Một tư lệnh Ukraine bất ngờ từ chức vì muốn trực tiếp ra chiến trường

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ hai, ngày 25/03/2024 15:19 PM (GMT+7)
Thiếu tướng Viktor Nikoliuk vừa từ chức Tư lệnh Cục Huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Lục quân Ukraine, Pravda đưa tin.
Bình luận 0
Một tư lệnh Ukraine bất ngờ từ chức vì muốn trực tiếp ra chiến trường- Ảnh 1.

Thiếu tướng Viktor Nikoliuk - Tư lệnh Cục Huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Lục quân Ukraine. Ảnh Pravda.

Theo Pravda, thiếu tướng Nikoliuk cũng chia sẻ, ông có kế hoạch lãnh đạo một trong các đội quân đang chiến đấu chống lại quân đội Nga và muốn trở thành chỉ huy tại một trong các khu vực tiền tuyến.

“Thời điểm hiện tại đòi hỏi mỗi người Ukraine, đặc biệt là quân đội phải nỗ lực hết sức để đánh bại quân Nga. Và tôi dự định thực hiện tất cả những điều này bằng cách chỉ huy một trong các đội quân tại một trong các khu vực tiền tuyến", ông Nikoliuk nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 1/ 2024, thiếu tướng Nikoliuk nói rằng Cục Huấn luyện Ukraine có khả năng đào tạo bất kỳ số lượng nhân sự nào được tuyển dụng theo luật huy động mới khi luật này có thể sớm được thông qua.

Trong thời gian phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, thiếu tướng Nikoliuk đã chỉ huy một đại đội trinh sát, một tiểu đoàn xe tăng và một trung đoàn cơ giới tại trung tâm huấn luyện Desna. Ông cũng từng là Tham mưu trưởng Lữ đoàn cơ giới biệt động số 93, và sau đó là chỉ huy trưởng Lữ đoàn cơ giới biệt động số 92.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2023, ông là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Pivnich (Miền Bắc Ukraine). Tháng 3/2023, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Cục Huấn luyện Bộ Tư lệnh Lục quân Ukraine.

Cập nhật diễn biến mới nhất trên chiến trường, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay 25/3 cho biết, lực lượng Nga đã tấn công vào 7 khu vực tiền tuyến, tích cực nhất là ở Novopavlivka, với tổng cộng 60 cuộc đụng độ được ghi nhận tại tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Cụ thể, trên mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna, người Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới, tiến hành các hoạt động phá hoại tích cực nhằm ngăn chặn Ukraine triển khai các đội quân đến các khu vực dễ bị tổn thương đồng thời tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới ở tỉnh Belgorod của Nga.

Ở mặt trận Lyman, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Bilohorivka (Lugansk) và Yampolivka và Vesele (Donetsk), nơi các lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi máy bay, đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ của Ukraine.

Trên mặt trận Bakhmut, binh sĩ Ukraine cũng đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Bohdanivka, Klishchiivka và Andriivka (tỉnh Donetsk).

Trên mặt trận Avdiivka, quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Berdychi và Pervomaiske (tỉnh Donetsk).

Trên mặt trận Novopavlivka, Lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiếp tục kìm chân quân Nga gần các khu định cư Krasnohorivka, Heorhiivka, Novomykhailivka và Urozhaine, nơi quân Nga, với sự hỗ trợ của máy bay, đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine 25 lần nhưng không thành công.

Trên mặt trận Orikhiv, lực lượng Nga, máy bay yểm trợ đã tấn công các vị trí của quân phòng thủ Ukraine gần làng Staromaiorske (tỉnh Donetsk) và Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia) 3 lần.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, về phần mình, binh lính Ukraine đang tiếp tục tích cực gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho lực lượng Nga, làm tiêu hao lực lượng của họ dọc theo toàn bộ tiền tuyến.

Không quân Ukraine đã tấn công 8 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và thiết bị của Nga. Lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 2 hệ thống phòng không, 3 hệ thống pháo binh và một trạm tác chiến điện tử của Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem