"Mong mọi người hãy bỏ qua Quách Thị Lan "dính doping" và dõi theo Quách Thị Lan hiện tại"

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 22/05/2024 12:10 PM (GMT+7)
Đánh dấu sự trở lại sau 1,5 năm bị cấm thi đấu vì "dính doping" SEA Games 31 với 1 HCV, 1 HCĐ giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024, Quách Thị Lan khẳng định mình sẽ tiếp tục "chiến đấu" để giành thành tích cao nhất trong thời gian tới.
Bình luận 0

Quách Thị Lan: "Tôi không nghĩ mình có thể giành HCV tiếp sức châu Á 2024"

Liên tiếp trong hai buổi tối 20/5 và 21/5 vừa qua, Quách Thị Lan đã đánh dấu sự trở lại đường đua của mình một cách hoàn hảo với tấm HCĐ 4x400m hỗn hợp nam nữ (cùng với Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Xuân Quang, Lê Ngọc Phúc, thành tích 3 phút 18 giây 45, phá kỷ lục quốc gia (3 phút 19 giây 50) được xác lập ở SEA Games 30 năm 2019); HCV 4x400m nữ (cùng với Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, thành tích 3 phút 30 giây 81, thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục cũ là 3 phút 31 giây 46 lập tại SEA Games 28 năm 2015).

Thông số 3 phút 30 giây 81 chưa đủ để giúp Quách Thị Lan cùng đồng đội lọt vào tốp 16 đội có thứ hạng tốt nhất của Liên đoàn điền kinh thế giới - IAAF (đội tiếp sức 4x400m nữ Cuba xếp hạng 15 với thông số 3 phút 26 giây 08. Đội Nigeria ở vị trí 16 với thông số 3 phút 27 giây 29) để giành suất dự Olympic Paris 2024. Nhưng thành tích ấy đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời của Quách Thị Lan sau 1,5 năm bị cấm thi đấu vì "dính doping" SEA Games 31.

Trao đổi với báo chí, Quách Thị Lan bày tỏ: "Tôi không nghĩ mình có thể giành 1 HCV, 1 HCĐ giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024 diễn ra ở Thái Lan.

Trong tập luyện cũng như khi bước vào thi đấu, chúng tôi chỉ biết bảo ban, động viên nhau cố gắng hết mình để giành thành tích tốt nhất. Có huy chương đã là may mắn rồi, bây giờ còn là HCV.

Hiện tại, tôi rất xúc động và hài lòng với những gì cá nhân mình và đồng đội đã thể hiện và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trên chặng đường phía trước để đạt thành tích tốt hơn nữa.

Thành tích tại giải lần này là bước đệm quan trọng cho sự trở lại của tôi. Tôi hy vọng mọi người sẽ bỏ qua Quách Thị Lan "dính doping" để dõi theo Quách Thị Lan của hiện tại".

"Mong mọi người hãy bỏ qua Quách Thị Lan "dính doping" và dõi theo Quách Thị Lan hiện tại"- Ảnh 2.

Quách Thị Lan (thứ 2 từ trái qua) cùng Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng giành HCV 4x400m nữ giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024. (Ảnh chụp màn hình)

Trong suy nghĩ của mình, người viết vẫn không thể quên ánh mắt buồn buồn của Quách Thị Lan dõi theo các đồng đội thi đấu tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) hồi tháng 10 năm ngoái (Lan bị cấm thi đấu từ ngày 17/5/2022 đến ngày 17/11/2023).

Không nói ra, nhưng rõ ràng Quách Thị Lan đã "thèm chạy" lắm rồi. Nói thì nhanh nhưng rõ ràng, hành trình vượt khó để trở lại của Quách Thị Lan có rất nhiều chông gai.

Nếu không có ý chí, quyết tâm của bản thân cùng với sự động viên từ gia đình, thầy cô, đồng đội, thì có thể Lan đã phải kết thúc sự nghiệp ở tuổi 29:

"Khi nghe án kỷ luật có thể là 4 năm, tôi đã nghĩ vậy là hết... Nhưng cuối cùng, án kỷ luật chỉ còn 18 tháng và tôi đã có cơ hội trở lại đường đua, sống hết mình với đam mê.

Tôi muốn nói lời cảm ơn thầy cô, các đồng đội, gia đình, đặc biệt là anh trai tôi (VĐV Quách Công Lịch - PV). Anh luôn động viên, nhắc nhở tôi "không được bỏ cuộc, phải cố gắng trở lại", Quách Thị Lan bộc bạch.

Sau giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024, Quách Thị Lan cùng các đồng đội còn cơ hội tranh vé dự Olympic Paris 2024 thông qua giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng và Thái Lan mở rộng.

Quách Thị Lan nhìn nhận để vượt qua thông số 3 phút 30 giây 81 vừa đạt được để hướng tới chuẩn Olynpic là rất khó khăn.

"Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng sẽ "chiến đấu" từng ngày để đạt được thành tích cao nhất, vượt qua chính mình", Quách Thị Lan thể hiện quyết tâm.

Bên cạnh 1 HCV, 1 HCĐ kể trên, điền kinh Việt Nam còn giành thêm 1 HCĐ nội dung 4x100m nữ giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024. Bộ tứ Hà Thị Thu, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ đã cán đích với thời gian 45 giây 17. Trung Quốc giành HCV (44 giây 16) và Thái Lan giành HCB (44 giây 88).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem