Mâu thuẫn chuyện người thân bị đánh, nam thanh niên chém người trọng thương

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 23/08/2022 18:16 PM (GMT+7)
Cậu ruột của Vinh bị anh H. đánh. Vinh đến nhà hỏi anh H. lý do vì sao đánh thì anh H. cầm dao chém Vinh. Vì quá bực tức, khi gặp anh H. đi trên đường thì Vinh chặn đường rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người anh H. gây thương tích.
Bình luận 0

Ngày 23/8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Trần Khắc Vinh (23 tuổi, trú tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Giết người".

Theo cáo trạng, vào ngày 24/10/2018, Trần Khắc Vinh được cậu ruột là Nguyễn Thanh Sương (37 tuổi, trú tại xã An Phú, TP.Pleiku) kể lại việc anh bị Nguyễn Văn H. (37 tuổi, cùng trú tại xã An Phú) đánh.

Đến 16h30 cùng ngày, Vinh đến nhà anh H. để hỏi lý do tại sao đánh anh Sương thì bị anh H. cầm dao rựa chém 1 nhát trúng lưng. Từ đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Mâu thuẫn chuyện dượng của mình bị đánh, nam thanh niên chém người trọng thương - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Khắc Vinh tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Khoảng 6h30 ngày 8/11/2018, Vinh đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên thôn 6 (thuộc xã An Phú, TP.Pleiku) thì thấy anh H. chở con gái là Nguyễn Thị Hồng N. (11 tuổi) đi phía trước, cùng chiều.

Sau đó, đối tượng này chặn đầu xe của anh H. lại rồi dùng dao chém 1 nhát trúng vào cổ tay trái của anh H. gây thương tích. Do bị chém nên anh H. và cháu N. bỏ chạy.

Đối tượng Vinh đuổi theo kịp và tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào tay và chân của anh H. gây thương tích. Sau đó, Vinh mới dừng lại rồi bỏ trốn.

Anh H. bị thương nặng, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu và điều trị. Kết quả giám định thương tật cho thấy, anh H. bị tổn hại 33% sức khỏe.

Sau khi gây án, Vinh cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Khắc Vinh 7 năm tù về hành vi "Giết người".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem