Loạt sao Hoa ngữ phẫn nộ, chỉ trích Trịnh Sảng vụ ồn ào nhờ mang thai hộ, đòi bỏ con

Minh Châu Thứ tư, ngày 20/01/2021 18:20 PM (GMT+7)
Nhiều nghệ sĩ của làng giải trí Hoa ngữ không giấu nổi sự phẫn nộ khi nghe được đoạn ghi âm giữa gia đình Trịnh Sảng và Trương Hằng.
Bình luận 0

Những ngày qua, scandal Trịnh Sảng nhờ mang thai hộ, bỏ rơi hai con gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Scandal này càng bị đẩy lên đỉnh điểm khi một người bạn của Trương Hằng công khai đoạn ghi âm giữa bố mẹ Trịnh Sảng và Trương Hằng cho giới truyền thông.

Theo nội dung đoạn ghi âm, gia đình Trịnh Sảng đòi phá thai, vứt bỏ đứa trẻ. Nữ diễn viên còn không ít lần văng tục trong cuộc trò chuyện với cha mẹ Trương Hằng. Những câu nói từ gia đình Trịnh Sảng khiến cộng đồng mạng "giật mình" và phẫn nộ, không ngừng chỉ trích.

Loạt sao Hoa ngữ phẫn nộ về scandal Trịnh Sảng nhờ mang thai hộ, đòi bỏ con - Ảnh 1.

Scandal nhờ mang thai hộ, đòi bỏ con khiến Trịnh Sảng bị chỉ trích nặng nề.

Giữa ồn ào xoay quanh đời tư của Trịnh Sảng, diễn viên Hồng Kiếm Đào không khỏi bức xúc. Nam diễn viên đánh giá Trịnh Sảng là một người phụ nữ không xứng đáng làm mẹ. Hành động bỏ rơi con cái là vô đạo đức. Trên trang cá nhân, Hồng Kiễm Đào viết: "Một người phụ nữ không xứng đáng làm mẹ". Bà xã MC Nigermaidi Zechman tỏ ra kinh sợ khi nghe được đoạn ghi âm gây chấn động dư luận. Cô nhận định, hành động của gia đình Trịnh Sảng không thể chấp nhận.

Nghệ sĩ Lưu Nhã Sắt cũng lên tiếng về scandal của nàng Tiểu Hoa đán Trịnh Sản. Lưu Nhã Sắt nhận định, việc mang thai hộ là một hành vi bất hợp pháp và hành động bỏ rơi một đứa trẻ là tội lỗi lớn nhất của loài người. Lưu Nhã Sát bày tỏ: "Tôi hy vọng rằng mọi đứa trẻ trên thế giới đều có thể lớn lên bên cha mẹ của mình. Tôi mong mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định sinh con!".

Loạt sao Hoa ngữ phẫn nộ về scandal Trịnh Sảng nhờ mang thai hộ, đòi bỏ con - Ảnh 2.

Hồng Kiếm Đào bức xúc trước scandal của Trịnh Sảng.

Trước đó, Trịnh Sảng đã có bài viết lên tiếng giãi bày về vụ việc bị tình cũ Trương Hằng phanh phui bí mật cả hai sang Mỹ tìm người đẻ thuê và ồn ào đòi phá thai. Nữ diễn viên viết: "Đây là một chuyện rất buồn và riêng tư đối với tôi, tôi không muốn nói trước mặt mọi người, nhưng vấn đề đã từng bước được phơi bày với động cơ âm thầm. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi không còn cách nào khác là phải trả lời vì không muốn chiếm quá nhiều sự chú ý từ công chúng.

Các đội luật sư ở Trung Quốc và Mỹ chưa bao giờ từ bỏ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và gia đình. Họ cũng không từ bỏ việc hòa giải đôi bên kể từ thời điểm năm ngoái. Tuy nhiên, trong các thủ tục pháp lý của Trung Quốc, chúng tôi đã nhiều lần cự tuyệt hành vi tống tiền vì sự riêng tư. Trong quy trình pháp lý của Mỹ, ưu tiên hàng đầu của tôi là việc bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Là một nghệ sĩ, tôi nhận thức rõ việc phòng chống dịch ở nước ta. Tôi đã không vi phạm bất cứ chỉ đạo nào từ phía nhà nước, luôn tôn trọng mọi luật lệ và quy định khi tôi ở nước ngoài. Nếu như yêu cầu tôi phải đứng ra giải thích mọi việc công khai cho các thông tin chưa được kiểm chứng thì đây chính là câu trả lời chân thành nhất của tôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem