Lễ rải tro cốt bà Merle Ratner - người bạn thân thiết của Việt Nam - tại Hải Phòng

V.N (Theo TTXVN) Thứ bảy, ngày 10/08/2024 19:45 PM (GMT+7)
Hôm nay tại Hải Phòng đã diễn ra Lễ rải tro cốt bà Merle Ratner, nhà hoạt động cánh tả người Mỹ, người bạn thân thiết của Việt Nam. Buổi lễ diễn ra đúng ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 10/8 mà bà Merle Ratner đã đấu tranh tích cực vì họ.
Bình luận 0

 Ngày 10/8, tại Hải Phòng, các cơ quan, đoàn thể cùng gia đình và bạn bè tổ chức trọng thể Lễ rải tro cốt bà Merle Ratner, nhà hoạt động cánh tả người Mỹ, người bạn thân thiết của Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra đúng ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 10/8, kỷ niệm 63 năm ngày quân đội Mỹ thực hiện chuyến bay đầu tiên mang chất diệt cỏ đã rải dọc Quốc lộ 14, phía Bắc thị xã Kon Tum (10/8/1961), mở màn cho cuộc chiến tranh sử dụng chất độc hóa học của đế quốc Mỹ xuống chiến trường miền Nam Việt Nam. Bà Merle Ratner đã dành một phần lớn thời gian trong cuộc đời mình để đấu tranh vì các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc vì sự ra đi đột ngột của bà Merle Ratner sau vụ tai nạn giao thông tại Mỹ vào ngày 5/2/2024 và gửi lời chia buồn đến gia quyến bà Merle Ratner.

img

Ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Lễ rải tro cốt là một nghĩa cử thể hiện sự trân trọng của Việt Nam đối với những đóng góp của bà Merle Ratner trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, đấu tranh cho các nạn nhân Việt Nam nhiễm chất độc da cam/dioxin, ủng hộ Việt Nam đóng góp vào hòa bình, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với bạn bè cánh tả, các chính đảng trên thế giới. Di sản mà bà Merle Ratner để lại luôn là nguồn động lực, ngọn lửa thắp sáng niềm tin về mối quan hệ hữu nghị, dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam- Mỹ cũng như với bạn bè phong trào cánh tả trên thế giới.

img

Giáo sư Ngô Thanh Nhàn (chồng bà Merle Ratner) thay mặt gia đình bày tỏ cảm ơn và trân trọng đối với tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho bà Merle.

Tại buổi lễ, Giáo sư Ngô Thanh Nhàn (chồng bà Merle Ratner) thay mặt gia đình bày tỏ cảm ơn và trân trọng đối với tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho bà Merle và nguyện vọng của gia đình được đưa bà Merle Ratner về yên nghỉ trong lòng đất nước bà hằng yêu mến.

Trước đó nggày 7/8, tại New York, Mỹ, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cùng người thân và bạn bè đã trang trọng tổ chức lễ tiễn đưa tro cốt nhà hoạt động Merle Ratner về Việt Nam theo di nguyện của bà và gia đình.

 Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh bà Merle Ratner dù sinh ra tại Mỹ nhưng đã dành trọn vẹn nghĩa tình cho Việt Nam - đất nước đã trở thành Tổ quốc thứ hai của bà; khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm, cống hiến của bà đối với sự nghiệp kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc phát triển, hội nhập của Việt Nam; Đảng và Nhà nước Việt Nam chờ đón bà Merle Ratner như một người thân trở về nhà.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho biết lễ rải tro cốt bà Merle Ratner do Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì, cùng với sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, thành ủy và chính quyền thành phố Hải Phòng và các tổ chức liên quan, diễn ra vào ngày 10/8/2024, tại vùng biển Đồ Sơn, thuộc thành phố Hải Phòng.


Tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn, chồng bà Merle Ratner, và các bạn Mỹ đã hồi tưởng lại những năm tháng đầy ý nghĩa trong cuộc đời hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết của bà vì hoà bình, độc lập và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam; mong chờ được chứng kiến thời khắc thiêng liêng bà yên nghỉ vĩnh hằng tại quê hương Việt Nam anh hùng.

img

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ (trái) và Tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn, chồng bà Merle Ratner, thắp hương tưởng nhớ bà Merle Ratner. Ảnh: Quang Huy/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Bà Merle Evelyn Ratner, sinh năm 1956 tại thành phố New York, từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam khi mới 13 tuổi và nổi tiếng với hành động treo khẩu hiệu phản chiến lên tượng Nữ thần Tự do. Bà là người đồng sáng lập và điều phối tổ chức "Chiến dịch cứu trợ và Trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam (VAOR-RC)" của khu vực New York.

Sau năm 1975, với tình yêu sâu sắc dành cho Việt Nam, bà Merle Ratner, cùng chồng là Tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn, đã có nhiều nỗ lực vận động nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, cũng như hỗ trợ cho nhiều hoạt động đối ngoại của Việt Nam và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ và New York.

Bà đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể của Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hữu nghị, Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam…

Bà Merle Ratner đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ở thành phố New York vào ngày 5/2/2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem