Lo sợ dịch lây lan, Bình Định cách ly 8 người tiếp xúc với ca dương tính Covid-19 ở Gia Lai

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 02/02/2021 14:40 PM (GMT+7)
Lo sợ dịch sẽ lây lan, tỉnh Bình Định đã nhanh chóng cách ly 8 người dân, vì có tiếp xúc trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19 ở tỉnh Gia Lai.
Bình luận 0

Ngày 2/2, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) - ông Nguyễn Hữu Khúc xác nhận, chính quyền địa phương đã nhận được công văn hỏa tốc của UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), gửi vào sáng cùng ngày về việc đề nghị phối hợp rà soát các trường hợp tiếp xúc với người dương tính lần 1 với SARS–CoV-2.

Theo công văn trên, N.H.Đ (SN 1995, trú xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) đã dương tính lần 1 với SARS –CoV-2. Trong lịch trình di chuyển từ ngày 22 đến 29/1, ngày 24/1, N.H.Đ cùng 4 người khác (đều ở xã Quý Đức, huyện Ia Pa) đi bằng xe gia đình, đến nhà ông L ở xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân). Ngoài ra, Đ còn tiếp xúc một số người khác ở Bình Định.

Cách ly 8 người ở Bình Định tiếp xúc với ca dương tính Covid-19 ở Gia Lai - Ảnh 1.

Bình Định đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ông Hữu Khúc cho biết, Đ đến nhà ông L (ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) vào ngày 24/1, ở lại đến ngày 25/1 thì rời khỏi địa phương.

"Bước đầu, chúng tôi đã phát hiện 8 trường hợp (trong đó xã Ân Tường Tây có 7 người, xã Ân Phong có 1 người), tiếp xúc với N.H.Đ trong lúc ăn chạp mả tại nhà ông L nên đã đưa đi cách ly tập trung.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tiến hành lập chốt, xịt khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực nhà ông L và tiếp tục rà soát, truy các trường hợp khác có liên quan", ông Hữu Khúc cho hay.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào Đức Tuấn xác nhận, vừa có công văn yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học từ ngày 3/2.

Ngoài ra, căn cứ vào vị trí việc làm, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm phân công viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác của đơn vị.

Sở cũng đề nghị tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở viên chức, người lao động, học sinh, học viên thường xuyên thực hiện "Thông điệp 5K" trong phòng, chống dịch Covid-19 (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách tiếp xúc), gương mẫu thực hiện an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem