Quách Thị Lan nói gì khi nhận án phạt cấm thi đấu 18 tháng do "dính doping"?

Lê Minh Thứ tư, ngày 28/06/2023 11:10 AM (GMT+7)
Trả lời Dân Việt sáng nay (28/6), nữ VĐV điền kinh Việt Nam Quách Thị Lan cho rằng sau thời gian buồn, hụt hẫng vì "dính doping" tại SEA Games 31, lúc này, cô đã bình tâm, cố gắng tập luyện tại địa phương, chờ ngày trở lại.
Bình luận 0

Quách Thị Lan: "Tôi cố gắng tập luyện chờ ngày trở lại"

Ngày 27/6, Trung tâm doping và y học thể thao (Tổng cục TDTT) đã có văn bản thông báo kết quả xử lý vi phạm doping của 5 VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31.

Cụ thể, VĐV Quách Thị Lan (HCV 400m rào nữ, HCV 4x400m tiếp sức nữ SEA Games 31) bị cấm thi đấu 18 tháng, tính từ ngày 17/5/2022 đến ngày 17/11/2023.

VĐV Hoàng Thị Ngọc (HCV 4x400m tiếp sức nữ) bị cấm thi đấu 18 tháng, tính từ ngày 18/5/2022 đến ngày 18/11/2023.

VĐV Lê Ngọc Phúc (HCB 400m nam, HCB 4x400m tiếp sức nam) bị cấm thi đấu 16 tháng, tính từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/9/2023.

VĐV Khuất Phương Anh (HCV 800m nữ, HCB 1500m nữ) bị cấm thi đấu 18 tháng, tính từ ngày 16/5/2022 đến ngày 16/11/2023.

VĐV Vũ Thị Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước nữ) bị cấm thi đấu 16 tháng, tính từ ngày 16/5/2022 đến ngày 16/9/2023.

Các VĐV nói trên đồng thời bị tước tất cả các huy chương giành được tại SEA Games 31.

Quách Thị Lan nói gì sau khi nhận án phạt cấm thi đấu 18 tháng do "dính doping"? - Ảnh 2.

Quách Thị Lan (số đeo 866) đã bị tước HCV 400m rào nữ SEA Games 31. Tấm HCV này được trao lại cho Nguyễn Thị Huyền (số đeo 836, HCB 400m rào nữ SEA Games 31). Ảnh: Lê Hiếu

Trao đổi với Dân Việt sáng nay về án phạt dành cho 5 VĐV điền kinh Việt Nam kể trên, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhìn nhận: "Đây là mức phạt nhẹ nhất rồi! Ban đầu, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) còn đề xuất mức án cấm thi đấu cả 5 VĐV trên với thời gian 4 năm.

Sau đó phía Việt Nam đề nghị được giảm án cho các VĐV bởi tất cả đều chỉ vô tình sử dụng chất cấm trong quá trình tập luyện, thi đấu tại SEA Games 31 và WADA đã đồng ý".

Theo ông Hùng, với mức án đã công bố chính thức, hai VĐV là Vũ Thị Ngọc Hà và Lê Ngọc Phúc đã có thể trở lại thi đấu giải vô địch điền kinh quốc gia 2023 diễn ra từ 20 đến 30/10.

"5 VĐV đều đã được trả về địa phương hết và duy trì tập luyện bình thường. Giải vô địch điền kinh quốc gia năm nay, 2 VĐV đã thi đấu được bình thường, 3 VĐV còn lại vẫn được cho thi đấu để kiểm tra thành tích, làm căn cứ để năm 2024 tuyển chọn trở lại đội tuyển.

Về thành tích chung đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31, chúng ta bị mất hai HCV 800m nữ và 4x400m tiếp sức nữ. Bởi ở nội dung 400m rào, Nguyễn Thị Huyền (HCB) sẽ được đôn lên nhận HCV của Quách Thị Lan. Nội dung nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo (HCB) đôn lên nhận HCV của Vũ Thị Ngọc Hà", ông Hùng cho biết thêm.

Về phần mình, Quách Thị Lan bộc bạch: "Thời gian qua, tôi vẫn tập luyện duy trì bình thường tại địa phương.

Khi mới biết mình bị "dính doping" SEA Games 31 và bị đề xuất cấm thi đấu 4 năm, tôi đã rất "sốc". Nhưng thời gian qua đi, mình cũng bình tâm trở lại, tập trung vào tập luyện.

Án phạt chính thức được đưa ra là cấm thi đấu 1,5 năm, và cuối năm nay, tôi đã có thể trở lại rồi! Năm nay tôi mới 28 tuổi và vẫn còn nhiều thời gian để thi đấu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem