Nga liên tục không kích, pháo kích khắp Ukraine, Kiev gồng mình chống đỡ

Minh Nhật (theo NY Times/Pravda) Thứ hai, ngày 27/02/2023 17:51 PM (GMT+7)
Nga đã tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào Kiev trong khi các cuộc oanh tạc của họ liên tục dội xuống miền đông và miền tây Ukraine. Về phần mình, các lực lượng Ukraine đang cố giữ vững vị trí của họ ở Donetsk, The New York Times đưa tin.
Bình luận 0
Nga liên tục không kích, pháo kích khắp Ukraine, Kiev gồng mình chống đỡ - Ảnh 1.

Các lực lượng Ukraine đang gồng mình chống đỡ các cuộc tấn công liên tục của Ukraine. Ảnh Pravda.

Các quan chức Ukraine cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công thất bại của Nga gần các khu định cư như Yahidne, Bakhmut, Ivanivske và Berkhivka.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm 27/2 cho biết, họ đã bắn hạ 11 máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất vào đêm 26/2. Tổng cộng, người Nga đã sử dụng 14 máy bay không người lái trong cuộc không kích vào Ukraine.

"Vào ban đêm, từ 23h00 đến sáng, quân Nga đã phóng 14 chiếc UAV tấn công lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin sơ bộ, 11 chiếc trong số này đã bị quân phòng thủ Ukraine bắn hạ", Bộ trên cho biết.

9 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên không phận xung quanh Kiev, ông Serhii Popko, Trưởng ban quản lý quân sự thành phố Kiev cho biết.

Theo dữ liệu sơ bộ, không có nạn nhân và không có thiệt hại nào đối với các cơ sở hạ tầng do các cuộc không kích đêm 262.

Ngoài ra, Ukraine đã tấn công thành công một sở chỉ huy, trạm radar và nhiều "địa điểm quan trọng" khác của Nga trong 24 giờ qua. Tổng cộng quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt được 560 lính Nga, phá hủy 5 xe tăng và 6 phương tiện chiến đấu của đối phương.

Cũng theo các quan chức Ukraine tuyên bố Nga đã phóng 14 tên lửa và 19 cuộc không kích vào cuối tuần qua. Ít nhất 22 khu định cư đã bị đốt cháy. Trong khi đó, Ukraine đã tiến hành 12 cuộc không kích vào thứ Bảy 25/2.

Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm rằng, quân đội Nga đã được triển khai thêm để xây dựng và củng cố các trạm phòng thủ ở Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy hai xe bọc thép, hai phương tiện quân sự khác và tiêu diệt 60 binh sĩ Ukraine trong các cuộc tấn công gần Novoselivske, Masiutovka và Kislovka.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem