Mỹ tiết lộ sốc về lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz bí ẩn Nga tung vào chiến trường Ukraine

Minh Nhật (theo Washingtonpost) Thứ sáu, ngày 14/04/2023 17:36 PM (GMT+7)
Lực lượng Spetsnaz bí mật và đặc biệt tinh nhuệ của Nga đã được tung vào cuộc chiến Ukraine cùng với bộ binh và phải hứng chịu thương vong nặng nề. Moscow sẽ phải mất nhiều năm để xây dựng lại lực lượng này, theo đánh giá mật của Mỹ mà The Washington Post có được.
Bình luận 0
Mỹ tiết lộ sốc về lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz bí ẩn Nga tung vào chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Nga được cho là đặc biệt tinh nhuệ và dược trang bị các loại vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại nhất. Ảnh eng.mil.ru

Thông tin trên là một trong số các tài liệu nhạy cảm của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trực tuyến thông qua nền tảng nhắn tin Discord. Các quan chức Mỹ cho rằng, việc lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz thiệt hại nặng nề là do các chỉ huy Nga phụ thuộc quá nhiều vào các đơn vị chuyên biệt được tung vào chiến trường như một phần của đội hình bộ binh tiền tuyến.

Thông thường, các đặc nhiệm Spetsnaz được giao các loại nhiệm vụ lén lút, rủi ro cao - chẳng hạn mệnh lệnh bắt giữ Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Họ vốn trải qua hàng loạt khóa đào tạo nâng cao nhất của quân đội Nga.

Theo đó, khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm ngoái, các chỉ huy cấp cao của Nga được cho là đã quá nóng vội muốn nắm bắt động lực của cuộc chiến nên đã ra lệnh cho các lực lượng tinh nhuệ bao gồm Spetsnaz tham chiến trực tiếp, theo phát hiện của tình báo Mỹ và các nhà phân tích độc lập đã theo dõi sát sao việc triển khai lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Moscow.

Các nhà quan sát và tình báo Mỹ cho rằng, sự cạn kiệt nhanh chóng của các đơn vị đặc nhiệm Nga đã thay đổi động lực của cuộc chiến ngay từ đầu, hạn chế nghiêm trọng khả năng của Moscow trong việc sử dụng các chiến thuật bí mật để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu thông thường.

Các quan chức Mỹ tin rằng thương vong đáng kinh ngạc mà các đơn vị đặc nhiệm Nga hứng chịu sẽ khiến họ kém hiệu quả hơn không chỉ ở Ukraine mà còn ở các khu vực khác trên thế giới nơi lực lượng Nga hoạt động.

Sự thiệt hại của các đơn vị tinh nhuệ của Nga được phản ánh thông qua các hình ảnh vệ tinh mà các tài liệu mật bị rò rỉ đề cập đến.

Cụ thể, các bức ảnh vệ tinh trước và sau - cho thấy một căn cứ được sử dụng bởi Lữ đoàn Spetsnaz Biệt kích số 22 ở miền nam nước Nga — tiết lộ rằng, một số đơn vị Spetsnaz trở về căn cứ với số phương tiện chiến thuật Tigr ít hơn một nửa sau các hoạt động chiến đấu ở Ukraine vào cuối mùa hè năm 2022 đã hứng chịu tổn thất vô cùng nặng nề.

Lữ đoàn Spetsnaz thứ 22 và hai lữ đoàn khác được đánh giá là đã chịu tỷ lệ tiêu hao ước tính từ 90%-95%, theo đánh giá của tình báo Mỹ.

Các tài liệu bị rò rỉ của Mỹ cũng cho biết, các đặc nhiệm Spetsnaz cần ít nhất 4 năm huấn luyện chuyên môn và vì thế, Nga có thể mất tới một thập kỷ để tái thiết các đơn vị này.

Các tài liệu không cho biết ước tính có bao nhiêu lính Spetsnaz đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine. Tuy nhiên, các tài liệu trích dẫn thông tin tình báo chặn được để cập đến chỉ một đơn vị Spetsnaz - sư đoàn 346 - "đã mất gần như toàn bộ lực lượng khi chỉ còn 125 nhân viên trong số 900 quân nhân đã được triển khai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem