Nepal: 68 hành khách chết trong tai nạn máy bay thảm khốc

Thứ hai, ngày 16/01/2023 07:57 AM (GMT+7)
Đây là thảm họa hàng không đẫm máu nhất ở quốc gia này trong ba thập kỷ vừa qua.
Bình luận 0

Ít nhất 68 người được xác nhận đã thiệt mạng vào ngày hôm qua, khi một chiếc máy bay cols 72 hành khách bị rơi ở Nepal. Đây là thảm họa hàng không đẫm máu nhất ở quốc gia này trong ba thập kỷ vừa qua.

"31 (thi thể) đã được tìm thấy và đưa tới bệnh viện", quan chức cảnh sát AK Chhetri nói với AFP, đồng thời cho biết thêm rằng 36 thi thể khác vẫn đang nằm trong hẻm núi dài 300 mét mà máy bay lao xuống.

Điều này đã được quân đội trước đó xác nhận một phần, khi một phát ngôn viên cho biết 29 thi thể đã được tìm thấy và có thêm 33 thi thể nữa tại địa điểm ở Pokhara, miền trung Nepal.

"Máy bay đâm vào một hẻm núi nên rất khó đưa thi thể ra ngoài. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Chưa tìm thấy người sống sót", phát ngôn viên quân đội Krishna Prasad Bhandari nói với AFP.

Nepal: 68 người chết trong tai nạn máy bay thảm khốc - Ảnh 1.

Đám đông tụ tập khi các đội cứu hộ làm việc để tìm kiếm các thi thể tại địa điểm chiếc máy bay chở 72 người bị rơi ở Pokhara, Nepal, ngày 15 tháng 1 năm 2023. (Ảnh Reuters)

Nepal: 68 hành khách chết trong tai nạn máy bay thảm khốc

Một quan chức địa phương nói rằng một số người sống sót đã được đưa đến bệnh viện, nhưng điều này chưa được xác nhận bởi hãng hàng không Yeti Airlines hoặc những hãng khác.

Người phát ngôn của Yeti, Sudarshan Bartaula cho biết trong số những người trên máy bay, 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, có 15 người nước ngoài bao gồm 5 người Ấn Độ, 4 người Nga và 2 người Hàn Quốc. Những người còn lại là người Nepal.

Chuyến bay từ Kathmandu đâm vào hẻm núi và vỡ vụn thành từng mảnh trên hành trình giữa sân bay nội địa và sân bay quốc tế hoàn toàn mới của Pokhara. Sau vụ tai nạn, các nhân viên cứu hộ đang thu dọn các mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực hai động cơ ATR 72, trong khi khói bốc lên từ một khe núi trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Khu vực này ngổn ngang những mảnh vỡ dường như là các bộ phận của máy bay, bao gồm cả ghế ngồi.

Một đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội, có vẻ như được quay ngay sau vụ tai nạn, cho thấy ngọn lửa dữ dội trên mặt đất và khói đen bốc lên bầu trời từ các mảnh vỡ vương vãi khắp hiện trường vụ tai nạn.

Sân bay quốc tế của Pokhara, khai trương vào ngày 1/ 1 nhằm thay thế dần sân bay cũ xây từ năm 1958. Thành phố này là cửa ngõ cho những người hành hương tôn giáo và khách du lịch quốc tế.

Ngành hàng không của Nepal đã bùng nổ trong những năm gần đây, chuyên chở hàng hóa và người giữa các khu vực khó tiếp cận cũng như những người đi bộ và leo núi nước ngoài. Nhưng nó đã bị cản trở bởi sự an toàn kém do không được đào tạo và bảo trì đầy đủ.

Liên minh châu Âu đã cấm tất cả các hãng hàng không của Nepal vào không phận của họ vì lo ngại về an toàn. Quốc gia nằm trên dãy Himalaya này cũng có một số đường băng hẻo lánh và phức tạp nhất thế giới, hai bên là những đỉnh núi phủ tuyết với những cách tiếp cận đặt ra thách thức ngay cả đối với những phi công lão luyện.

img
img

Cso ít nhất 68 người được cho là đã thiệt mạng. (Ảnh Reuters)

Các chuyên gia hàng không nhận định Nepal thiếu cơ sở hạ tầng để dự báo thời tiết chính xác, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa với địa hình đồi núi hiểm trở, nơi từng xảy ra các vụ tai nạn chết người trong quá khứ. Thời tiết cũng có thể thay đổi nhanh chóng ở vùng núi, tạo ra các điều kiện bay nguy hiểm.

Vào tháng 5/2022, tất cả 22 người trên chiếc máy bay do hãng hàng không Nepal Tara Air khai thác gồm 16 người Nepal, 4 người Ấn Độ và 2 người Đức đã thiệt mạng khi nó bị rơi.

Kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với chiếc Twin Otter hai cánh quạt ngay sau khi nó cất cánh từ Pokhara và hướng đến Jomsom, một địa điểm leo núi nổi tiếng.

Mảnh vỡ của nó được tìm thấy một ngày sau đó, nằm rải rác trên sườn núi ở độ cao khoảng 4.400 mét so với mực nước biển.

Sau vụ tai nạn đó, các nhà chức trách đã thắt chặt các quy định, bao gồm cả việc các máy bay chỉ được phép bay nếu có dự báo thời tiết thuận lợi trên toàn tuyến.

Vào tháng 3/2018, một chiếc máy bay của US-Bangla Airlines đã hạ cánh gần sân bay quốc tế khét tiếng khó khăn của Kathmandu, khiến 51 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn đó là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất ở Nepal kể từ năm 1992, khi tất cả 167 người trên chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) thiệt mạng khi nó bị rơi khi đang tiếp cận Kathmandu. Chỉ hai tháng trước đó, một chiếc máy bay của Thai Airways đã bị rơi gần sân bay này, khiến 113 người thiệt mạng.

Trọng Hà (AFP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem