MC Thu Hà “tố” bị cầu thủ “gạ tình”: “Tôi vỡ mộng khi tiếp xúc với cầu thủ nổi tiếng đó”

Mỵ Lương Thứ tư, ngày 08/02/2023 19:19 PM (GMT+7)
MC Thu Hà bất ngờ được chú ý khi chia sẻ câu chuyện cô bị một cầu thủ giấu tên nổi tiếng “gạ tình”. PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với nữ MC xoay quanh sự việc này để rộng đường dư luận.
Bình luận 0

MC Thu Hà: "Nếu cho tôi lựa chọn lại thì tôi vẫn quyết định lên tiếng"

MC Thu Hà có bất ngờ khi những clip mình chia sẻ về chuyện bị nam cầu thủ Việt trẻ "gạ gẫm" đang gây sốt mạng xã hội?

- Tôi khá bất ngờ khi câu chuyện của mình nhận được sự quan tâm của mọi người. Thực tế, tôi chia sẻ câu chuyện của mình và không muốn làm ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi không chỉ trên TikTok mà trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Đó cũng là lý do mà ngày hôm nay khi PV Dân Việt cũng như nhiều cơ quan truyền thông, báo chí liên hệ với tôi nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể ngồi trò chuyện riêng với Dân Việt về sự việc này.

MC Thu Hà “tố” bị cầu thủ “gạ tình”: “Tôi không muốn phỉ báng, xúc phạm danh dự của bất kỳ ai” - Ảnh 1.

MC Thu Hà “tố” bị cầu thủ “gạ tình”: “Tôi không muốn phỉ báng, xúc phạm danh dự của bất kỳ ai”. (Ảnh: FBNV)

Vậy trước quyết định lên tiếng chia sẻ sự việc này, MC Thu Hà đã phải trăn trở, cân nhắc thế nào?

- Như đã chia sẻ, tôi tâm sự chuyện của mình một cách khá vô tư. Đó có lẽ cũng là cái sai của tôi. Bởi trong câu chuyện này, tôi cũng có tín hiệu sai cho đối phương. Trong khi có nhiều tin nhắn cộng đồng mạng gửi về và được mọi người quan tâm nên tôi nghĩ mình cần phải lên tiếng. Và nếu cho tôi lựa chọn lại thì tôi vẫn quyết định lên tiếng. Bởi vì tôi nghĩ sẽ giúp ích, cảnh tỉnh nhiều bạn nữ. Tôi nghĩ nhất là đối với những bạn đang sống bằng niềm tin, tình yêu của khán giả thì cần phải có chuẩn mực đạo đức tốt hơn nữa.

Theo dõi clip MC Thu Hà chia sẻ lại chuyện bị nam cầu thủ "gạ tình" tại khách sạn ở Hà Nội cho thấy bạn khá bình tĩnh xử lý tình huống này. Phải chăng bạn từng va vấp, là người có kinh nghiệm xử lý những tình huống tương tự?

- Thực ra, đây là trường hợp đầu tiên tôi đối mặt. Có thể nhiều người nghĩ rằng, tôi là MC nên "không phải dạng vừa" (cười). Tuy nhiên, bản thân tôi thừa nhận mình không phải là một MC quá nổi tiếng, hoạt động tích cực trong showbiz… 

Tôi cũng không nghĩ mình là khéo léo xử lý tình huống mà đơn thuần tôi biết điểm dừng, muốn kể về câu chuyện tôi đối mặt cho mọi người biết để cảnh giác hơn. Tôi cũng không muốn phỉ báng, xúc phạm danh dự của bất kỳ ai cụ thể. Cho nên, tôi nghĩ việc mình chia sẻ những chuyện đã qua là vừa đủ rồi.

MC Thu Hà “tố” bị cầu thủ “gạ tình”: “Tôi không muốn phỉ báng, xúc phạm danh dự của bất kỳ ai” - Ảnh 2.

"Nếu cho tôi lựa chọn lại thì tôi vẫn quyết định lên tiếng", MC Thu Hà chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: FBNV)

So sánh giữa tưởng tượng ban đầu và khi trực tiếp gặp gỡ cầu thủ đó, MC Thu Hà thừa nhận bản thân thất vọng, "vỡ mộng" về anh chàng này sao?

- Tôi nghĩ bất kỳ ai khi yêu mến, ngưỡng mộ một ai đó thì có khoảng 30- 50% sự yêu mến đó do khối óc của bản thân tưởng tượng ra theo mong đợi của mình. Khi nhìn thấy thần tượng của mình trên sân khấu, qua màn hình chỉ là một phần nhỏ. Đời sống của họ thế nào thì tôi nghĩ phải trải qua quá trình tiếp xúc mới biết được.

Tương tự như vậy, cầu thủ tôi gặp trong công việc, nhắn tin qua lại khiến tôi cảm nhận bạn là người tuổi trẻ tài cao, dễ thương, nhiệt tình, ga lăng, chủ động và tôn trọng mình. Tuy nhiên, trong quá trình gặp gỡ trực tiếp, tôi cảm thấy ngỡ ngàng như tôi đã chia sẻ trong những clip được tôi đăng tải và thực tế thì bạn đó đòi vào phòng khách sạn tôi ở "gạ gẫm", thậm chí có những câu nói khiếm nhã nhưng tôi không muốn chia sẻ trên mạng xã hội… Nói chung, tôi vỡ mộng khá nhiều khi tiếp xúc với chàng cầu thủ này.

Đến thời điểm hiện tại khi câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cầu thủ đó đã có động thái liên lạc với MC Thu Hà chưa?

- Tôi thấy hơi thất vọng chút xíu. Lẽ tự nhiên thì bạn đó có thể liên lạc xin lỗi, giải thích hoặc có thể muốn tôi gỡ bài. Tuy nhiên, bạn đó có khuynh hướng block tôi cũng như bình luận từ các fan. Tôi nghĩ rằng, câu chuyện của mình kết thúc ở đây được rồi nên tôi không còn để ý đến việc đối phương có liên hệ với mình hay không.

Bị nhiều người "réo tên", công việc và cuộc sống của MC Thu Hà bị ảnh hưởng thế nào sau sự việc này?

- Thật sự, tôi bị ảnh hưởng khá nhiều trong công việc, cả phía công ty cũng như các đối tác… Tuy nhiên, tôi được bạn bè, anh chị em thân thiết khuyên nên cân bằng cảm xúc của mình trước những bình luận tiêu cực. Cũng nhờ sống tự lập từ nhỏ nên tôi vẫn có thể chịu đựng, vượt qua được cảm xúc như ở thời điểm này.

Phản ứng của gia đình, người thân thế nào khi MC Thu Hà chia sẻ chuyện khá nhạy cảm, bị cầu thủ trẻ "gạ tình"?

- Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được bố mẹ rèn luyện tính cách tự lập. Bố mẹ cũng không quá khắt khe mà luôn tin tưởng tôi, không la mắng, không nghi ngờ... Đến thời điểm này, câu chuyện cũng đến tai bố mẹ tôi rồi nhưng mọi người không chia sẻ gì nhiều. Bố mẹ cho tôi tự sự xử lý công việc và đây là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì được bố mẹ tin tưởng, yêu thương.

MC Thu Hà “tố” bị cầu thủ “gạ tình”: “Tôi không muốn phỉ báng, xúc phạm danh dự của bất kỳ ai” - Ảnh 4.

MC Thu Hà tiết lộ, cô cần một người yêu thương, phù hợp và hiểu mình. (Ảnh: FBNV)

MC Thu Hà không muốn ảnh hưởng đến công việc, danh dự của bất kỳ ai

Sau sự việc này, mẫu bạn trai lý tưởng của MC Thu Hà liệu có còn là người đàn ông đẹp trai, ga lăng và chủ động?

- Từ trước đến nay, mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi không phải là người đẹp trai, ga lăng. Thực tế, tôi thích người đàn ông trưởng thành và chủ động thích mình trước. Bởi tôi nghĩ, trong một mối quan hệ, tôi muốn mình được quan toàn, được người đàn ông của mình yêu thương. Cho nên, khi thấy bạn đó quá nhiệt tình với mình và có ưu điểm là đẹp trai… nhưng nổi bật nhất vẫn là sự nhiệt tình, chủ động bạn đó dành cho mình.

Tôi nghĩ sau sự việc này mình đã "ế" sẽ còn "ế" hơn nữa (cười). Hiện tại, tôi tập trung cho công việc nên không quá quan tâm đến chuyện tình cảm và tôi nghĩ khi nào có duyên thì "nửa kia" ắt sẽ đến với mình thôi.

Cụ thể, chàng trai thế nào sẽ "lọt vào mắt xanh" của MC Thu Hà?

- Đó có thể là một chàng trai đủ yêu thương, quan tâm sẽ được tôi ưu tiên. Ngoài ra, những vấn đề về sự hào nhoáng bên ngoài như độ nổi tiếng, tiền bạc… thực ra với tôi không quá quan trọng bởi tôi nghĩ không có gì tồn tại mãi mãi, nhất là những thứ hào nhoáng thì sẽ không bền. Cho nên, tôi cần một người yêu thương, phù hợp và hiểu mình.

Từ chuyện bản thân bị nam cầu thủ "gạ tình" tại khách sạn ở Hà Nội, MC Thu Hà nghĩ thế nào chuyện trong showbiz không thiếu những trường hợp gạ tình, trao đổi tình – tiền, công việc…?

- Tôi nghĩ ở bất kỳ công việc ngành nghề nào thì chuyện "gạ gẫm" nam – nữ đều sẽ xảy ra. Trong câu chuyện của mình, tôi là một người yêu bóng đá, ngưỡng mộ những cầu thủ tài giỏi đi lên bằng chính năng lực của mình. Tất nhiên, bản thân tài giỏi thì các cầu thủ mới được vào đội tuyển quốc gia thi đấu. Tôi thừa nhận mình chủ quan và bị tin tưởng quá mức nên tôi mới dùng cụm từ "cảnh tỉnh" cho những bạn nữ là fan hâm mộ, nhất là những fan mù quáng trong việc thần tượng một ai đó và thiếu đi sự cảnh giác, đề phòng. Sự việc vừa qua với tôi không hề mong muốn và cảm thấy khó xử.

Thực tế là sau khi sự việc MC Thu Hà lên tiếng thì nhiều cầu thủ bị cộng đồng mạng "đoán già đoán non", thậm chí như cầu thủ Tuấn Anh, Tiến Linh… còn bị "réo tên" là "nam chính" trong câu chuyện của bạn. Vậy MC Thu Hà có muốn xác nhận hay "minh oan", "bào chữa" gì cho những cầu thủ này?

- Câu chuyện tôi chia sẻ thì có thể mỗi người có sự phỏng đoán riêng của mình. Trong khi tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc, danh dự của bất kỳ ai thì tôi xin phép không tiết lộ "nam chính" thật sự là ai. Và khi mọi người phỏng đoán, tôi cũng không "bào chữa" cho bất kỳ ai, bởi khi tôi "bào chữa" cho bạn này thì những người khác sẽ loại trừ, không phải anh A thì sẽ là anh B. Điều này sẽ gây ra tác dụng dụng ngược. Có thể khi chỉ đích danh cầu thủ đó ra thì gây ra ảnh hưởng lớn đến công việc, thậm chí cầu thủ đó bị kỷ luật… và những điều này tôi cũng không nắm rõ.

Thực tế, tôi cảm thấy những cầu thủ như Tuấn Anh hay bất kỳ ai khác trong đội tuyển quốc gia đều có chuyên môn, giỏi trong lĩnh vực thi đấu chuyên môn của họ. Riêng về vấn đề cuộc sống riêng tư, tôi và mọi người nếu không tiếp xúc thì tôi không bình luận gì thêm.

Cảm ơn MC Thu Hà đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem