Nếu vòng loại World Cup 2022 thay đổi thể thức, ĐT Việt Nam hưởng lợi ra sao?

Chủ nhật, ngày 06/12/2020 10:10 AM (GMT+7)
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến AFC và AFF phải họp bàn tìm hướng tổ chức mới cho các giải đấu trong năm 2021, trong đó có vòng loại World Cup 2022. Nếu điều này xảy ra, ĐT Việt Nam có lợi gì?
Bình luận 0

Theo tiết lộ từ Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn, vừa qua LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFC) đã có những cuộc họp hết sức quan trọng liên quan đến kế hoạch tổ chức các giải đấu trong năm 2021.

Nếu vòng loại World Cup 2022 thay đổi thể thức, ĐT Việt Nam hưởng lợi ra sao? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam từng đánh bại ĐT UAE 1-0 trên sân nhà.

Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tái bùng phát, lịch trình thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á rất có thể sẽ có những điều chỉnh theo hướng "đánh nhanh, rút gọn".

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói với Bongdaplus:

"Trước thời điểm ngày 15/6, các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ phải được hoàn thành. Bởi sau đó, AFC còn phải tổ chức vòng loại thứ 3 dành cho 12 đội mạnh nhất nữa".

"Vì thế, nếu như trong tháng 3 không thể tổ chức được các trận đấu, AFC có thể tính đến phương án tổ chức đá tập trung, giống như trường hợp của UEFA Champions League 2020 vậy".

Lịch trình thi đấu AFF Cup, vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 4/2021, rất có thể cũng sẽ được điều chỉnh căn cứ theo tình hình dịch bệnh.

Nếu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tổ chức theo thể thức tập trung, rút gọn, khi đó ĐT Việt Nam sẽ có những lợi thế nhất định. Cụ thể, thầy trò Park Hang-seo sẽ không phải tới làm khách trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp gồm UAE và Malaysia, thay vào đó đá trên sân trung lập. Mà khi đá trên sân trung lập, rõ ràng không nói trước điều gì cả.

Trang Thanh (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem