Một anh nông dân Bình Định sáng chế, cải tiến dụng cụ, thiết bị máy nông nghiệp, ai xem cũng phục

Thứ sáu, ngày 07/07/2023 18:51 PM (GMT+7)
Xuất phát từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp, anh Nguyễn Thanh Lâm, một nông dân ở thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) đã sáng chế, sáng tạo ra nhiều dụng cụ, thiết bị kỹ thuật máy nông nghiệp có tính ứng dụng cao, hỗ trợ giảm nhẹ sức lao động, nâng cao hiệu quả canh tác.
Bình luận 0

Sáng chế đầu tiên của anh Lâm là chiếc máy xới có thể vừa làm tơi đất, rạch luống và dọn sạch cỏ. 

Chiếc máy xới nhỏ gọn, được thiết kế chạy bằng xăng với động cơ xe máy. Sau nhiều lần tinh chỉnh, cải tiến, đến nay anh Lâm đã hoàn chỉnh chiếc máy. 

Theo anh Lâm, chiếc máy xới này có thể giảm được rất nhiều sức người, hiệu quả lao động tăng gấp 4 - 5 lần so với sức 1 người.

Một anh nông dân Bình Định sáng chế, cải tiến dụng cụ, thiết bị máy nông nghiệp, ai xem cũng phục - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thanh Lâm, nông dân thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) giới thiệu chiếc máy xới đất do anh sáng chế, sáng tạo ra. Ảnh: Đ.M.T

Một sáng kiến hữu ích khác cũng được anh Lâm sáng tạo ra là bánh xe nước/guồng nước để lấy nước tưới cây trồng. 

Được Xí nghiệp thủy lợi 5 (trực thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định) cho phép, anh Lâm đặt 2 guồng nước cách nhau 200 m trên dòng chảy của nhánh kênh tưới Văn Phong đưa nước vào máng dẫn nước tự chảy về tưới cho cánh đồng. 

Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí vừa đạt hiệu quả kinh tế cao, giúp việc tưới, chăm sóc cây trồng thuận lợi hơn. 

Anh Lâm cho biết, dùng guồng nước này, riêng gia đình tôi mỗi vụ sản xuất có thể tiết kiệm được khoảng 1 triệu đồng cho khoản chi phí máy bơm. Từ mô hình của tôi, nhiều bà con trong vùng đã áp dụng cách thức tương tự để đưa nước tưới vào ruộng.

Ông Văn Tấn Hào, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Tân, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) nhận xét: Anh Nguyễn Thanh Lâm là một nông dân đam mê sáng tạo, tìm cách ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, do đó trên cùng một diện tích, sản lượng và chất lượng nông sản của anh Lâm như lúa, bắp, đậu phụng luôn đạt cao hơn so với các ruộng trong vùng. 

Ngoài ra, trong chăn nuôi anh Lâm còn ứng dụng phương pháp ủ chua phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn bò; làm giỏ ấp gà giúp nâng tỷ lệ trứng ấp nở đạt lên tới 99%, cao hơn hẳn so với khi chưa sử dụng giỏ.

Đào Minh Trung (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem