Lớp học duy nhất có 6 giải Nhất học sinh giỏi quốc gia: Cả lớp đều IELTS 8.0 trở lên

Tào Nga Thứ ba, ngày 14/03/2023 19:01 PM (GMT+7)
Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2022-2023, lớp 12A1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 em tham gia đều giành giải Nhất, Nhì.
Bình luận 0

Tối 13/3, Bộ GDĐT công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2022-2023. Trong 2.238 thí sinh đạt giải, Hà Nội có 141 em. 

Điều ấn tượng nhất trong kỳ thi năm nay dành cho lớp 12A1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cả lớp có 11 em tham gia kỳ thi thì cả 11 em đều dành giải Nhất, Nhì. Đây cũng là lớp học duy nhất cả nước có 6 giải Nhất (xét về số giải Nhất, môn tiếng Anh chiếm 10/85 giải, trong đó Hà Nội 6 giải, TP.HCM và Nghệ An mỗi địa phương có 2 giải). Điểm cao nhất các em đạt được là 17,3/20. 

Lớp học duy nhất có 6 giải Nhất học sinh giỏi quốc gia: Cả lớp đều IELTS 8.0 trở lên - Ảnh 1.

Lớp học có 6 giải Nhất học sinh giỏi quốc gia ở Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Nhóm Đồng hành

Những học sinh giành giải nhất là Đỗ Thuận An, Nguyễn Phú Minh Đức, Dương Nghiệp Duy, Đặng Trần Bảo Khuê, Nguyễn Mai Linh và Ngô Thị Minh Phương.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Bùi Ánh Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay: "Đội tuyển Tiếng Anh năm nay may mắn mới có thành tích ấn tượng như vậy vì các đội tuyển khác tham dự thi rất tốt. Tuy nhiên, phải ghi nhận chất lượng học sinh dự thi tương đối đồng đều và các em đều nỗ lực cho mục tiêu có giải".

Được biết, lớp 12A1 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng có thành tích khác khiến mọi người phải nể phục khi cả lớp đều đạt IELTS 8.0 trở lên, có học sinh đạt IELTS 9.0.

Với thành tích đáng ngưỡng mộ tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023 này, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận của Bộ GDĐT, được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng cũng như khen thưởng của UBND thành phố Hà Nội.

Thông tin từ Bộ GDĐT, những thí sinh có kết quả tốt nhất trong kỳ thi này sẽ được lựa chọn để tham gia Kỳ thi chọn các đội tuyển Olympic Việt Nam dự thi khu vực, Quốc tế diễn ra trong tháng 4; Kỳ thi Vật lý và Tin học Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra trong tháng 5; các Kỳ thi Olympic Quốc tế trong tháng 7 và 8 tới.

Bộ GDĐT thông báo, theo kết quả thi năm nay, thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2023 dự kiến tổ chức trong tháng 4 nếu đạt mức điểm sau: Toán từ 23.0 điểm trở lên; môn Vật lý đạt điểm 17.25 điểm trở lên; môn Hoá học đạt từ 26.625 điểm trở lên; môn Sinh học đạt từ 26.0 điểm trở lên; môn Tin học đạt từ 22.60 điểm trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem