Mức thưởng Tết năm 2021 mới nhất

Hạ Anh Thứ tư, ngày 06/01/2021 09:22 AM (GMT+7)
Thưởng Tết năm 2021 là khoản tiền rất được nhiều người mong đợi khi Tết nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Vậy mức thưởng Tết năm nay như thế nào?
Bình luận 0

2 căn cứ để thưởng Tết 2021

Về mức thưởng Tết 2021, luật sư Nguyễn Thị Huế - Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: "Việc thưởng tết cho người lao động trong năm 2021 sẽ dựa vào quy định của Bộ luật Lao động 2019 và kết quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động".

Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Đây là căn cứ để các doanh nghiệp thưởng Tết trong năm 2021 cho người lao động không chỉ là tiền mà còn có hiện vật hoặc hình thức khác.

thuong-tet-2021.jpg


Không bắt buộc thưởng Tết 

Luật sư Huế khẳng định, Bộ luật mới cũng không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết cho người lao động. Việc doanh nghiệp có thưởng hay không, thưởng nhiều hay ít và thưởng bằng cách nào là do doanh nghiệp quyết định dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Tuy nhiên, năm 2020 là một năm khá đặc biệt, dịch bệnh Covid 19 xảy ra khiến nền kinh tế cả thế giới chao đảo, rất nhiều doanh nghiệp phá sản, tạm ngừng kinh doanh hoặc cắt giảm nhân sự.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động nhưng doanh thu giảm sút nên khoản thưởng Tết cho người lao động cũng bị ảnh hưởng so với các năm về trước, thậm chí là không có tiền thưởng Tết.

Qua đó, có thể dự tính được mức thưởng Tết năm 2021 của các doanh nghiệp đa phần sẽ bị giảm sút, thậm chí là không được thưởng Tết.

Tiền thưởng Tết 2021: Nơi hơn 1 tỷ đồng, chỗ chỉ 100 nghìn đồng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có báo cáo kết quả khảo sát tình hình lương, thưởng Tết 2021 của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết 2021 cao nhất đạt 400 triệu đồng và mức thấp nhất là 320.000 đồng/người.

Trong khi đó, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.Cần Thơ cũng cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình lương, thưởng tết của doanh nghiệp năm 2021.

Theo đó, mức thưởng Tết 2021 cao nhất gần 113 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn FDI. Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 300.000 đồng (tương đương năm 2020) thuộc doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh.

Tương tự, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo về tiền lương năm 2020, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem