Lê Văn Đô - Cánh chim lạ của ĐT Việt Nam có gì đặc biệt?

Quốc An Chủ nhật, ngày 16/01/2022 17:10 PM (GMT+7)
Lê Văn Đô là một trong những cầu thủ trẻ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam hướng tới các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bình luận 0

Trong số 30 cầu thủ được đề xuất triệu tập, HLV Park Hang-seo tiếp tục đảm bảo nguyên tắc vừa duy trì bộ khung ổn định với lực lượng chủ lực của ĐT Việt Nam, vừa bổ sung những nhân tố mới để gia tăng tính cạnh tranh, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ xuất sắc để tạo lớp kế cận cho đội tuyển.

Lê Văn Đô là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam hướng tới các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bên cạnh những Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Long, Hồ Thanh Minh.

Lê Văn Đô - Cánh chim lạ của ĐT Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Lê Văn Đô - Cánh chim lạ của ĐT Việt Nam.

Lê Văn Đô sinh năm 2001, là cầu thủ đa năng nhưng thường được biết đến ở vị trí tiền vệ cánh. Cầu thủ quê Quảng Nam trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF, là thành viên của đội U17 PVF vô địch giải U17 Quốc gia 2017. Trong trận chung kết gặp U17 Viettel, chính Lê Văn Đô là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho PVF.

Sau đó phong độ của Văn Đô có phần chững lại do gặp phải những chấn thương liên tiếp. Tuy nhiên cầu thủ 21 tuổi đã nỗ lực tập luyện để khẳng định bản thân. Dưới bàn tay đào tạo của HLV Jeronimo ở U19 và sau này là U21 PVF, cầu thủ cao 1m73 có những sự phát triển vượt bậc và cuối cùng đã lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo.

Văn Đô sở hữu khả năng tăng tốc và thi đấu thông minh. Anh cũng được đánh giá cao ở những pha dứt điểm, đặc biệt nguy hiểm với khả năng sút xa và đá phạt. Ngoài ra cầu thủ quê Quảng Nam còn đọc tình huống trận đấu tốt và thi đấu rất đa năng khi có thể vừa đá tiền vệ cánh, vừa đá tiền vệ tấn công.

Tuy có nhiều tiềm năng nhưng Văn Đô vẫn cần cải thiện nhiều mặt, đặc biệt kinh nghiệm thi đấu quốc tế của cầu thủ này là chưa nhiều. Thực tế dù được gọi lên ĐTQG nhưng cơ hội để Lê Văn Đô thể hiện trong 2 trận đấu sắp tới không quá nhiều khi khó có thể cạnh tranh với những người đàn anh. Dù sao đây cũng là cơ hội cực kỳ tuyệt vời giúp anh có thêm kinh nghiệm để tiếp tục phấn đấu.

Chứng kiến cậu học trò được gọi lên ĐT Việt Nam, HLV Mauro Jeronimo, người thầy vừa dẫn dắt Lê Văn Đô thi đấu tại VCK U21 Quốc gia 2021 cùng đội U21 PVF-Phố Hiến tỏ ra phấn khích.

Lê Văn Đô - Cánh chim lạ của ĐT Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Lê Văn Đô (số 24) có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ biên.

“Tất cả các thành viên của PVF đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Lê Văn Đô được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc của chúng tôi. Tôi là một trong những người đóng góp vào sự phát triển của cậu ấy, cũng giống như các HLV khác đã từng làm việc với Văn Đô trong quá khứ đã giúp cậu ấy rất nhiều. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, những thành công hiện tại là do công lao của cậu ấy”, HLV Mauro Jeronimo nói.

HLV Mauro Jeronimo cũng gửi lời khuyên tới cậu học trò: “Văn Đô là cầu thủ trẻ nên phải cải thiện nhiều điều. Dù sở hữu tiềm năng tốt song cậu ấy cần tích lũy thêm kinh nghiệm chơi bóng đá chuyên nghiệp ở V.League 1 hoặc V.League 2. Hiện tại, Văn Đô đang được cho mượn tại CLB Đà Nẵng, nơi cậu ấy có cơ hội để thi đấu tại V.League 1. Nhưng hầu như cậu ấy không có cơ hội ra sân. Lê Văn Đô cần được trao cơ hội để thi đấu nhiều hơn.”

HLV người Bồ Đào Nha gợi ý cho HLV Park Hang-seo sử dụng Văn Đô một cách hiệu quả nhất khi anh thi đấu ở vị trí hậu vệ biên.

“Văn Đô có thể chơi tốt vị trí hậu vệ biên trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo đang áp dụng ở ĐT Việt Nam. Văn Đô là một người đồng đội tốt, là một anh chàng đơn giản và có phần ít nói. Cậu ấy luôn tập trung 100% tâm trí vào bóng đá. Đây là cơ hội tốt để Văn Đô có bước tiến lớn trong sự nghiệp”, HLV Mauro Jeronimo nói thêm.

Rõ ràng vị trí hậu vệ biên đang là bài toán đau đầu với HLV Park Hang-seo sau AFF Cup 2020. Hai cầu thủ HAGL là Văn Thanh và Hồng Duy đều thi đấu không tốt trong thời gian qua, trong khi đó các phương án dự phòng không thể khiến ông thầy người Hàn Quốc yên tâm. Ngoài ra việc Trọng Hoàng, Văn Hậu chưa thể trở lại nên HLV Park Hang-seo đặt niềm tin vào Văn Đô cũng là hoàn toàn có cơ sở. Đó là chưa kể ĐT Việt Nam có thêm một chân sút phạt cạnh tranh với Quang Hải hay Công Phượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem