Luộc ngô, bất ngờ thêm nước này, hạt căng bóng ngọt thơm hơn mua bên ngoài

Thứ sáu, ngày 06/05/2022 15:46 PM (GMT+7)
Hạt ngô luộc kiểu này săn chắc, đầy đặn, chín trông mọng hơn, căng phồng, hương vị đặc biệt thơm và hấp dẫn.
Bình luận 0

luộc ngô thưởng thức được nhiều chị em yêu thích vì có hương vị thơm ngon, hấp dẫn, không những thế ngô rất tốt cho sức khỏe. Ngô rất giàu chất xơ, có tác dụng hỗ trợ tốt cho đường tiêu hóa, giảm hiện tượng táo bón và ngăn ngừa tình trạng táo bón xảy ra.

Đồng thời, nếu bạn thường xuyên ăn ngô như một loại lương thực chính thì bạn cũng có thể kiểm soát cân nặng của mình tốt hơn, rất thích hợp cho người giảm cân.

Bên cạnh đó, ngô còn rất giàu axit béo không bão hòa, vitamin E và các hoạt chất khác, có thể làm sạch mạch máu của chúng ta ở một mức độ nhất định, rất có lợi cho sức khỏe của mạch máu.

Luộc ngô, bất ngờ thêm nước này, hạt căng bóng ngọt thơm hơn mua bên ngoài - Ảnh 1.

Ngoài ra, vitamin E cũng là một trong những chất dinh dưỡng mà da chúng ta cần, nó có tác dụng chống oxy hóa và chống lão hóa nhất định, nó còn được gọi là “tocopherol”, rất có lợi cho sức khỏe phụ nữ.

Khi tự luộc ngô, nhiều người thắc mắc vì sao không được ngon ngọt như ngoài hàng. Thông thường khi luộc ngô, nhiều người cho muối, baking soda... để ngô ngon hơn.

Tuy nhiên, lần này bạn hãy thử luộc ngô với một loại nước vô cùng quen thuộc nhưng chẳng ai ngờ đến xem sao nhé. Đảm bảo hạt ngô căng bóng, ngọt thơm lạ thường.

Luộc ngô, bất ngờ thêm nước này, hạt căng bóng ngọt thơm hơn mua bên ngoài - Ảnh 2.

Chuẩn bị luộc ngô

Ngô, sữa, bơ, đường.

Cách luộc ngô

Ngô non mua về lột bỏ lớp lá bên ngoài, nếu còn râu trên bắp thì phải nhặt sạch. Nên mua ngô vừa mới bẻ xong sẽ tươi và ngon ngọt hơn nhiều.

Luộc ngô, bất ngờ thêm nước này, hạt căng bóng ngọt thơm hơn mua bên ngoài - Ảnh 3.

Nên chọn bắp non vừa phải, bấm vào mềm và chảy sữa. Không nên chọn bắp già luộc vừa lâu chín hạt lại không mềm ngon. Không mua bắp non quá nhiều nước, ăn không ngon.

Bạn có thể cho ngô vào rửa sạch qua.

Sau đó cho ngô đã làm sạch vào nồi, rồi cho hai gói sữa tươi không đường vào.

Luộc ngô, bất ngờ thêm nước này, hạt căng bóng ngọt thơm hơn mua bên ngoài - Ảnh 4.

Sau đó cho nước vào, vừa đủ ngập ngô, đậy vung, bắt đầu đun với lửa lớn.

Khi nước sữa trong nồi sôi, chuyển sang lửa vừa - nhỏ và thêm 1 miếng bơ, 2 muỗng canh đường và 2g muối. Nếu thích vị đậm đà hơn bạn có thể cho thêm một ít bơ, nếu không thích có thể cho ít hơn một chút, luộc khoảng 3 bắp thì cho 1 miếng bơ bằng quả trứng cút.

Luộc ngô, bất ngờ thêm nước này, hạt căng bóng ngọt thơm hơn mua bên ngoài - Ảnh 5.

Đậy vung và tiếp tục đun trong 15-20 phút, khi nước trong nồi sệt lại và bay ra mùi sữa là đã được. Tắt bếp, ngâm thêm ngô trong nồi vài phút trước khi ăn. Hạt ngô săn chắc, đầy đặn, chín trông mọng hơn, căng phồng, hương vị đặc biệt thơm và hấp dẫn.

Luộc ngô, bất ngờ thêm nước này, hạt căng bóng ngọt thơm hơn mua bên ngoài - Ảnh 6.

Như vậy, khi luộc ngô, các bạn cần lưu ý:

1. Ngô luộc có ngon hay không ngoài kỹ năng thì loại ngô bạn chọn cũng rất quan trọng. Khi mua ngô bạn nên chọn loại ngô non vừa phải, bắp còn dẻo là tốt nhất.

Luộc ngô, bất ngờ thêm nước này, hạt căng bóng ngọt thơm hơn mua bên ngoài - Ảnh 7.

2. Khi luộc ngô, bạn có thể cho sữa tươi, ngoài ra thêm chút bơ, đường, xíu muối để hương vị ngô luộc thêm hấp dẫn.

3. Không nên luộc ngô quá lâu, nên để lửa vừa và nhỏ trong 15-20 phút, ngâm vài phút sau khi luộc chín.

Chúc các bạn thành công!


Lam Anh (Thoidaiplus.suckhoedoisong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem