Một “nông dân nhí” ở Long An, 14 tuổi, đi học thú y, nuôi thỏ công nghiệp, tiền lời dùng vào việc này đây

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 21/05/2022 13:00 PM (GMT+7)
14 tuổi, trong khi nhiều bạn cùng lứa chúi mũi chơi game, em Nguyễn Phạm Hiếu Minh (xã Hướng Thọ Phú, Tp Tân An, Long An) đã mở trại nuôi thỏ công nghiệp. Tiền lời từ mô hình nuôi thỏ được em dùng vào việc có lợi ích lâu dài...
Bình luận 0

Vào cao điểm, trang trại nuôi thỏ công nghiệp của Hiếu Minh ở xã Hướng Thọ Phú, Tp Tân An (tỉnh Long An) có hơn 300 con thỏ nái, thỏ giống.

“Nông dân thế hệ Z” đi học thú y, mở trại nuôi thỏ công nghiệp, thong dong thu tiền lời  - Ảnh 1.

Em Nguyễn Phạm Hiếu Minh (xã Hướng Thọ Phú, TpTân An, tỉnh Long An) đã mở trang trại nuôi thỏ công nghiệp từ năm 14 tuổi. Ảnh: Trần Đáng

Bỏ chơi game để nuôi thỏ

Như đã hẹn, sau giờ học thú y tại Trường Cao đẳng Long An, Hiếu Minh hộc tốc chạy về trại nuôi thỏ công nghiệp tiếp chúng tôi.

Khó ai ngờ, cậu học trò nhỏ nhắn này, thay vì mua máy game đã "sắm" được cho mình trại nuôi thỏ công nghiệp với dãy chuồng tầng và hệ thống nước uống tự động. Mỗi con thỏ nái đều có một phiếu theo dõi tình hình sinh đẻ.

Trang trại nuôi thỏ công nghiệp của Hiếu Minh không lớn, chỉ khoảng 30m2 nhưng khá sạch sẽ, ngăn nắp. Sàn chuồng nuôi thỏ được Hiếu Minh cho láng xi măng để tiện việc vệ sinh.

Hiếu Minh tiết lộ, em đã dành dụm số tiền 36 triệu đồng để "sắm" trại thỏ này.

Theo Hiếu Minh, em nuôi thỏ được 3 năm nay. Kinh nghiệm nuôi thỏ em học từ các trang mạng xã hội, các chú bác ở trại nuôi thỏ xa gần…

Hiếu Minh chia sẻ, em mê nuôi thỏ từ năm học lớp 4. Lúc đầu thấy thỏ dễ thương mà nuôi. Sau khi biết, nuôi thỏ có đầu ra, kiếm lời khá tốt, em chuyển sang nuôi thỏ và bán thỏ.

"Khởi điểm em mua 4 con thỏ con về nuôi lớn làm thỏ nái. Mỗi con 50.000 đồng. Em tự đóng chuồng gỗ nuôi thỏ", Hiếu Minh bộc bạch.

“Nông dân thế hệ Z” đi học thú y, mở trại nuôi thỏ công nghiệp, thong dong thu tiền lời  - Ảnh 2.

Ở trại nuôi thỏ công nghiệp của em Hiếu Minh, thỏ cái là giống thỏ New Zealand. Ảnh: Trần Đáng

Vừa nuôi Hiếu Minh vừa đi tìm hiểu đầu ra con thỏ từ quán ăn, người nuôi.

Theo Hiếu Minh, nuôi thỏ khá khó. Khó nhất là giai đoạn thỏ con từ tách mẹ cho đến cân nặng 1kg.  Gian đoạn này, thỏ rất dễ hao đầu con, thậm chí nếu nuôi không tốt, tỷ lệ hao hụt có thể lên đến 30-40%.

"Thỏ nuôi vào giai đoạn này hay bị bệnh. Thường thỏ bị bệnh cầu trùng, ecoli, tiêu chảy, sình bụng…Thậm chí, thời tiết thay đổi đột ngột thỏ con cũng chết. Phải kiểm soát được bệnh tật cho thỏ, nếu không người nuôi sẽ lỗ lã", Hiếu Minh thổ lộ.

Hiếu Minh kể, cũng vì vậy, lúc mới nuôi thỏ, chưa nắm kỹ thuật, kinh nghiệm nên chết một lúc mấy chục con thỏ con. Giờ ở trại thỏ con vẫn chết, nhưng tỷ lệ 5-10%.   

Được cái thỏ sinh sản tốt. Mỗi thỏ nái sinh 6-7 lứa/năm. Mỗi lứa 6-7 con thỏ. Thậm chí, 9-10 con thỏ/lứa.

Thỏ nái nuôi 7-8 tháng cho phối giống sinh sản. Thỏ nái nuôi đẻ khoảng 1 năm thì thải bán thỏ thịt.

Để bổ sung kiến thức nhằm nuôi thỏ thành công, chuyên nghiệp, Hiếu Minh quyết định học trung học nghề thú y. Hiện, em đã học xong năm đầu của khóa học này.

"Em không thích chơi. Hết giờ học ở trường là em về chăm thỏ", Hiếu Minh chia sẻ.

Clip: Nguyễn Phạm Hiếu Minh (xã Hướng Thọ Phú, Tp Tân An, Long An) chia sẻ về công việc nuôi thỏ công nghiệp của mình. Clip: Trần Đáng

Theo Hiếu Minh, để nuôi thỏ thành công chuồng trại phải sạch sẽ, chọn giống tốt, nắm nguồn bệnh và phòng dịch kỹ lưỡng; sử dụng thỏ nái và chế độ ăn hợp lý.

Nuôi thỏ đủ tiền ăn học

Hôm chúng tôi đến trại nuôi thỏ của Hiếu Minh, em cho biết vừa xuất bán lứa thỏ giống cho một số bà con nông dân ở miền Tây Nam bộ.

"Bà con khoái mua thỏ của em vì thỏ giống đẹp. Và trên hết vì cảm tình với "nông dân nhí". Chú bác mua thỏ để ủng hộ, động viên em", Hiếu Minh cười sảng khoái.

“Nông dân thế hệ Z” đi học thú y, mở trại nuôi thỏ công nghiệp, thong dong thu tiền lời  - Ảnh 5.

Để mở rộng kế hoạch nuôi thỏ, em Hiếu Minh đang phải đi học nghề thú y. Ảnh: Trần Đáng

Hiếu Minh cho biết, cứ khoảng 3 tháng em xuất một đợt thỏ giống. Mỗi lứa thỏ em kiếm lời được vài triệu đồng.

"Thương lái đến tận trại thu mua thỏ", em cho biết.

Ngoài bán thỏ giống, Hiếu Minh còn bán thỏ thịt cho các quán ăn, công sở, người mua lẻ… Em làm sạch sẽ và giao thỏ thịt tận nơi. Hiện, giá thỏ thịt trên thị trường 60.000-70.000 đồng/kg.

"Tiền lời từ nuôi thỏ em trang trải cho ăn học", Hiếu Minh thổ lộ.

“Nông dân thế hệ Z” đi học thú y, mở trại nuôi thỏ công nghiệp, thong dong thu tiền lời  - Ảnh 6.

Trại nuôi thỏ của Hiếu Minh không chỉ bán thỏ thịt mà còn bán thỏ giống. Ảnh: Trần Đáng

Hiếu Minh chia sẻ, dự định sau khóa học thú y, em sẽ mở rộng trại thỏ, tăng đàn thỏ giống để mở rộng kinh doanh.

Theo Hiếu Minh, giá thỏ trên thị trường khá tốt và tương đối ổn định hơn các loại gia súc, gia cầm khác.

Vả lại, chi phí thức ăn công nghiệp cho thỏ chỉ chiếm khoảng 20%, cho nên có thể chủ động nguồn thức ăn tự nhiên, như rau, cỏ khi giá thức ăn tăng cao như lúc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem