Mục sở thị “thác nước đen” xả thải ra môi trường ở Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 07/11/2023 17:18 PM (GMT+7)
Dòng nước đen ngòm, cuồn cuộn như thác đổ ra môi trường từ trụ sở một công ty nằm trong cụm công nghiệp Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khiến người dân bức xúc.
Bình luận 0

"Thác nước đen" đổ ra môi trường

Tiếp nhận thông tin của người dân về việc thời gian qua, tại cụm công nghiệp Cam Hiếu thường xuyên có nước thải màu đen chảy tràn ra môi trường, về các khe suối, gây ô nhiễm, sáng 7/11, PV Dân Việt đã tiếp cận, tìm hiểu.

Mục sở thị “Thác nước đen” xả thải ra môi trường ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Dòng nước đen ngòm chảy ra từ trụ sở Công ty TNHH MTV TL 8 tại cụm công nghiệp Cam Hiếu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Có mặt tại đây, PV ghi nhận đúng như lời người dân phản ánh. Nhiều con đường trong cụm công nghiệp Cam Hiếu có lượng nước rất lớn, màu đen chảy lênh láng. Trên những con đường này, hàng dài xe tải lớn chở than của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn ra vào tấp nập.

Mục sở thị “Thác nước đen” xả thải ra môi trường ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Hàng dài những chiếc xe Hoành Sơn chở than chờ đến lượt xả hàng vào trụ sở công ty TNHH MTV TL 68. Những chiếc xe chở than này đậu đỗ không theo một quy tắc nào, có nhiều xe đậu bên trái đường. Ảnh: Ngọc Vũ.

Những chiếc xe siêu trường, siêu trọng này đậu dọc đường không theo một quy tắc nào, rất nhiều xe đậu trái đường. Và đặc biệt, nhiều đoạn đường trong cụm công nghiệp đã bị "nghiền nát", lún sâu trên bánh xe chở than. Nước từ trên những chiếc xe chở than chảy ra mặt đường mang theo màu đen đặc trưng, chảy thành dòng, trôi về khu vực rừng cây.

Mục sở thị “Thác nước đen” xả thải ra môi trường ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Có hàng chục ống dẫn nước lớn, nhỏ dẫn nguồn nước thải màu đen ngòm từ trụ sở Công ty TNHH TL8 xả ra môi trường. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tiếp cận gần hơn, PV thấy những chiếc xe chở than gắn mác Hoành Sơn chạy vào trụ sở Công ty TNHH TL8 ở cụm công nghiệp Cam Hiếu để xả hàng. Xe này nối tiếp xe khác.

Từ bên trong trụ sở Công ty TNHH TL8, hàng chục ống xả nước thải màu đen ngòm luồn qua tường rào, chảy ào ào ra mương thoát nước ngoài đường, hợp lại thành dòng suối đen. Dòng suối đen này cứ thế chảy đi khắp nơi, ra tới mương thuỷ lợi dẫn về đồng ruộng người dân xã Cam Hiếu.

Mục sở thị “Thác nước đen” xả thải ra môi trường ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Bên trong trụ sở Công ty TNHH TL8 thời gian qua diễn ra hoạt động tập kết than của Công ty tập đoàn Hoành Sơn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Mưa càng lớn, "thác nước đen" từ trụ sở Công ty TNHH TL8 chảy ra môi trường càng mạnh, càng khiến người nhìn thấy xót xa.

Cho thuê kho lấy tiền và tự nhiên xả thải?

Sau khi ghi hình, PV Dân Việt đã điện thoại cho ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ để phản ánh sự việc.

Sau một vài phút, ông Tuấn điện thoại thông báo với PV đã chỉ đạo Ban quản lý dự án phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Cam Lộ – đơn vị quản lý cụm công nghiệp Cam Hiếu kiểm tra, xử lý.

Mục sở thị “Thác nước đen” xả thải ra môi trường ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Nhiều đoạn đường trong cụm công nghiệp Cam Hiếu bị cày nát, mặt đường lem luốc than, nước đen ngòm. Ảnh: Ngọc Vũ.

PV cũng điện thoại phản ánh vụ việc đến ông Trần Văn Quảng – Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị kèm một số hình ảnh ghi nhận được. Ông Quảng thể hiện sự bức xúc, rằng không thể chấp nhận việc nước thải tràn ra môi trường như vậy và cho biết, sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra ngay.

Để rộng đường dư luận, PV đã vào trụ sở Công ty TNHH TL8. Tại đây có một phụ nữ tự xưng Nguyễn Thị Nhung – thủ kho, quản lý của công ty. Bên cạnh đó là người đàn ông tự xưng Nguyễn Văn Ánh – chuyên viên Ban quản lý dự án phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Cam Lộ.

Mục sở thị “Thác nước đen” xả thải ra môi trường ở Quảng Trị - Ảnh 6.

Đường bị cày nát trên những bánh xe hạng nặng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bà Nhung cho biết, khoảng 1 tháng nay, Công ty TNHH TL8 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn thuê kho bãi để tập kết than đá. Thời hạn cho thuê là 3 tháng, mỗi tháng 110 triệu đồng.

Theo bà Nhung, nguồn nước đen ngòm từ trụ sở công ty chảy ra môi trường là do nước mưa chảy xuống bãi chứa than, sau đó tràn ra ngoài.

Mục sở thị “Thác nước đen” xả thải ra môi trường ở Quảng Trị - Ảnh 7.

Một chiếc xe chở than có dấu hiệu quả tải khi than đá vượt quá thành thùng xe. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Nguyễn Văn Ánh cho biết, ngày mai (8/11), Ban quản lý dự án phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Cam Lộ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra phản ánh của người dân về việc nước thải màu đen chảy ở cụm công nghiệp Cam Hiếu ra môi trường.

Mục sở thị “Thác nước đen” xả thải ra môi trường ở Quảng Trị - Ảnh 8.

Xe chở than đậu dọc 2 bên đường trong khu công nghiệp không theo một quy tắc nào. Ảnh: Ngọc Vũ.

PV hỏi, tại sao không kiểm tra ngay bây giờ, khi nước thải đen ngòm vẫn đang chảy ra môi trường thì ông Ánh trả lời, đã có kế hoạch vào ngày mai!.

Dòng nước đen ngòm chảy ra từ trụ sở công ty TNHH MTV TL 68, tại cụm công nghiệp Cam Hiếu. Clip: Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem