pháo hoa, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Công an TP.Đà Nẵng phối hợp lắp các biển báo chỉ dẫn cụ thể lộ trình.

Để đảm bảo Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2019 diễn ra thành công, UBND TP.Đà Nẵng còn yêu cầu UBND các quận Sơn Trà, Hải Châu tổ chức thông báo, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và người dân tại khu vực được biết, đồng thời, bố trí lực lượng chức năng chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định…

Bên cạnh đó, UBND các quận huyện cần yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh các khu đất trống gần khu vực bắn, khán đài xem pháo hoa…

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, vào thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 với chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng nhiều hoạt động phụ trợ thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng tăng mạnh. Trong đó, riêng đợt bắn pháo hoa vào tháng 5/2018, về lĩnh vực lữ hành, khách du lịch do các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố khai thác ước đạt 23.975 lượt, tăng 11,9%  so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 12.420 lượt khách, tăng 21,9%, khách nội địa ước đạt 10.450 lượt khách, tăng 2% so với cùng kỳ, khách outbound ước đạt 1.105 lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem