Liên tục bị kỷ luật, hiệu trưởng vẫn tại vị ở trường chuẩn Quốc gia

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 25/10/2019 08:17 AM (GMT+7)
Dù liên tiếp bị kỷ luật nhưng ông Lê Thanh Hải vẫn yên vị ở chức Hiệu trưởng trườngTHCS chuẩn Quốc gia Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).
Bình luận 0

Ngày 13/1/2014 UBND huyện Buôn Đôn ra Quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng trường THCS Trần Quang Diệu (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn).

img

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi ông Hải tiếp tục làm Hiệu trưởng sau khi bị kỷ luật.

Quyết định nêu rõ, ông Hải là người đứng đầu cơ sở giáo dục, trước tập thể giáo viên, học sinh trong nhà trường đã có phát ngôn không chuẩn mực vi phạm đạo đức nhà giáo và đã có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính.

Sau khi bị kỷ luật, tháng 10/2016 ông Hải được điều chuyển làm Hiệu trưởng trường THCS chuẩn Quốc gia Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn). Tuy nhiên, các sai phạm của ông Hải ở trường cũ vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng xem xét.

Ngày 22/3/2017, từ kết quả kiểm tra, UBND huyện Buôn Đôn đã kỷ luật với hình thức Khiển trách ông Hải vì (khi còn làm Hiệu trưởng trường Trần Quang Diệu) đã chi sai quy định, vi phạm trong quản lý tài chính ngân sách.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Buôn Đôn, từ năm 2014 đến tháng 3 năm 2016, ông Lê Thanh Hải -  Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Trần Quang Diệu đã có những khuyết điểm, sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Cụ thể: Đã sử dụng kinh phí từ nguồn lương và các khoản có tính chất lương chi cho việc mua sắm tài sản, thiết bị với số tiền trên 397 triệu đồng; Ký duyệt chi sai nguyên tắc tài chính 8.620.000 đồng; Lập khống chứng từ mua cây cảnh để vụ lợi số tiền 57.560.000 đồng có dấu hiệu tham ô tài sản (sự việc đã được Kho Bạc Nhà nước huyện Buôn Đôn kịp thời ngăn chặn); Tự ý ký hợp đồng kinh tế mua 19 máy chiếu với số tiền 360.776.000 đồng…

UBKT Huyện ủy Buôn Đôn cũng khẳng định: Những khuyết điểm, sai phạm nêu của ông  Hải là rất nghiêm trọng, vi phạm Luật Ngân sách; vi phạm có hệ thống, nhiều lần; gây ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân ông Hải.

Không chỉ thế, trong quá trình kiểm tra, ông Hải thiếu trung thực, không thành khẩn nhận khuyết điểm của mình, đổ lỗi cho cá nhân, tổ chức...

Sai tiếp sai, vẫn xin làm hiệu trưởng?

Năm 2018, khi làm Hiệu trưởng tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông Hải lại tiếp tục có vi phạm. Dù không giảng dạy giờ nào nhưng ông Hải vẫn tự ký và nhận phụ cấp ưu đãi hàng chục triệu đồng.

img

Bị kỷ luật và đề nghị không bố trí làm quản lý trong ngành giáo dục nhưng sau gần một năm ông Hải vẫn tại vị ở chức Hiệu trưởng.

Ngày 8/8/2018, với sai phạm này, ông Hải tiếp tục bị kỷ luật về mặt đảng, cách chức Bí thư chi bộ Trường THCS Trần Quang Diệu. Ngày 21/8/2018, UBKT Huyện ủy Buôn Đôn đã có văn bản gửi UBND huyện Buôn Đôn đề nghị không bố trí chức vụ quản lý trong ngành giáo dục đối với ông Hải; đề nghị điều động, bố trí, sắp xếp công tác khác cho phù hợp do để xảy ra quá nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Ngày 30/11/2018, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn ký quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Hải do các sai phạm trên. Tuy nhiên, ông Hải vẫn tiếp tục được giữ chức Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho đến thời điểm này.

Theo bà Hoàng Thị Bích Trâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn, sau khi có quyết định kỷ luật ông Hải của UBND huyện và đề nghị của UBKT Huyện ủy Buôn Đôn, bà đã có tờ trình về việc điều chuyển công tác đối với ông Hải (tức cách đây gần 1 năm). Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi, tờ trình đã gửi gần một năm mà huyện vẫn chưa có ý kiến? Bà Trâm cho biết mình cũng không nhớ thời điểm ký gửi tờ trình là khi nào.

Một lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn, mới đây, trong buổi làm việc với Phòng Nội vụ, ông Hải có nguyện vọng xin được tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng đến hết nhiệm kỳ.

Ngày 24/10, trả lời PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Như Bút, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, hiện ông đã có kết luận về việc này; yêu cầu các đơn vị liên quan làm các thủ tục để điều chuyển ông Hải về làm chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nói về sự chậm trễ trong việc xử lý dẫn đến những bức xúc trong dư luận thời gian qua, ông Bút cho rằng nguyên nhân là do Phòng Nội vụ thực hiện chậm việc bố trí sắp xếp cán bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem