Khoảnh khắc nào khiến HLV Kim Sang-sik muốn "độn thổ" tại SEA Games 33?
HLV Kim Sang-sik thừa nhận "muốn độn thổ" khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn 0-2. Ông hé lộ bí quyết tâm lý giúp học trò ngược dòng giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trạng diễn biến lũ đã qua cho thấy, lũ trên sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh), sông Thương (tỉnh Bắc Giang), sông Thái Bình (Thành phố Hải Dương) đang lên.
Lũ trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang đang xuống.
Lũ trên sông Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình) đang biến đổi chậm. Lũ trên sông Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đang biến đổi chậm.
Chi tiết mực nước lúc 9 giờ 12/9, trên các sông như sau:
Trên sông Thao tại Yên Bái 31,27m, dưới báo động 3 là 0,27m; tại Phú Thọ 16,98m, dưới báo động 1 là 52cm;
Trên sông Cầu tại Đáp Cầu lũ lại đang lên; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang lên; trên sông Lục Nam tại Lục Nam đang đứng 6,33m, trên báo động 3 0,03m;
Trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống, ở mức 24,53m, dưới báo động 2 là 0,53m; trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang lên đạt 4,71m, trên mức báo động 3 0,71m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại đang lên ở mức 6,19m, trên báo đông 3 0,19m;
Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đang ở mức 11,18m, đang xu hướng xuống, hiện dưới báo động 3 là 0,32m.
Báo Dân Việt đang tiếp tục cập nhật...
Do mực nước sông Đào tiếp tục dâng cao, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định cấm xe tải, xe khách, xe trở người trên 9 chỗ qua cầu Đò Quan.
Lúc 18 giờ ngày 12/9, mực nước trên sông Đào, đoạn chảy qua TP. Nam Định tiếp tục dâng lên.
Theo người dân thành phố, so với trưa nay, mực nước đã dâng thêm 20cm.Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, chính quyền thành phố Nam Định đã dựng biển cấm xe tải, xe khách, xe chở người trên 9 chỗ, không được phép lưu thông qua cầu Đò Quan.



Lực lượng chức năng đã có mặt ở 2 điểm đầu cầu Đò Quan để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện khi đi qua đây. Ảnh: Mai Chiến
Tại khu vực tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc (huyện Gia Viễn), đồng chí Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã kiểm tra, nắm tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nghe các phương án của tỉnh Ninh Bình về khả năng phải xả tràn trong trường hợp khẩn cấp.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Minh Hưng chia sẻ với tỉnh Ninh Bình về những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn; đồng thời đánh giá rất cao công tác chủ động ứng phó của tỉnh, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống cơn bão số 3 cũng như ảnh hưởng của mưa, lũ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng kiểm tra phòng, chống lũ tại huyện Gia Viễn. Ảnh: MĐ
Đồng chí Lê Minh Hưng lưu ý tỉnh Ninh Bình phải luôn nêu cao tinh thần chủ động, tuyệt đối không chủ quan, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương trong việc phòng, chống thiên tai, mưa lũ.
Trong tình huống phải xả tràn Lạc Khoái, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Ninh Bình phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân; đảm bảo cho nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, bên cạnh đó phải lưu ý đến vấn đề y tế, phòng, chống dịch bệnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng quà cho các đơn vị trực ứng phó với lũ lụt tại Trạm bơm Gia Viễn. Ảnh: MĐ
Đồng chí cho rằng những đề xuất của tỉnh Ninh Bình rất sát và phù hợp với thực tế. Bộ Chính trị sẽ phân công các đoàn công tác về làm việc về những đề xuất của địa phương.
Báo cáo nhanh tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết cơn bão số 3 không gây thiệt hại về người tại Ninh Bình.
Tuy nhiên, tỉnh có trên 474 ha lúa bị đổ, trên 104ha rau bị dập nát, 14,9 cây hằng năm bị gãy, đổ... Mưa, lũ khiến hơn 3.000 nhà ngoài đê và một số tuyến đường bị ngập; sạt chân mái đê Hữu Đáy phía đồng dài 60m tại xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn; nứt bể xả trạm bơm Gia Trấn, huyện Gia Viễn...
Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Trần Thị Ngọc Anh (thôn Yên Bình, xã Mộc Bắc - Duy Tiên) cho biết: "Nhà bị ngập hết vào nơi ở và xưởng gỗ, nước dâng lên nhưng không thể di dời vì toàn máy móc và gỗ nặng. Gia đình chỉ còn cách tháo mô tơ ở các máy móc để giảm thiệt hại. So với ngày hôm qua, mực nước đã giảm khoảng 30cm"
Cuối giờ chiều 12/9, hàng trăm người dân và tình nguyện viên ở xã Hồng Lý (Vũ Thư, Thái Bình) đã tập trung ở khu vực đê bối gần đò Hữu Bị (Hồng Lý, Vũ Thư) để gia cố đoạn đê có nguy cơ bị nước lũ tràn qua.
Theo quan sát của PV Dân Việt, nước sông Hồng đã ngập mấp mé bờ đê bối. Phía bên trong đê bối là hoa màu, các diện tích trồng hoè của người dân. Người dân và các thanh niên đã xúc cát, lấy đất từ dưới ruộng đổ vào bao dứa để tạo thành những con trạch ngăn nước lũ.




Người dân khẩn trương hoàn thiện các công đoạn trước khi nước lũ tràn qua đê bối. Ảnh: Hòa Nguyễn
Theo dự báo, lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế vào 19 giờ tối nay (12/9) đạt đỉnh 5,3 mét đúng điểm vận hành xả tràn; 1 giờ 00 giờ sáng mai (13/9) đỉnh lũ có xu hướng đi xuống cộng với thủy triều nên khả năng nước lũ sẽ hạ.
Trước diễn biến phức tạp mà mức độ nguy hiểm của nước lũ trên các sông, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng các kịch bản, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình mưa lũ, chuẩn bị sẵn vật tư, huy động lực lượng để ứng phó với các tình huống.
Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo 2 huyện Nho Quan, Gia Viễn và các ngành liên quan thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24h đảm bảo quân số, thực hiện tuần tra trên các tuyến đê thường xuyên, báo cáo xử lý kịp thời.

Tại bến phà Đồng Chưa, xã Gia Thịnh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: MĐ
Đẩy nhanh công tác tuyên truyền cho nhân dân vùng xả lũ không chủ quan, không hoang mang, đồng thời sẵn sàng thực hiện các mệnh lệnh của Nhà nước chủ động sắp xếp tư trang, vật dụng di chuyển đến nơi an toàn khi có tình huống xả lũ xảy ra.

Ông Phạm Quang Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà động viên lực lượng đang thực hiện tại chốt Trạm bơm Gia Viễn. Ảnh: MĐ
Huy động đủ quân số lực lượng công an, quân sự theo hiệp đồng và lực lượng tại chỗ của các xã, thị trấn; đảm bảo tốt công tác hậu cần cho lực lượng tham gia chống lũ...
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng vừa ký văn bản số 56/L-BCH yêu cầu di dân khi mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt 4,9m
Cụ thể, yêu cầu UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan thông báo tới nhân dân vùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn và triển khai phương án di dân khi mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt (+4,9 m).
UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự và các cơ quan có liên quan di dời dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Đảm bảo đưa được toàn bộ nhân dân vùng phân lũ, chậm lũ đến nơi an toàn trước 18h ngày 12/9/2024 và trước khi vận hành tràn Lạc Khoái.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại một số xã trên địa bàn huyện Quốc Oai.
Toàn huyện có 8 xã, gồm: Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Ngọc Liệp, Hòa Thạch, Yên Sơn, với 1.140 hộ, 4.784 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.


Nước vẫn ngập sâu trong khu vực dân cư xã Cấn Hữu. Ảnh: Minh Ngọc
Tại xã Cấn Hữu, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã này cho biết, hiện mực nước sông Tích ở mức 8,64m, vượt báo động 3 là 0,64m khiến nhiều tuyến đê bao bị tràn vào khu dân cư trên địa bàn xã
Xã Cấn Hữu có 3 thôn bị ngập lụt. Gồm thôn Cây Chay (13 hộ), xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ (133 hộ), thôn Định Tú (149 hộ). Để đảm bảo an toàn trước mưa lũ, hiện, tất cả các hộ dân nằm trong diện ngập lụt thuộc thôn Cây Chay và xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ đã được di dời đến nơi tập trung, hoặc ở nhà người thân.

Chính quyền xã Cấn Hữu hỗ trợ người dân di dời đến nơi tập trung. Ảnh: Minh Ngọc
"Hôm nay, trời đã hửng nắng, tuy nhiên mực nước vẫn chưa có dấu hiệu rút đi. Chính quyền địa phương đã bố trí ở các chốt, dựng biển cấm các phương tiện đi qua đoạn đường bị ngập", ông Long cho biết
Cũng theo ông Long, từ năm 2008 đến nay thì đây là trận lụt nặng nhất xảy ra trên địa bàn xã Cấn Hữu
Người dân làng Phụng Công (Văn Giang - Hưng Yên) cho biết: Chiều 11/9 nước mới mấp mé sân, nhưng đến 20h tối nước đã tràn đê khiến người dân không trở tay kịp. Nước hiện nay dâng cao hơn 1m nên việc di tản đàn lợn của nhiều hộ dân rất khó khăn
Anh, Trần Văn Hùng, một lái xe chở lợn cho hay: "Từ sáng giờ tôi chạy được 2 xe lợn, mỗi chuyến được khoảng 60 con. Chạy từ tối qua đến giờ không xuể, hiện còn khá nhiều lợn của bà con ở trong làng Phụng Công".
Ông Lý Văn Long, chủ một trang trại lợn ở Phụng Công cho biết, trang trại nhà ông có hơn 500 con lợn, hiện chỉ mới cứu được khoảng 300 con, thiệt hại trên 100 con rồi.
Gia đình anh Quân, chị Thu ở làng Phụng Công cũng có hơn 700 con lợn đang phải bán sớm vì nước lũ dâng cao.
Theo anh chị Thu, bình thường mỗi con lợn phải đạt từ 2 tạ trở lên mới xuất chuồng, tuy nhiên, do lũ lụt phải bán sớm cho lái buôn ở các tỉnh Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương... hiện tại mỗi con lợn chỉ nặng hơn 1 tạ, ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng
Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Giang đã hỗ trợ giúp dân từ khi có bão, phân tán lực lượng đi tất cả các xã trên địa bàn huyện.
"Từ hôm kia đến giờ chúng tôi đã chuyển giúp cây cảnh, còn lợn thì từ 12h đêm qua đã bắt đầu chuyển. Số lợn khá lớn, có nhà cả 1.000 con lợn trong khi mỗi thuyền chỉ chuyển được 7-10 con lợn nên khá vất vả" - Thượng tá Nguyễn Quyết Chí, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự huyện cho hay.




Lợn được chuyển đi bán cho dân hoặc cho các lò mổ. Ảnh: N.Hải - N.Chương
Vợ chồng ông Phạm Quang Sánh (65 tuổi, Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình) đứng ở mép đê tả sông Hồng (cách cầu Tân Đệ vài km) để vớt gỗ trôi trên sông.Theo quan sát, nước sông Hồng hiện tại chảy xiết, đục ngàu.

Nhiều ngôi nhà ở bên ngoài đê tả sông Hồng, thuộc địa bàn xã Việt Hùng chỉ còn nhìn thấy nóc, cánh cổng cũng mấp mé chìm dưới nước lũ. Ảnh: Hòa Nguyễn
Trên sông nhiều khúc gỗ, củi trôi từ thượng nguồn về. Trước diễn biến này, nhiều người dân đã mang những sào tre dài ra mép sông Hồng đứng vớt gỗ. Từ sáng đến trưa, ông Sánh cho biết ông đã vớt được 2 xe lôi (loại xe tự chế) gỗ mang về nhà.
Trên đoạn sông Hồng qua địa bàn xã Việt Hùng, không chỉ có mình vợ chồng ông Sánh mà còn có nhiều người dân cũng ra vớt gỗ. Có người bắt được cây gỗ lớn dài hơn 3 mét, đường kính 30 - 40 cm.

Ông Phạm Quanh Sánh ra mép sông Hồng đứng vớt củi trôi trên sông. Ảnh: Hòa Nguyễn
Do nước sông Hồng dâng cao, nhiều diện tích ngoài đê tả sông Hồng từ xã Hồng Lý, Việt Hùng, Dũng Nghĩa đến cầu Tân Đệ bị ngập nặng.
Nhiều ngôi nhà giờ chỉ còn nhìn thấy nóc, cổng nhà chỉ còn vài chục cm nữa là “mắt tăm” trong nước lũ. Người dân tranh thủ nước lũ lên cũng đi thuyền ra các vị trí ngập lụt để đánh bắt cá.

Do nhà bị ngập vì nước lũ, vật nuôi như chó, gà phải lên nóc nhà trú ẩn. Ảnh: Hòa Nguyễn

Nhiều người dân vớt được những cây gỗ lớn, dài khoảng hơn 3 mét. Ảnh: Hòa Nguyễn
14 giờ ngày 12/9, các lực lượng chức năng của xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang gồng mình đắp bờ đê, ứng phó với nước lũ trên sông Hồng có khả năng tràn qua mặt đê.
Hiện tại nước sông Hồng chảy qua đoạn xã Nam Thanh, huyện Nam Trực đang dâng cao, dự báo tiếp tục lên. Do đó, cả hệ thống chính trị đang tập trung đưa cát vào bao, đắp be bờ, nhằm đảo bảo an toàn về người và tài sản cho người dân. Nhiều xe tải chở cát đã được huy động đến vị trí đê xung yếu.




Lực lượng công an cùng người dân tích cực bao cát để be bờ, đảm bảo an toàn cho những vị trí đê xung yếu. Ảnh: Mai Chiến
Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn Ninh Bình, lúc 11 giờ ngày 12/9/2024, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4,79m (trên báo động 3: 0,79m), tại Gián Khẩu 4,37m (trên báo động 3: 0,67m);
Riêng sông Đáy tại Ninh Bình 4,09m (trên báo động 3: 0,59m), trên mức đỉnh lũ lịch sử năm 2017 là 0,15m.
Cảnh báo tác động của lũ trong sông lên cao, kết hợp với mưa lớn; nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi, ngập lụt vùng ven sông, các bãi nổi giữa sông, vùng trũng thấp diện rộng.

Nhà Văn hóa thôn Phú Cường (xã Đức Long, huyện Nho Quan) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: VT
Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư của địa phương; có thể gây nguy hiểm đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế-xã hội...
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang cùng đoàn đi kiểm tra và đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai các công việc ứng phó với mưa lũ sau cơn bão số 3.

Nước sông Hoàng Long đoạn Kênh Già (huyện Gia Viễn). Ảnh: VT
Ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, hiện nước đê sông Đáy đang dâng cao trên mức báo động 3, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2017, chính vì vậy các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, cập nhật đầy đủ thông tin về diễn biến của lũ, thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp; tổ chức vận hành các công trình thủy lợi theo đúng quy định và sát với thực tế.
Ông Vũ Văn Chiến, Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Chiến Thắng, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 cho biết, HTX không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão số 3, chỉ có gia đình ông Phạm Như Huynh bị rách lưới 2 lồng, thiệt hại khoảng 5 tấn cá lăng.
Trước trận lũ lớn, ông Chiến đã họp và chỉ đạo các thành viên trong HTX đưa lồng vào sát bờ để đảm an toàn.
"Do khu nuôi cá lồng sát ven làng nên hầu hết các lồng nuôi đều an toàn trước bão, lũ" - ông Chiến nói.


Các thành viên trong HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng ở xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang siết tời để kéo lồng nuôi cá của gia đình ông Vũ Văn Chứ vào sát bờ để đảm bảo an toàn do nước lũ sông Đuống dâng cao. Ảnh: K.Lực
Thông tin mới nhất, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam dự báo" mực nước sẽ tiếp tục dâng cao tại các sông trên địa bàn do ảnh hưởng của mưa lớn và việc xả lũ từ hồ Thủy điện Tuyên Quang (xả đáy 4 cửa), dẫn đến tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp.

Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa biển nước mênh mông. Ảnh: M.Tiến - H.Nhân

Dự báo mực nước tại các sông ở Hà Nam sẽ tiếp tục dâng cao. Ảnh: M.Tiến - H.Nhân

Sân vận động ở xã Mộc Bắc nước ngập quá nửa cầu môn. Ảnh: Minh Tiến - Hồng Nhân
Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn các tuyến đê, giao thông đường thủy, công trình nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.
Để ứng phó kịp thời, địa phương này phát tin báo động 3 trên sông Hồng và đề nghị huyện Lý Nhân và thị xã Duy Tiên lưu ý.

Đàn bò được người dân di dời lên đê để tránh ngập lụt. Ảnh: Minh Tiến - Hồng Nhân
Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Trần Hồng Thanh (Quang) - Chủ tịch UBND xã Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam cho biết, địa phương đã di chuyển toàn bộ người và gia súc gia cầm đến nơi tránh trú an toàn.
13 giờ 30 phút ngày 12/9, ghi nhận của Phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, mực nước trên sông Hồng, đoạn chảy qua thị trấn Cổ Lễ và xã Trực Chính thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đang ở mức cao, báo động 3.
Các lực lượng chức năng túc trực 24/24h tại các Điếm canh đê hữu sông Hồng để nắm bắt thông tin về tình hình lũ trên sông. Theo lực lượng trực chiến tại Điếm canh Đê hữu Hồng, từ sáng đến gần trưa ngày 12/9, mực nước sông Hồng lên nhanh, lên khoảng 40 - 50 cm. Hiện nước lũ từ thượng nguồn vẫn chảy ào ào về sông Hồng.


Để ứng phó với mưa lũ, UBND huyện Trực Ninh đã quyết định thành lập Sở chỉ huy tiền phương trên các tuyến đê sông Hồng, sông Ninh cơ. Theo đó, toàn huyện sẽ có 3 Cụm Sở chỉ huy. Ảnh: Mai Chiến
Do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 3, mực nước sông Hồng dâng cao trên lũ báo động 3, đã gây sạt lở gần 4m bờ bao kênh xả trạm bơm Quán Chuột thuộc địa bàn xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nước ngập trắng cánh đồng. Ảnh: Mai Chiến

Người dân làm tạm bè mảng bằng thân cây chuối để di chuyển. Ảnh: Mai Chiến
Sự cố xảy ra ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và an toàn của người dân trên địa bàn xã và nhiệm vụ điều tiết nước phòng, chống thiên tai của trạm bơm Quán Chuột.
Trước tình hình đó, ngay trong sáng nay (12/9), thực hiện phương châm "4 tại chỗ", thành phố Nam Định đã nhanh chóng huy động các lực lượng, thiết bị để đắp bờ ngăn tràn; tổ chức làm đường tạm để đưa thiết bị, máy móc, vật tư vào điểm sạt lở; xếp bao cát chống tràn, đóng cọc… kịp thời khắc phục sự cố.

Một ngôi nhà tại xã Mỹ Tân, TP. Nam Định nước đã ngập nửa tầng 1. Ảnh: Mai Chiến

Khu vực bờ bao cũng đang được gia cố thêm để đảm bảo an toàn. Ảnh: Mai Chiến.
Đồng thời, thành phố Nam Định đã tiếp tục thực hiện di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị ảnh hưởng vào các điểm tránh trú an toàn phía trong đê.
Trưa 12/9, trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho hay, hiện nay các lực lượng mới xử lý tạm thời, dự kiến 2 - 3 ngày nữa sẽ khắc phục xong sự cố.
Theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại thống kê đến 12h30 ngày 12/9/2024 như sau:
1. Về người:
327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), cụ thể:
+ Lào Cai: 177 người (82 người chết, 95 người mất tích), gồm: Bảo Yên 109, Sa Pa 09, Bát Xát 16, Si Ma Cai 07, Bắc Hà 34, Văn Bàn 02; trong đó lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên ngày 10/9 làm 95 người chết, mất tích (34 người chết, 61 người mất tích).
+ Cao Bằng: 52 người (34 người chết, 18 người mất tích).
+ Yên Bái: 44 người (40 người chết, 04 người mất tích), gồm: TP Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 06, Văn Chấn 01, Trấn Yên 02.
+ Quảng Ninh: 15 người chết.
+ Hải Phòng: 02 người chết do bão.
+ Hải Dương: 01 người chết do bão.
+ Hà Nội: 01 người chết do bão.
+ Hòa Bình: 07 người chết do sạt lở đất.
+ Lạng Sơn: 03 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.
+ Bắc Giang: 02 người chết do lũ cuốn.
+ Tuyên Quang: 05 người chết do lũ.
+ Hà Giang: 02 người (01 người chết; 01 người mất tích).
+ Lai Châu: 01 người chết do sạt lở đất.
+ Vĩnh phúc: 02 người (01 chết, 01 người mất tích do lật thuyền).
+ Phú Thọ: 10 người (08 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 01 người mất tích do lũ; 01 người chết do sạt lở đất).
+ Sơn La: 01 người mất tích do lũ cuốn.
+ Thái Nguyên: 02 người chết do lũ.
Mực nước lũ trên nhiều tuyến sông có đê đã vượt BĐ3, đặc biệt trên sông Thao thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971 trên 1m. Hệ thống đê đã phát sinh nhiều sự cố như đùn sủi, thẩm lậu, sạt lở đê, sự cố cống, tràn một số tuyến đê cấp IV, cấp V, đê bao, đê bối,... Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý ngay giờ đầu nên đến nay các tuyến đê sông từ cấp III trở lên vẫn đảm bảo an toàn chống lũ.
Theo báo cáo và thông tin từ Chi cục Quản lý đê điều &PCLB/Thủy lợi, tính đến 21h00 ngày 11/9/2024, đã xảy ra 70 sự cố đê điều (tăng 45 sự cố so với báo cáo ngày 10/9) trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam và Nam Định, trong đó:
- 30 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III trở lên: 10 sự cố sạt lở đê (Bắc Ninh 01, Hải Dương 02, Hưng Yên 02, Hà Nội 02, Nam Định 01, Hà Nam 02); 09 sự cố cống qua đê (Vĩnh Phúc 01, Bắc Ninh 02, Bắc Giang 01, Hải Dương 01, Nam Định 04); 01 sự cố đùn sủi (Bắc Giang); 04 sự cố lỗ rò thân đê (Bắc Ninh 02, Hải Dương 02); 05 sự cố thẩm lậu (Nam Định 03, Hưng yên 02); 01 sự cố sạt lở kè (Hà Nội).
- 40 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp III: 01 sự cố vỡ đê (Tuyên Quang); 24 sự cố tràn đê (Thái Nguyên 01, Phú Thọ 02, Bắc Ninh 02, Bắc Giang 04, Hà Nội 01, Hưng Yên 02, Hà Nam 03, Nam Định 09); 04 sự cố sạt lở đê (Hải Dương 01, Hưng Yên 02, Hà Nam 01); 08 sự cố cống qua đê (Hải Dương 04, Hà Nam 1, Nam Định 03); 01 sự cố lỗ rò thân đê (Hải Dương); 02 sự cố đùn sủi (Tuyên Quang 01, Hà Nam 01).
Có mặt tại khu vực huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, PV Dân Việt đã ghi nhận hàng loạt trang trại, khu vực tập kết thiết bị xây dựng... đều bị nhấn chìm trong biển nước.

Trang trại nuôi lợn với hơn chục dãy nhà, xây trên bãi bồi đê sông Đuống tại xã Vạn Ninh, nằm ngay sát chân cầu Bình Than, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: K.Lực
HLV Kim Sang-sik thừa nhận "muốn độn thổ" khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn 0-2. Ông hé lộ bí quyết tâm lý giúp học trò ngược dòng giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc.
Tổng thống Zelensky tuyên bố, các đối tác châu Âu của Ukraine đang bắt đầu “giữ lại” tên lửa phòng không cho chính mình thay vì viện trợ cho Ukraine vì bị Nga đe dọa, theo Ukrinform.
Thời gian gần đây, Lê Trung Khoa bị cáo buộc móc nối, câu kết với nhiều đối tượng phản động khác như Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Văn Đài... công khai tiến hành các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam.
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở được giảm 70% chỉ áp dụng đối với trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.
Nữ NSƯT Minh Trang vừa đăng bài viết chúc mừng thành tích học tập của con gái duy nhất.
Quy hoạch vùng trồng bài bản, lựa chọn cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ là cách xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) đưa nông sản thoát khỏi cảnh "được mùa, mất giá". Với hàng nghìn hecta chè, dứa, chuối, vùng đất biên giới này đang khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp hàng hóa.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết của Bộ Công Thương mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các khâu sản xuất của tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI; tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài.
Trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông TP Đà Nẵng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã triển khai nhiều mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước hướng đến nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.
Ngày 20/12, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Petrovietnam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Xã Sín Chải, là một trong những địa phương có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt bậc nhất của tỉnh Điện Biên. Đất sản xuất manh mún, chủ yếu là núi đá tai mèo, giao thông cách trở khiến đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây gặp vô vàn khó khăn.
Nhân vật Hư Trúc trong bộ Thiên Long bát bộ có lẽ là một trong những “vai chính” đặc biệt nhất trong các tác phẩm của nhà văn Kim Dung. Một người tầm thường, chẳng có gì ngoài lòng từ bi nhưng cuối cùng lại có được tất cả. Chàng là tiêu biểu cho quy luật “gieo nhân nào, gặt quả đấy” mà Kim Dung muốn gửi gắm.
GS- TS, Đại biểu Quốc hội Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Giữa lúc TP.Đà Nẵng đang triển khai cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, thì ngay tại khu vực cầu sông Hàn vùng lõi đô thị trung tâm, hàng loạt xe tải trọng lớn vẫn ngang nhiên tung hoành, bất chấp biển báo cấm và sự an toàn của người dân.
Họa sĩ Nguyễn Trọng Tài vừa chính thức giới thiệu 29 bức tranh sơn dầu, trong đó có 4 bức tranh khỏa thân nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp cơ thể.
Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành Xây dựng thực hiện "5 đảm bảo, 6 đột phá" và lưu ý thêm 3 nhiệm vụ quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho đất nước.
Đúng một ngày trước cuộc gọi trực tiếp của Tổng thống Nga Putin, những người châu Âu ôn hòa đã đặt cược: thay vì tiền của Nga, họ sẽ trang bị vũ khí cho chính quyền Kiev bằng tiền của chính họ.
Chỉ mới xuất hiện phim giờ vàng VTV "Lằn ranh" với Mạnh Trường, diễn viên Hà Bích Ngọc đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Năm học 2025–2026, có hơn 1.400 học sinh tại Đắk Lắk dù thuộc diện được hỗ trợ trong chương trình “Nuôi em” nhưng đến giữa tháng 12 vẫn chưa được nhận kinh phí hỗ trợ, khiến nhiều trường gặp khó khăn trong việc duy trì bữa ăn cho học sinh.
Thị trường chứng khoán bứt phá mạnh đưa VN-Index vượt 1.700 điểm, cổ phiếu họ Vingroup thăng hoa giúp tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt. Trái chiều, DGC lao dốc khiến khối tài sản của Chủ tịch Đào Hữu Huyền “bay hơi” hàng nghìn tỷ đồng.
Xã Bạch Đằng thuộc TP Tân Uyên của tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Tân Uyên (TP.HCM) là địa phương tiên phong triển khai mô hình làng thông minh. Mô hình bước đầu tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Theo ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), với hơn 2.600 tỷ đồng đầu tư và những kết quả đã đạt được của các dự án trồng rừng ven biển giai đoạn 2021-2025 là bước tiến quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng ven biển - khu vực giữ vai trò then chốt trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam.
Chỉ nhìn thấy đĩa cá nục kho kiểu này đã thèm chảy nước miếng rồi.
Công an phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ việc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn phường.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định, thành phố cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, triển khai Trung tâm tài chính quốc tế theo tinh thần “làm chắc, làm thật”, ưu tiên chất lượng, an toàn và uy tín lâu dài.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy tìm thủ phạm gây án giết người xảy ra tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.
Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM vừa xác lập bộ máy lãnh đạo chủ chốt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lộ trình đưa TP.HCM lên bản đồ tài chính thế giới.
Bộ Tài chính vừa đăng tải bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về đối với thị trường tài sản mã hóa.
“Phải rà soát lại toàn bộ hệ thống thủy điện nhỏ, đánh giá lại quy trình xả lũ để tránh hiện trạng đúng quy trình nhưng hậu quả thì người dân phải gánh chịu rất nặng nề”, Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An nói.
Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine tiếp tục chặn đứng một nỗ lực tiến công khác của quân đội Nga trên hướng Donetsk, bằng cách phá hủy hàng loạt khí tài bọc thép chủ chốt của đối phương, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh (IFV) và đặc biệt là một xe bắc cầu xe tăng MTU-20 hiếm gặp. Đòn đánh này đã loại bỏ lớp yểm trợ bọc thép của bộ binh Nga, khiến đợt tấn công buộc phải dừng lại hoàn toàn, theo Defence.
Hợp đồng của HLV Kim Sang-sik và LĐBĐ Việt Nam (VFF) còn thời hạn đến năm 2027, thay vì tin đồn sớm hết hạn như trước đó.