Mưu sinh trên hồ chứa nước ngàn tỷ đồng

Thứ năm, ngày 28/11/2013 14:43 PM (GMT+7)
Hơn 2 năm nay, kể từ khi hồ chứa nước Nước Trong (Quảng Ngãi) được ngăn dòng, nơi đây trở thành chốn mưu sinh cho hàng trăm hộ dân Sơn Hà và Tây Trà – những người vốn bị mất đất sản xuất cho hồ.
Bình luận 0
Anh Đinh Văn Hom (35 tuổi, ở xã Sơn Bao) giọng đầy phấn chấn cho biết: “Kể từ sau cơn lũ ngày 15.11 vừa qua, lượng cá đánh bắt được nhiều lên gấp 1,5-2 lần so với bình thường”. Chị Đinh Thị Vin (29 tuổi) cũng vui vẻ: “Số cá này chắc bán không dưới 350.000 đồng. Một đêm được vậy là tốt rồi!”.

Sau khi phần lớn đất sản xuất nằm trong khu vực giải tỏa để làm hồ chứa Nước Trong, hàng trăm hộ dân ở huyện Sơn Hà và Tây Trà đã đầu tư tiền mua thuyền, lưới bám theo lòng hồ chứa nước để đánh bắt cá.

Nhiều người dân cho biết: Ngày trước do ít người đánh bắt nên mỗi đêm tiền cá bán cũng được 500.000-600.000 đồng/thuyền. Trừ chi phí mỗi người cũng được 250-280.000 đồng/đêm/người. Gần đây, ngư dân đông, đánh bắt cả đêm lẫn ngày nên lượng cá giảm, thu nhập chỉ còn từ 150.000 -300.000 đồng/thuyền. “Số tiền này vẫn đủ mua gạo, thức ăn” - anh Đinh Văn Rê tâm sự.

Số thuyền đánh bắt ở bờ nam thuộc huyện Sơn Hà.
Số thuyền đánh bắt ở bờ nam thuộc huyện Sơn Hà.

Được biết, công trình hồ chứa Nước Trong nằm trên địa bàn 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tây. Công trình này có tổng vốn đầu tư trên 2.290 tỷ đồng, được ngăn dòng, tích nước vào giữa năm 2011. Ngay sau khi ngăn dòng, số lượng người dân tham gia mưu sinh bằng giăng câu và thả lưới trong khu vực lòng hồ tăng lên đến hàng trăm.
Công Xuân (Công Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem