Mỹ đưa ra cảnh báo về nhóm Wagner của Nga

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 03/12/2022 09:26 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhóm Wagner của Nga đe dọa “tự do tôn giáo” ở Châu Phi.
Bình luận 0
Mỹ đánh đồng nhóm Wagner của Nga với IS - Ảnh 1.

"Những nhạc sĩ được cả thế giới biết đến," một khẩu hiệu của nhóm Wagner. Ảnh: RIA

Cáo buộc rằng Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đe dọa tự do tôn giáo ở Cộng hòa Trung Phi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 2/12 đã chỉ định công ty quân sự tư nhân Nga cùng loại với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS, trước đây là ISIS), các chi nhánh của Al-Qaeda và Taliban.

Ông Blinken tuyên bố Wagner là một "thực thể cần quan tâm đặc biệt", đưa tập đoàn này vào cùng danh sách với các chi nhánh của IS ở phía tây và phía bắc châu Phi, các chiến binh Nusrat al-Islam ở Mali, Boko Haram của Nigeria, al-Shabab của Somalia, Houthis của Yemen, cũng như Hayat Tahrir al-Sham - các chiến binh chống chính phủ của Al-Qaeda ở Syria, và Taliban của Afghanistan.

Ông Blinken cho biết: "Quyết định của chúng tôi phù hợp với các giá trị và lợi ích của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy nhân quyền trên toàn cầu. Các quốc gia bảo vệ hiệu quả quyền này và các quyền con người khác là đối tác hòa bình, ổn định, thịnh vượng và đáng tin cậy của Mỹ".

Động thái mới diễn ra sau những tin đồn trên phương tiện truyền thông rằng Mỹ có thể chỉ định Wagner là một tổ chức khủng bố, một biện pháp được đề xuất như một hình thức "hành pháp" chống lại Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy vậy Ukraine không có mặt trong danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngay cả sau khi chính phủ ở Kiev bố ráp tu viện Chính thống giáo nổi tiếng nhất, đồng thời chỉ trích một số giáo sĩ có thiện cảm với Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem