Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như đã đưa tin, vào tối ngày 14/3, lãnh đạo Hà Nội FC và phía Quang Hải đã có buổi gặp gỡ để bàn bạc về chuyện tương lai. Sau cùng, tiền vệ sinh năm 1997 quyết định chia tay với đội bóng thủ đô khi hợp đồng giữa đôi bên kết thúc vào ngày 12/4 tới.
Hiện tại, vẫn chưa thể rõ bến đỗ tiếp theo của ngôi sao này song có ít nhất 4 điểm đến lý tưởng dành cho Quang Hải, đó là:
Quang Hải muốn xuất ngoại để được thử sức trong môi trường bóng đá đỉnh cao cũng như giúp anh học hỏi và phát triển mình nhiều hơn. Nhật Bản hoàn toàn có thể là điểm đến tốt dành cho tiền vệ sinh năm 1997.
Đây đang là giải đấu mà ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin thi đấu suốt nhiều năm qua. Trên thực tế, cầu thủ này có thể hình gần tương tự Quang Hải và đã thể hiện được những phẩm chất ấn tượng tại xứ sở mặt trời mọc.
Vì thế, ngôi sao của ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều tương tự. Với kĩ thuật, sự sáng tạo cùng cái chân trái ma thuật, Quang Hải đủ sức để toả sáng như những gì mà Chanathip đang trải qua.
Tất nhiên, trong quãng thời gian đầu nếu tới với giải đấu này, thử thách đặt ra cho tiền vệ sinh năm 1997 là rất lớn song với đẳng cấp cùng bản lĩnh, Quang Hải có thể chinh phục được giải đấu số 1 Nhật Bản, nơi mà anh hoàn toàn có thể “đối đầu” Văn Lâm.
Giống như Nhật Bản, môi trường bóng đá ở Hàn Quốc cũng là nơi tuyệt vời để Quang Hải có thể học hỏi cũng như rèn luyện bản thân. Trong quá khứ, đã từng xuất hiện rất nhiều thông tin về việc các đội bóng xứ sở kim chi muốn chiêu mộ tiền vệ sinh năm 1997.
Giờ đây, Hải “con” sẽ có cơ hội để được tới với giải vô địch quốc gia K.League. Tất nhiên, áp lực và thử thách là điều mà ngôi sao này sẽ phải đối mặt nếu như cập bến quê hương của HLV Park Hang-seo trong tương lai.
Dù vậy, với việc được ông thầy người Hàn “trợ giúp” về nền bóng đá Hàn Quốc, Quang Hải có thể sẽ dễ dàng hoà nhập nếu tới với đất nước xứ kim chi.
Trung Quốc cũng sẽ là một điểm đến tiềm năng với Quang Hải trong quãng thời gian tới. Vào ngày 14/3 vừa qua, đã xuất hiện thông tin cho biết báo giới ở quốc gia đông dân nhất hành tinh liên tục mời chào cầu thủ này tới với Super League.
Thậm chí, họ còn đưa ra mức thu nhập lên tới gần 2 triệu euro/năm (khoảng 50,3 tỷ đồng/năm) để “mời” Quang Hải đến với giải đấu. So với Nhật Bản hay Hàn Quốc, giải đấu hàng đầu Trung Quốc không có sức hút và tính cạnh tranh lớn bằng.
Tuy nhiên, đây vẫn là đấu trường thuộc top đầu châu Á, vì thế, đó vẫn sẽ là cơ hội tuyệt vời cho cầu thủ sinh năm 1997 phát triển bản thân, nhất là khi anh sẽ được thường xuyên góp mặt tại các giải đấu châu lục, đặc biệt là AFC Champions League.
Một điểm đến nữa dành cho Quang Hải sẽ là châu Âu, nơi mà các giải đấu như tại Thuỵ Sĩ hay Latvia có thể là bến đỗ tiếp theo của cầu thủ này. So với môi trường bóng đá châu Á, tốc độ cũng như đòi hỏi về thể lực ở châu Âu đương nhiên sẽ cao hơn nhiều.
Khi đó, Quang Hải chắc chắn gặp không ít thách thức để có thể hoà nhập với các CLB trong trường hợp tới lục địa già. Bên cạnh đó, cơ hội để anh cạnh tranh suất đá chính cũng sẽ trở nên gian nan bội phần.
Tuy nhiên, đây cũng sẽ là lúc để Quang Hải “khai phá” bản thân đồng thời học hỏi được những nét tinh tuý của bóng đá châu Âu, cải thiện tối đa thể hình, khả năng cũng như tư duy chơi bóng.
Đến với châu Âu - nơi có môi trường bóng đá mạnh nhất hành tinh, đó là thời cơ không thể tốt hơn cho tiền vệ sinh năm 1997 chứng minh khả năng cũng như bản lĩnh của mình.