Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, căn cứ công văn của Huyện ủy Sóc Sơn, biên bản làm việc giữa đoàn công tác của Sở GDĐT Hà Nội với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn, Sở GDĐT Hà Nội quyết định thu hồi và hủy bỏ 2 bằng tốt nghiệp THPT của người học Nguyễn Văn Q. và Nguyễn Thị P.
Cụ thể, ông Nguyễn Văn Q. (sinh năm 1985) là học sinh trường GDTX Sóc Sơn, TP Hà Nội. Khóa thi ngày 2/6/2010. Ông Quân đã được Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp THPT có số hiệu: A00075815; số vào sổ cấp bằng: 10/24/50350464, ngày cấp: 15/10/2010.
Bà Nguyễn Thị P (sinh năm 1972), đã tốt nghiệp bổ túc trung học. Kỳ thi ngày 5/6/1995 tại hội đồng thi Sóc Sơn. Bà P đã được Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học, số vào sổ cấp bằng: 3512-SS/BTTH, ngày cấp: 26/10/1995.
Lý do các thí sinh này đã có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập; vi phạm điểm a khoản 1 điều 25 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT.
Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ nhận được quyết định, ông Nguyễn Văn Q và bà Nguyễn Thị P có trách nhiệm nộp lại bằng tốt nghiệp THPT cho Sở GDĐT Hà Nội.
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sóc Sơn có trách nhiệm điều chỉnh thông tin trong các hồ sơ lưu trữ về kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 2/6/2010 và kỳ thi bổ túc văn hóa ngày 5/6/1995 theo quy định.
Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ các bằng tốt nghiệp nêu trên, điều chỉnh thông tin trong hồ sơ gốc lưu trữ tại Sở GDĐT.
Ông Nguyễn Văn Q là giám đốc một hợp tác xã và bà Nguyễn Thị P là hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Sóc Sơn.
Trước đó, ngày 6/3/2023, Đoàn công tác của Sở GDĐT Hà Nội cũng đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Sóc Sơn về vấn đề này.