Lời khai của Quân Idol và đồng phạm tại tòa

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 28/08/2024 18:55 PM (GMT+7)
Tại phần xét hỏi, phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Quân (Quân Idol) và đồng phạm, Nguyễn Quốc Quân trả lời ngắn gọn. Trong khi xét hỏi vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”, các bị cáo có liên quan bị cách ly, xét hỏi từng người để đảm bảo tính khách quan.
Bình luận 0

Quân Idol và đồng phạm bị truy tố nhiều tội danh

Chiều 28/8, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Quân (tên gọi khác là Đệc, sinh năm 1991, trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) cùng đồng phạm. Nguyễn Quốc Quân có biệt danh Quân Idol.

Quân Idol và đồng phạm khai báo tại toà- Ảnh 1.

Phiên toà xét xử Quân Idol và đồng phạm. Từ trái sang phải lần lượt là Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Quốc Quân (tức Quân Idol), Đinh Văn Thái và Trần Hoài Thanh. Ảnh: Ngọc Vũ

Đồng phạm của Quân Idol gồm: Lê Văn Sơn (sinh năm 1990), Phạm Công Định (tên gọi khác là Mọ, sinh năm 1998, cùng trú thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Trần Lê Duy Thịnh (sinh năm 1997, trú thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ), Nguyễn Phi Cường (sinh năm 1990, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá), Hoàng Thái Mạnh (sinh năm 1992, trú khối 1, thị trấn Khe sanh, huyện Hướng Hoá), Đinh Văn Thái (sinh năm 1990) và Trần Hoài Thanh (sinh năm 1992, cùng trú khối 2, thị trấn Khe Sanh), Lê Thị Lệ (sinh năm 1991, trú khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Quốc Quân có 4 lần bị kết án về tội "Trộm cắp tài sản" vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Quân nhiều lần thực hiện các hành vi phạm tội.

Nguyễn Quốc Quân (Quân Idol) và đồng phạm tại phiên toà. Clip: Ngọc Vũ

Cụ thể, ngày 17/8/2021, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh có các hành vi giả danh cán bộ công an, đe dọa, ép buộc các anh Võ Viết Linh, Cao Xuân Thành và Nguyễn Ngọc Chiến đưa lên xe ô tô 74A-120.32 do Quân điều khiển, đưa về nhà Quân để làm rõ hành ném đá vào nhà mình.

Sau đó, Quân, Mạnh, Cường có hành vi chửi, đe dọa, đánh làm cho các bị hại không dám phản kháng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đến và mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Quân Idol và đồng phạm khai báo tại toà- Ảnh 2.

Bị cáo Lê Văn Sơn tại phiên toà đã thừa nhận hành vi phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý". Sơn khai hành vi của mình dựa theo chỉ đạo của Nguyễn Quốc Quân - tức Quân Idol. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngày 13/2/2023, Nguyễn Quốc Quân, Lê Văn Sơn, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 10kg ma túy loại Ketamine thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 8/6/2023, do nghi ngờ anh Nguyễn Văn Trung (là cán bộ công an) dò hỏi thông tin về các hành vi phạm tội của mình nên Nguyễn Quốc Quân đã thực hiện hành vi đe dọa giết làm anh Trung lo sợ phải thay đổi lối sống, sinh hoạt của bản thân và gia đình.

Tháng 8/2023, Nguyễn Quốc Quân được bà Liên thuê đòi nợ số tiền 300 triệu đồng. Sau đó, Quân rủ Thái, Mạnh và Trần Hoài Thanh thực hiện các hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ bà Thúy số tiền trên, làm cho bà Thúy và gia đình lo sợ.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2023, với mục đích hưởng lợi, Nguyễn Quốc Quân nhiều lần cho 6 người vay tiền, với tổng số tiền cho vay gần 14 tỷ đồng, lãi suất cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tổng tiền gốc đã nhận hơn 10 tỷ đồng, tiền lãi đã nhận hơn 1 tỷ đồng. Quân đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 865 triệu đồng. Lê Thị Lệ nhiều lần giúp sức cho Quân thực hiện việc cho vợ chồng chị Tuyết, ông Minh, anh Nam, Hiệp, chị Thanh vay và hưởng lợi 95,9 triệu đồng.

Quân Idol và đồng phạm khai báo tại toà- Ảnh 3.

Bị cáo Phạm Công Định tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Vũ

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận định, hành vi nêu trên của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, quyền tự do thân thể của con người, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền sở hữu về tài sản người khác và trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về tín dụng, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an, gây ảnh hưởng và dư luận xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Quân Idol và đồng phạm khai tại toà

Tại phiên toà, Quân khai, khi bắt, giữ, doạ nạt, đánh đập Linh, Chiến, Thành đã quay clip và đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích đe doạ, để những người khác nhìn vào biết sợ, không dám ném đá vào nhà mình.

Trong khi khai báo, Quân trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các luật sư một cách ngắn gọn.

Quân Idol và đồng phạm khai báo tại toà- Ảnh 4.

Bị cáo Trần Lê Duy Thịnh tại toà. Ảnh: Ngọc Vũ

Tại phiên toà, Quân được HĐXX cho nghe lại đoạn clip do Quân tự quay khi gọi điện đe doạ cán bộ công an. Quân thừa nhận hành vi trên.

Quân khai, khi được bà Liên thuê đòi nợ 300 triệu đồng với hình thức ăn chia 4 – 6 (đòi được tiền Quân sẽ hưởng 40%), Quân đã tự nghĩ ra cách thức đòi nợ.

3 bị cáo Thái, Mạnh, Thanh khai không biết việc đi đến nhà bà Thuý để đòi nợ, chỉ nghĩ rằng Quân rủ đi chơi. Tuy nhiên, lời khai của 3 bị cáo lại thừa nhận chỉ đứng cách nơi thực hiện việc dán giấy đe dọa để đòi nợ lên cổng nhà bà Thuý và khi Quân quay clip chửi rủa bà Thuý phải trả nợ thì 3 bị cáo này chỉ đứng ở khoảng cách từ 1 mét đến 7 mét.

Quân Idol và đồng phạm khai báo tại toà- Ảnh 5.

Bị cáo Lê Thị Lệ (bên phải) khai đã giới thiệu người có nhu cầu vay tiền cho Quân, sau đó Quân cho Lệ tiền với nội dung: "Tau cho con mi tiền uống sữa". Ảnh: Ngọc Vũ

Lê Thị Lê khai báo trước toà rằng, khi có bạn bè hỏi vay tiền, Lệ đã giới thiệu cho Quân. Sau khi cho vay, Quân cho Lệ tiền, tổng số tiền Lệ hưởng lợi là 95,9 triệu đồng. Số tiền này Lệ sử dụng tiêu dùng cá nhân và gia đình, có nộp lại cho cơ quan điều tra 15 triệu đồng khi bị phát giác hành vi phạm tội.

"Quân nói tau cho con mi tiền uống sữa" – Lệ khai.

Quân khai, đã nói với Lệ cho vay với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, cắt lãi ngay khi cho vay. Khi nào thấy hợp lý thì cho Lệ tiền.

Trước khi xét hỏi vụ "Vận chuyển trái phép ma túy", HĐXX đã tách các bị cáo ra khỏi phòng xử án và tiến hành xét hỏi từng người. Lê Văn Sơn là người được xét hỏi đầu tiên.

Sơn khai đã 5 lần vận chuyển ma túy cho Quân, mỗi vụ vận chuyển thành công sẽ nhận tiền công từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Có những lần Sơn nhận vận chuyển 1kg, có lần nhiều lên tới 10kg. Vì vậy, khi đọc tin nhắn từ zalo Quân gửi, Sơn hiểu ngay việc vận chuyển ma túy, mỗi cục tương ứng 1kg. Tổng cộng, Sơn nhận vận chuyển 10kg cho Quân.

Quân Idol và đồng phạm khai báo tại toà- Ảnh 6.

Bị cáo Nguyễn Phi Cường, đồng phạm với Quân Idol trong vụ án. Ảnh: Ngọc Vũ

Sơn khai, khi vận chuyển ma tuý thành công, Quân thông qua người khác đưa tiền công cho Sơn. Sơn sẽ chi trả cho Định.

Sơn khai, Quân chỉ đạo cho Sơn vận chuyển ma túy. Sơn liên hệ với Định và chỉ đạo Định. Định rủ Thịnh tham gia trực tiếp lái xe chở 10kg ma túy vào TP.HCM thì bị bắt quả tang.

Tại toà, Định và Thịnh thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu.

Kết thúc buổi chiều, HĐXX vẫn chưa hoàn thành việc xét hỏi các bị cáo.

Phiên toà xét xử Quân Idol cùng đồng phạm sẽ được tiếp tục vào sáng mai (29/8) và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối giờ làm việc cùng ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem