Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính để Thành phố Thủ Đức chính thức vận hành

Bạch Dương Thứ tư, ngày 30/12/2020 17:11 PM (GMT+7)
Trước ngày 19/2/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Thủ Đức tiến hành bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND... TP.Thủ Đức sẽ chính thức vận hành từ 1/3/2021.
Bình luận 0
Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính để Thành phố Thủ Đức chính thức vận hành - Ảnh 1.

Thành phố Thủ Đức chính thức vận hành từ 1/3/2021.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Ông Phong cho biết, khi TP.Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2021, thì HĐND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũng kết thúc nhiệm vụ tại thời điểm này. Do đó, các bên liên quan cần xử lý hết những nhiệm vụ về tài chính, ngân sách còn tồn đọng thuộc thẩm quyền của HĐND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trước khi sắp xếp sáp nhập.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu UBND quận 2, quận 9, quận Thủ Đức tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy (Thường trực HĐND, UBND, đại biểu HĐND, trường học, trạm y tế, khu phố, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ, tài liệu), cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trước ngày 10/1/2021.

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận: Quận 2, quận 9, quận Thủ Đức để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP.Thủ Đức. Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên. Thời gian thực hiện trước ngày 18/1/2021.

Trước ngày 20/1/2021, Thường trực HĐND TP.HCM chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của quận 2, quận 9, quận Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của TP.Thủ Đức.

HĐND TP.Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền (Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban thuộc HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND). Thời gian thực hiện trước ngày 19/2/2021.

UBND TP.Thủ Đức sẽ chủ trì, phối hợp 3 quận (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) tiến hành bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang thực hiện từ 3 quận về TP.Thủ Đức quản lý. Thời hạn thực hiện bàn giao là trước ngày 25/2/2021.

UBND TP.HCM cũng đề nghị HĐND TP.Thủ Đức và HĐND các phường mới thuộc các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận chỉ định triệu tập đại biểu HĐND các phường để bầu ra Chủ tịch HĐND các phường mới trước ngày 26/2/2021.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các phường chịu ảnh hưởng bởi Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức cần thực hiện thay đổi bảng tên, biển hiệu theo quy định trước 25/2/2021. Riêng con dấu cũ của các cơ quan, đơn vị chịu ảnh hưởng bởi Nghị quyết được phép sử dụng để giải quyết các công việc còn dở dang trước ngày 10/1/2021.

Theo kế hoạch, lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM được tổ chức sáng 31/12 tại trụ sở UBND quận 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận đề xuất kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 của TP.HCM tại 4 điểm: Khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và điểm bắn tại Khu công nghệ cao (quận 9) để chào mừng thành lập TP.Thủ Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem