Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa: Mô hình “5 cùng” giúp hội viên xóa nghèo, làm giàu

Thu Hà Thứ ba, ngày 12/05/2020 05:00 AM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp để liên kết những nông dân có chung ngành nghề sản xuất.
Bình luận 0

 Mô hình này giúp nông dân có nhiều cơ hội tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Lấy lợi ích để tập hợp, thu hút hội viên

Xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn có lợi thế về nuôi trồng thủy sản, với diện tích mặt nước ao hồ lớn, các hộ gia đình đã và đang sản xuất theo hình thức kết hợp lúa - cá nhưng chủ yếu sản xuất bằng kinh nghiệm và riêng lẻ.

Mô hình “5 cùng” giúp hội viên xóa nghèo, làm giàu - Ảnh 1.

"Việc xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp sẽ tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã. Mỗi năm, Hội ND tỉnh Thanh Hóa xây dựng từ 60 - 63 mô hình kinh tế gắn với Tổ hợp tác".

Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

Là hộ nuôi cá lâu năm, nhưng không có kỹ thuật nên hầu như năm nào ao cá của gia đình ông Trần Lê Hùng (thôn 5, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn) cũng xảy ra dịch bệnh, năng suất thấp.

Năm 2016, được Hội Nông dân huyện cho tập huấn kiến thức, ông Hùng cùng 40 hộ nuôi cá trong xã đã thành lập chi hội nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản. Tham gia chi hội, các hội viên được chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn và tìm đầu mối liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định. Đến nay, các hộ nuôi cá trong chi hội đều nắm vững kỹ thuật, kiểm soát tốt dịch bệnh, trung bình mỗi năm 1ha nuôi trồng thủy sản cho thu nhập 250 - 300 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá cho biết: Hội ND tỉnh Thanh Hoá có 629 cơ sở hội, 5.569 chi hội, 2.708 tổ hội. 100% cơ sở, làng, bản, thôn xóm có tổ chức hội với hơn 535.000 hội viên, đạt 98,2% so với hộ nông dân trong toàn tỉnh.

Trong những năm qua, các cấp Hội đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội và chi, tổ hội thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy lợi ích làm động lực để thu hút, tập hợp hội viên. Việc thành lập chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp theo Đề án 24 của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN là một trong những nội dung, phương thức thiết thực mà Hội ND tỉnh Thanh Hoá đã và đang tập trung đẩy mạnh.

Theo đó, thực hiện Đề án 24, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức xây dựng điểm 2 mô hình chi hội nghề nghiệp tại huyện Nga Sơn, tổ chức rút kinh nghiệm sau đó triển khai ra toàn tỉnh. Từ đó, Hội ND các huyện, thành phố lựa chọn, khảo sát tại một số cơ sở để xây dựng điểm mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp của đơn vị và nhân ra diện rộng.

Giúp hội viên cùng phát triển kinh tế

Nhằm xây dựng được chi, tổ hội nghề nghiệp đạt hiệu quả, Hội ND các  cấp tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp và phối hợp mở hơn 7.000 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 900.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; tín chấp cho nông dân mua trên 20.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm.

Để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, các cấp Hội Thanh Hoá đã tích cực xây dựng Quỹ HTND với tổng nguồn vốn đạt trên 61 tỷ đồng tạo điều kiện cho hàng nghìn nông dân vay vốn. Bên cạnh đó, Hội cũng nhận ủy thác và tín chấp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT giúp 202.447 lượt hội viên, nông dân vay trên 10.000 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh…

Từ những hoạt động hỗ trợ thiết thực đó, đến nay sau 3 năm thực hiện Đề án, Hội ND tỉnh đã xây dựng được 33 tổ hội nghề nghiệp với 595 thành viên và 8 chi hội nghề nghiệp với 320 thành viên. Trong đó, có nhiều mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp cho hiệu quả cao. Điển hình như Tổ hội trồng rau quả hữu cơ công nghệ cao tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn. Theo đó, để thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, đồng thời đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, tổ hội đã mạnh dạn xây dựng nhà màng, nhà lưới để sản xuất các loại rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP và tiêu chuẩn hữu cơ. Trên diện tích 1,5ha nhận thầu của địa phương, 40 thành viên của tổ hội đã đầu tư 1.000m2 nhà kính để luân canh trồng dưa Kim hoàng hậu, dưa chuột, cà chua, rau ăn lá họ cải... Hàng năm, cung ứng cho thị trường khoảng 120 tấn rau, củ, quả các loại, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt khoảng 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên và 25-30 lao động thời vụ.  Đầu năm 2019, tổ hội đã đầu tư 3 cửa hàng thực phẩm sạch để giới thiệu, trưng bày sản phẩm tại huyện Đông Sơn và liên kết tiêu thụ với khoảng 10 cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Các chi hội nghề nghiệp tiêu biểu như: Chăn nuôi tại xã Nga Tiến và Nga Thạch, huyện Nga Sơn với 40 hội viên; nuôi ong tại xã Thành Kim và Kim Tân, huyện Thạch Thành với 40 hội viên; trồng đào cảnh tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh với 120 hội viên; làm vườn và trang trại tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung với 92 hội viên...

Ông Quân cho biết: Các chi, tổ hội nghề nghiệp đều được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, phối hợp hoạt động cùng có lợi và đảm bảo đạt được tiêu chí "5 cùng": Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem