Cá hồi vua quý hiếm nhất thế giới được phát hiện gần bờ
Cá hồi vua quý hiếm nhất thế giới đã được một thợ lặn California bất ngờ phát hiện ở vùng biển sâu chỉ cách mặt nước 4,6 mét.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một công trình hạ tầng – đô thị quy mô lớn được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong tổ chức không gian phát triển hai bên bờ sông, đồng thời hình thành biểu tượng mới của Thủ đô trong giai đoạn tới.
Theo tờ trình, dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Trục đại lộ giao thông chính dài khoảng 80 km, kết hợp với hệ thống công viên cảnh quan, không gian vui chơi giải trí quy mô khoảng 3.300 ha và quỹ đất giải phóng mặt bằng để phát triển đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần độc lập nhằm thuận lợi cho tổ chức triển khai. Trong đó, dự án thành phần 1 nằm ở tả ngạn sông Hồng, bao gồm trục đại lộ giao thông, các công viên cảnh quan và khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng đô thị.
Dự án thành phần 2 triển khai ở hữu ngạn sông Hồng với các hạng mục tương tự, đồng thời tích hợp công viên Phú Thượng có diện tích khoảng 2 ha. Công viên này được xác định là tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng, nhằm phục vụ việc khởi công dự án.
Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng, chiều dài khoảng 45 km, kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị hiện có của Hà Nội.
Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, ưu tiên bố trí tại chỗ trong phạm vi dự án dưới hình thức các khu chung cư cao tầng, đồng thời có thể triển khai trên các quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư.
Theo UBND TP Hà Nội, dự án đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường. Phía hữu ngạn sông Hồng gồm 12 xã, phường như Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Phía tả ngạn đi qua 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn bộ dự án khoảng 855.000 tỷ đồng, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Việc thanh toán cho dự án được xác định thông qua quỹ đất tại các khu đô thị nằm trong phạm vi đầu tư tổng thể trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị tái định cư thuộc dự án thành phần 4. Các nội dung cụ thể sẽ tiếp tục được làm rõ trong quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ quy định của Chính phủ về các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng đặc thù.
Lý giải về sự cần thiết của dự án, UBND TP Hà Nội cho biết Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đô thị hai bên bờ sông Hồng, vừa đáp ứng yêu cầu thoát lũ, phòng chống thiên tai, vừa khai thác hiệu quả không gian và quỹ đất.
Bên cạnh đó, trong các buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh yêu cầu chú trọng quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, hướng tới hình thành trục sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Theo đánh giá sơ bộ, dự án khi triển khai sẽ tác động đến khoảng 200.000 người dân sinh sống trong khu vực, trong đó một phần sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ. Khi hoàn thành, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông mà còn mở ra không gian phát triển đô thị liên hoàn, kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh tế, văn hóa và sinh thái dọc hai bên bờ sông.
Theo chương trình kỳ họp, sáng 14/12, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét tờ trình của UBND TP về chủ trương đầu tư dự án này. Đây được coi là bước khởi đầu quan trọng để hiện thực hóa định hướng phát triển không gian sông Hồng, vốn được xem là trục xương sống trong chiến lược phát triển dài hạn của Thủ đô.
Cá hồi vua quý hiếm nhất thế giới đã được một thợ lặn California bất ngờ phát hiện ở vùng biển sâu chỉ cách mặt nước 4,6 mét.
Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 UAE (lúc 22h30 ngày 16/1, giờ Hà Nội). Trước trận đấu quan trọng, báo chí UAE đã có những nhận định đáng chú ý.
Trên cơ sở kết quả xác minh, điều tra và đối chiếu quy định, UBND phường Cẩm Thành đã chuyển hồ sơ, đề nghị cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xử phạt chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân, đã gây ngộ độc 203 người.
Ngày mai (16/1), TAND TP.HCM dự kiến đưa vụ án hình sự liên quan đến 100 người nguyên là lãnh đạo, nhân viên các công ty kiểm nghiệm, tư vấn và dược phẩm ra xét xử sơ thẩm. Những người này liên quan đến việc kiểm định kẹo Kera, sữa Hiup.
Phát biểu tại lễ khởi công, động thổ đồng loạt 4 dự án hạ tầng trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định: Phát triển hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với vị thế, sức bật và vai trò đầu tàu của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Kiều Ngọc Anh đã cúi đầu nhận tội liên quan vụ giết người, cướp tài sản ở Hưng Yên ngày 14/1. Cơ quan công an cũng thông tin, đối tượng cũng có tiền sử sử dụng ma túy.
Trong lúc dọn dẹp vườn nhà, anh Nguyễn Văn Thế (trú thôn Lâm Khê, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh) tình cờ phát hiện con cu li thuộc loài động vật hoang dã nguy cấp và chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn theo quy định.
Sau hơn 10 năm chuẩn bị và triển khai, dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa – Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) đang cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình hợp tác công tư, từng bước cải thiện nghề lưới kéo, nâng giá trị bột cá và mở đường cho thủy sản TP.HCM và Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.
Với chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, cao nhất cả nước, TP.HCM đang đẩy mạnh chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện cơ chế và tăng tốc triển khai hàng loạt dự án nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Ban quản lý dự án, nhà đầu tư rà soát thời gian thi công xây dựng các dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam.
Nhiều người ngại làm bún chả ở nhà vì công đoạn nướng chả khá mất thời gian, lại dễ ám mùi khói trong nhà. Nhưng biết mẹo này, bạn sẽ không ngại nữa!
Nghị định 101/2024/NĐ-CP quy định rõ 6 trường hợp bắt buộc cấp mới sổ đỏ, sổ hồng từ năm 2026.
Giai đoạn nghệ thuật điêu khắc Champa phát triển ở vùng đất Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) được xem là một trong những thời kỳ phát triển rực rỡ.
"Tôi chưa vấp ngã hoặc mắc lỗi lầm nào trầm trọng tới mức phải về xin lỗi vợ hoặc vợ đóng cửa không cho vào nhà”, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Tèo chia sẻ.
Sáng ngày 15/1, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ). Trong số 29 bị cáo hầu tòa, đáng chú ý có sự xuất hiện của 3 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố, những người được xác định đã trực tiếp ký duyệt các hồ sơ "ma" do cấp dưới phù phép.
Mới đây, hộ chiếu Việt Nam tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu 2026. Đây là thứ hạng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây theo bảng xếp hạng Henley Passport Index (Chỉ số Hộ chiếu Henley).
Sáng 15/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã tổ chức khởi công đồng loạt 3 dự án trọng điểm: Ngân hàng máu, Trung tâm Cấp cứu 115 (cơ sở 2) và Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm tại Cụm y tế Tân Kiên.
Đối tượng Lê Toàn Thắng ( 25 tuổi, ngụ Tây Ninh ) và Lê Duy Khanh (26 tuổi, quê Cà Mau) bị bắt để điều tra vì liên quan vụ cướp giật làm nạn nhân tử vong.
Dự kiến ngày 16/1, TAND Khu vực 7 sẽ xét xử Đinh Thị Lan với cáo buộc đăng nhiều video xuyên tạc, xúc phạm bí mật đời tư của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.
Chứng kiến Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Ả Rập Xê Út tại VCK U23 châu Á 2026, HLVTroussier đã có những chia sẻ về ngôi sao trẻ này.
Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TP.HCM chính là không gian chiến lược nơi những ý tưởng đột phá được hiện thực hóa, là bệ phóng để TP.HCM xác lập vị thế trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
Tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành – Tham Lương) chính thức khởi công sáng 15/1, là trục xuyên tâm kết nối trung tâm thành phố với cửa ngõ Tây Bắc.
Theo Washington Post, dẫn lời một quan chức cấp cao, Tehran đã thông báo với Qatar rằng họ sẽ tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của nước này trong trường hợp Mỹ tấn công Iran.
Thông điệp “làm đến nơi đến chốn” được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong chỉ đạo phát triển năm 2026, thể hiện quyết tâm siết kỷ cương, đẩy nhanh đầu tư công, tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế bền vững.
Vượt xa ý nghĩa của một công cụ đo đếm thời gian, “Lịch Đỏ” tại Nhật Bản đóng vai trò là nhịp cầu văn hóa, gắn liền với các mốc lịch sử, ngày lễ dân tộc và dòng chảy tập tục lâu đời.
TP.HCM chính thức động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, trong đó điểm nhấn là sân vận động 70.000 chỗ ngồi được thiết kế mái che và hệ thống điều hòa hiện đại. Công trình quy mô hàng đầu khu vực này được kỳ vọng tạo "cú hích" hạ tầng thể thao, nâng tầm năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của TP.HCM.
Mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh cũ của Linh Trương, được cho là ghi lại diện mạo của cô trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Nghệ sĩ Tấn Beo nhận được sự yêu thương của đồng nghiệp, gia đình, đã xúc động khóc nghẹn trong ngày sinh nhật.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026, yêu cầu kiểm soát chặt quyền lực, xóa bỏ cơ chế xin – cho và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo nguyên tắc không có vùng cấm, không ngoại lệ.