Mánh khóe ngụy trang vật liệu chế pháo nổ thành "vôi bột", bán công khai

HN - Anh Phương Thứ hai, ngày 18/12/2023 14:41 PM (GMT+7)
Dịp cuối năm, hàng loạt vụ tai nạn thương tâm xảy ra do pháo nổ tự chế. Theo tìm hiểu của phóng viên, vật liệu chế tạo pháo nổ như dây cháy chậm, thuốc pháo, KCL03, Natri, nhũ nhôm, lưu huỳnh, than được bán tràn lan, công khai trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.
Bình luận 0

Nhiều vụ việc thương tâm từ chế pháo nổ trái phép

Ngày 15/12, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã mổ cấp cứu cho bệnh nhi P.L.B.K (12 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị thương tích nặng, dập nát 2 bàn tay do pháo nổ.

Trước đó, tối 14/12, K được đưa vào cấp cứu trong tình trạng dập nát 2 bàn tay, có nhiều vết thương vùng mặt, 2 mắt, 2 chân và mất nhiều máu do pháo nổ.

Dễ mua, bán vật liệu làm pháo nổ - Ảnh 1.

K là một trong những nạn nhân của việc tự làm pháo nổ, em được đưa vào cấp cứu trong tình trạng dập nát 2 bàn tay, có nhiều vết thương vùng mặt, 2 mắt, 2 chân và mất nhiều máu do pháo nổ. Ảnh: Hồng Chuyên.

Do vết thương nặng, bệnh nhi phải tháo bỏ toàn bộ bàn tay trái, tháo bỏ 4 ngón bàn tay phải, các vết thương ở chân đã được cắt lọc để hở. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn và sẽ được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình cho biết, theo lời kể, cháu đã mua thuốc trên mạng để chế tạo pháo. Trong lúc cháu nhồi thuốc thì phát nổ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc chế tạo pháo gây nổ làm chết 2 người và một người bị thương.

Dễ mua, bán vật liệu làm pháo nổ - Ảnh 2.

Hình ảnh ngôi nhà sau khi bị vụ nổ xảy ra. Ảnh Diệu Anh.

Ngoài khởi tố vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ Nguyễn Văn Linh để điều tra hành vi nói trên.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 7/12, tại xã Văn Hải, huyện Kim Sơn xảy ra vụ nổ do chế tạo pháo gây ra. Nạn nhân là chị M.T.X (SN 1993, trú thị trấn Bình Minh) và chị L.T.G (SN 1995, trú xã Kim Mỹ), tử vong tại chỗ. Một cháu bé khác cũng bị thương trong vụ việc.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Văn Linh (SN 1996, trú thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) thuê ngôi nhà của gia đình ông Trần Văn Chính với mục đích để ở và kinh doanh.

Trong quá trình thuê nhà, Linh đặt mua 20kg thuốc pháo, dây cháy chậm trên mạng xã hội đưa về căn nhà. Sau đó, thanh niên này thuê chị X và chị G đến chế tạo pháo bán kiếm lời.

Chiều 7/12, khi 2 người phụ nữ đang đóng pháo tại gian bếp của ngôi nhà, vụ nổ bất ngờ xảy ra. Lúc này, Linh ở trong phòng ngủ chạy ra thấy 2 nạn nhân đã tử vong, cháu bé con của chị G bị thương nhẹ.

Dễ mua, bán vật liệu làm pháo nổ - Ảnh 3.

Hiện trường sau vụ nổ lớn nhà dân ở Bắc Giang, gạch ngói, đồ dùng rơi vỡ ngổn ngang. Nguồn: CAND

Ngày 3/12, đại diện lãnh đạo xã Đồng Cốc (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) xác nhận thông tin về 1 vụ nổ xảy ra vào sáng cùng ngày tại 1 nhà dân trên địa bàn xã khiến một nam học sinh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, ngoài ra nhiều tài sản trong ngôi nhà cũng bị hư hại.

Nạn nhân được xác định là em Hoàng Long V (SN 2007) ở thôn Cao Thượng, xã Đồng Cốc, là học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

Được biết, V tự học chế pháo trên mạng rồi mua nguyên liệu về thực hiện. Khi V đang nhồi thuốc pháo thì xảy ra vụ nổ khiến hai bàn tay nạn nhân dập nát, khuôn mặt biến dạng. V nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương.

Chia sẻ với báo chí, bác sĩ Nguyễn Minh Trực - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, pháo chứa chất nổ có sức tàn phá mạnh, thường để lại di chứng nặng nề. Nhiều trường hợp vết thương không thể tái tạo, dẫn đến nạn nhân tàn phế.

Thông thường vào các tháng cuối năm và khi tết đến, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương do pháo nổ…

Chỉ trong tháng 11-12/2023 đã xảy ra hàng loạt vụ nổ do pháo tự chế tại nhiều địa phương. Phóng viên Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu việc mua bán vật liệu làm pháo nổ trên mạng xã hội.

Vật liệu làm pháo nổ được ngụy trang thành "vôi bột", bột câu cá

Theo tìm hiểu, trên mạng xã hội facebook, có hàng trăm hội nhóm liên quan đến pháo tự chế và mua bán thuốc pháo tự chế với hàng chục nghìn thành viên.

Trong đó phải kế đến nhóm "Đam mê chế pháo" 45.000 thành viên, "Hội thích chế pháo" với 56.000 thành viên.

Vật liệu làm pháo nổ được nguy trang thành "vôi bột" bán công khai, tràn lan - Ảnh 5.

Nhóm "Đam mê chế pháo" được nhiều người tham gia bởi các bài viết có lượng tương tác cao. Đồng thời trên nhóm chia sẻ nhiều công thức chế pháo. Nhiều người ngang nhiên khoe "chiến tích" chế pháo của mình.

Nhóm "Đam mê chế pháo" được nhiều người tham gia bởi các bài viết có lượng tương tác cao. Lấy lí do là người mới tập chơi, chúng tôi hỏi một số đầu mối hoạt động sôi nổi trong nhóm. 

Chỉ ít phút, một tài khoản facebook có tên Nguyễn B.N chỉ cho phóng viên một số công thức và cách làm. Ngay sau đó, biết chúng tôi là người mới học, B.N đe "không nên chơi bởi rất nguy hiểm".

Vật liệu làm pháo nổ được nguy trang thành "vôi bột" bán công khai, tràn lan - Ảnh 6.

Nhiều tài khoản mạng xã hội công khai chia sẻ công thức làm pháo tự chế.

Dù biết là nguy hiểm, nhưng nhiều thanh, thiếu niên vẫn tham gia nhóm để xin công thức chế pháo và thực hành.

Bắt mối với một người tên H.N, người này tỏ ra sành sỏi, chỉ chúng tôi cách chế pháo với nhiều loại công thức. H.N cũng đảm bảo có nguồn hàng uy tín.

N bảo muốn chế phải nắm được công thức, cách làm để tránh rủi ro. N cho biết, muốn chế pháo phải có KCL03, Natri, nhũ nhôm, lưu huỳnh, than, dây quấn... "Có nhiều công thức, tỉ lệ khác nhau, vậy nên học kĩ để làm cận thận", N nói.

Ngay sau đó, N ra giá cho các loại vật liệu. Cụ thể, KCLO3: 110.000 đồng/1kg; Natri: 140.000 đồng/kg; Nhũ nhôm: 100.000 đồng/200g; Lưu huỳnh: 80.000 đồng/1kg; Than: 60.000 đồng/kg.

"Hàng bên anh chuẩn, không pha trộn. Em mua, kiểm hàng là lấy tiền, không cần cọc trước", N bảo.

N còn tiết lộ, muốn gửi đi trót lọt, N phải nguy trang số hàng này thành "vôi bột".

Vật liệu làm pháo nổ được nguy trang thành "vôi bột" bán công khai, tràn lan - Ảnh 8.

Theo tìm hiểu, có một loại thuốc pháo được chế sẵn và bán luôn ra thị trường. Cụ thể, loại này được chia thành 2 nhóm là thuốc trắng và thuốc đen, có giá khoảng 300.000 đồng - 400.000 đồng/kg.

Theo tìm hiểu, có một loại thuốc pháo được chế sẵn và bán luôn ra thị trường. Cụ thể, loại này được chia thành 2 nhóm là thuốc trắng và thuốc đen, có giá khoảng 300.000 đồng - 400.000 đồng/kg.

Không chỉ giao dịch qua mạng xã hội, các con buôn thuốc pháo còn xé lẻ thành phần, kèm linh kiện và bán rất nhiều trên các sàn thương mại điện tử dưới những tên gọi trá hình như banh nhựa, giấy đỏ tươi,...

Vật liệu làm pháo nổ được nguy trang thành "vôi bột" bán công khai, tràn lan - Ảnh 9.

Con buôn thuốc pháo còn xé lẻ thành phần, kèm linh kiện và bán rất nhiều trên các sàn thương mại điện tử lớn dưới những tên gọi trá hình như banh nhựa, giấy đỏ tươi,...

Không khó để một người có thể mua được thuốc pháo. Thậm chí, người mua còn nhận được mức giá ưu đãi khi lấy lượng thuốc pháo lớn: “Trên 5 kg giảm 100.000 đồng và miễn phí giao hàng”, một con buôn chào hàng.

Không chỉ dễ mua dễ bán, làm pháo tự chế còn dễ học, dễ thực hành. Trên mạng xã hội, chỉ cần gõ từ khóa “làm pháo tự chế” hoặc “chế tạo pháo tự chế” sẽ có hàng trăm video hướng dẫn xuất hiện, nhiều video lên đến hàng chục nghìn, trăm nghìn lượt xem.

Vật liệu làm pháo nổ được nguy trang thành "vôi bột" bán công khai, tràn lan - Ảnh 10.

Trên mạng xã hội, chỉ cần gõ từ khóa “làm pháo tự chế” hoặc “chế tạo pháo tự chế”, sẽ có hàng trăm video hướng dẫn xuất hiện, nhiều video lên đến hàng chục nghìn, trăm nghìn lượt xem.

Dưới phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ sự hưởng ứng với hành động vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy hiểm cho người làm pháo cũng như những người xung quanh.

Việc các hội nhóm về chế tạo pháo hoạt động mạnh khiến nhiều thanh, thiếu niên tò mò, tìm hiểu và có cơ hội tiếp cận. Chi phí hóa chất làm pháo cũng không quá đắt nên người mua dễ dàng sở hữu. Việc này dẫn đễn nhiều vụ việc đau lòng xảy ra trong thời gian gần đây. Do đó, cần sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu lan rộng trong giới trẻ. 

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết: Điều 5, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định rõ, hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ bị nghiêm cấm (trừ trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ cho phép theo quy định). Vì vậy, các cá nhân có hành vi tự chế, buôn bán pháo nổ là vi phạm pháp luật.

"Tùy vào tính chất, mức độ, các trường hợp này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các vi phạm này trong Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm quy định đã nêu rõ", vị luật sư cho biết.

Theo ông Nghĩa, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý kiểm tra để siết chặt mua bán vật liệu làm pháo, như dây cháy chậm. Nếu mua bán số lượng lớn có thể khởi tố hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem