Loạt sao Việt bị chê thiếu chuyên môn, không đủ kinh nghiệm để ngồi “ghế nóng”

Châu Anh Thứ ba, ngày 22/12/2020 07:41 AM (GMT+7)
Trước Á hậu Kiều Loan, nhiều nghệ sĩ khác từng bị dư luận chê bai là thiếu chuyên môn, chưa đủ khả năng để ngồi “ghế nóng” như: Hương Giang, Đức Phúc, Hồ Việt Trung…
Bình luận 0

Những ngày qua, Á hậu Kiều Loan nhận về không ít lời chê bai khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại "Đại sứ Hoàn mỹ 2020". Đa số ý kiến nhận xét cả tuổi đời và tuổi nghề của người đẹp còn quá non nớt. Cô chưa đủ kinh nghiệm để hướng dẫn, truyền năng lượng cho thí sinh.

Loạt sao Việt bị chê bai thiếu chuyên môn, không đủ kinh nghiệm để ngồi “ghế nóng” - Ảnh 1.

Á hậu Kiều Loan bị chê thiếu chuyên môn và bản lĩnh khi làm huấn luyện viên "Đại sứ Hoàn mỹ 2020".

Minh chứng là ở tập 2 "Đại sứ Hoàn mỹ 2020", Á hậu Kiều Loan còn khá lúng túng trong việc hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh thực hiện thử thách nhóm. Trên set chụp, nàng Á hậu phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hoàng Thùy và Minh Tú. Thử thách kết thúc, Kiều Loan thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót. Cô gửi lời đến hai đàn chị đã góp ý cho đội của mình. Thậm chí, khi các thí sinh tranh cãi, Á hậu Kiều Loan không đủ mạnh mẽ để "chỉnh đốn" lại đội.

Trước Á hậu Kiều Loan, nhiều nghệ sĩ khác từng bị dư luận chê bai là thiếu chuyên môn, chưa đủ khả năng để ngồi "ghế nóng" như: Hương Giang, Đức Phúc, Hồ Việt Trung…

Hương Giang

Năm 2019, Hương Giang nhận lời làm huấn luyện viên "Giọng hát Việt nhí". Cô ngồi cùng đội với nhạc sĩ Dương Cầm. Tuy từng hoạt động trong thị trường âm nhạc nhiều năm nhưng cô vẫn bị nhận xét là không phù hợp. Không ít khán giả cho rằng chất giọng của Hương Giang rất yếu, kỹ thuật thanh nhạc không vững.

Loạt sao Việt bị chê bai thiếu chuyên môn, không đủ kinh nghiệm để ngồi “ghế nóng” - Ảnh 2.

Hương Giang từng làm huấn luyện viên "Giọng hát Việt nhí 2019".

Nhận về nhiều lời chê bai từ dư luận, Hương Giang thẳng thắn đáp: "Giọng hát Việt là giọng hát của thí sinh chứ không phải là giọng hát của huấn luyện viên. Người nào khai thác tốt nhất giọng hát của thí sinh, tìm ra bài hát tốt nhất cho thí sinh, đưa thí sinh ấy đến với chiến thắng, khiến thí sinh ấy được chú ý thì đó là huấn luyện viên thành công. Chứ huấn luyện viên không ngồi trên chiếc ghế đó để thi xem ai hát to hơn, cao hơn, khỏe hơn".

Hồ Việt Trung

Trong "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019", Hồ Việt Trung được ban tổ chức tin tưởng giao cho vai trò huấn luyện viên. Ngay sau khi thông tin trên được công bố, nam ca sĩ bị anti-fan phản đối. Anti-fan cho rằng tên tuổi và hình ảnh của nam ca sĩ không đủ tầm để đảm nhận vai trò quan trọng ấy.

Loạt sao Việt bị chê bai thiếu chuyên môn, không đủ kinh nghiệm để ngồi “ghế nóng” - Ảnh 4.

Hồ Việt Trung trên "ghế nóng" cùng Diệu Nhi tại "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019".

Sự "tấn công" bằng loạt bình luận khó nghe của anti-fan khiến Hồ Việt Trung buồn bã. Nam ca sĩ dồn nhiều tâm sức để truyền đạt và hướng dẫn các em nhỏ. Những màn trình diễn ấn tượng của các bé góp phần không nhỏ giúp Hồ Việt Trung bác bỏ lời chê bai về khả năng.

Kim Oanh
Loạt sao Việt bị chê bai thiếu chuyên môn, không đủ kinh nghiệm để ngồi “ghế nóng” - Ảnh 5.

Phần nhận xét của Kim Oanh bị chê thiếu chuyên môn, đầy cảm tính.

Năm 2018, nghệ sĩ Kim Oanh làm giám khảo "Gương mặt thân quen" cùng Đàm Vĩnh Hưng và Quang Linh. Ý kiến của nữ nghệ sĩ thường đi ngược lại với ý kiến của hai nam nghệ sĩ ngồi cạnh. Mỗi lần nhận xét, Kim Oanh thường sử dụng những cụm từ thể hiện sự không chắc chắn như: "Hình như", "Có vẻ như", "Có gì đó", "Tôi cảm thấy"…

Theo khán giả, nghệ sĩ Kim Oanh không phù hợp làm giám khảo chương trình. Những lời nhận xét của cô quá chung chung, thiếu chuyên môn và cảm tính. Đối diện với ý kiến trái chiều, Kim Oanh hứa sẽ lắng nghe góp ý của mọi người để điều chỉnh khi cần thiết. Sau, Kim Oanh khẳng định vẫn là chính mình, thể hiện đúng tính cách.

Đức Phúc
Loạt sao Việt bị chê bai thiếu chuyên môn, không đủ kinh nghiệm để ngồi “ghế nóng” - Ảnh 6.

Đức Phúc từng bị phản đối khi làm giám khảo "The Debut".

Cũng trong năm 2018, chương trình "The Debut" lên sóng với dàn giám khảo gồm: Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc. Ngay sau khi tập đầu tiên của chương trình lên sóng, Đức Phúc vấp phải "làn sóng" chỉ trích. Hầu hết ý kiến đánh giá Đức Phúc còn quá non trẻ về cả tuổi đời và tuổi nghề. Vì thế, anh chưa đủ chuyên môn, bản lĩnh hay kinh nghiệm ngồi "ghế nóng".

Trong một tập thi, Đức Phúc nhận được quyền loại thí sinh. Để bảo vệ thí sinh đội mình, Hoàng Thùy Linh lên tiếng nhắc nhở đàn em. Cô cũng từng mỉa mai Đức Phúc "còn nhựa". Một lần nữa, dân mạng có lý do để chê bai khả năng của Đức Phúc với vai trò "cầm cân nảy mực". Đối diện với áp lực dư luận, Đức Phúc khẳng định ban tổ chức chọn anh là có lý do. Có thể, anh chưa đủ tinh tế, nhanh nhạy trong mỗi phần nhận xét. Nhưng, nam ca sĩ tự tin về cái tâm của người nghệ sĩ trong từng lời nói.

Kỳ Duyên

Năm 2017, Kỳ Duyên nhận lời làm huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế "The Look - Vẻ đẹp thương hiệu". Bên cạnh cô là hai đàn chị dày dặn kinh nghiệm: Hoa hậu Phạm Hương, siêu mẫu Minh Tú. Ở thời điểm đó, Kỳ Duyên bước vào làng thời trang chưa lâu sau nhiều năm vướng bê bối. Cô phải đối diện với nhiều ngờ vực của công chúng.

Loạt sao Việt bị chê bai thiếu chuyên môn, không đủ kinh nghiệm để ngồi “ghế nóng” - Ảnh 7.

Kỳ Duyên tại The Look 2017.

Trước áp lực dư luận, Kỳ Duyên lựa chọn im lặng. Cô nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh thực hiện thử thách do chương trình đưa ra. Nhiều tuần liên tiếp, đội Kỳ Duyên giành chiến thắng và loại dần các thí sinh của đội hai đàn chị. Trong đêm chung kết, Vũ Ngọc Châm (đội Kỳ Duyên) đăng quang Quán quân The Look 2017. Một năm sau, Kỳ Duyên lại được mời trở thành giám khảo Siêu mẫu Việt Nam. Đây như một lời đáp trả của Hoa hậu Việt Nam 2014 dành cho nghi ngờ của khán giả về khả năng của cô khi ngồi "ghế nóng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem