Nga tấn công trụ sở 'đầu não' của Ukraine ở Bakhmut, kiểm soát thành công con đường tiếp tế cuối cùng

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 29/04/2023 06:08 AM (GMT+7)
Quân đội Nga đã tấn công sở chỉ huy phòng thủ chung Bakhmut, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên ngày 28/4.
Bình luận 0

Nga tấn công trụ sở 'đầu não' của Ukraine ở Bakhmut, kiểm soát thành công con đường tiếp tế cuối cùng - Ảnh 1.

Cảnh tượng tan hoang không tưởng tượng nổi ở Bakhmut. Ảnh AP

Ông Konashenkov không nói rõ có bao nhiêu sĩ quan của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công.

Trong khi đó, ông Denis Pushilin, quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cho biết Lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế cuối cùng của quân đội Ukraine ở Bakhmut.

Quân đội Nga tiếp tục chiến đấu ở phía tây của quân đội dưới sự yểm trợ của lực lượng đổ bộ đường không. Trận chiến giành Bakhmut đã kéo dài 9 tháng, kể từ tháng 8 năm 2022. Theo Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ có thể tiến sâu vào Ukraine sau khi Bakhmut thất thủ.

Trong diễn biến khác, Alexander Bondarenko, cựu ứng cử viên cho vị trí thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bị giết tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk, phóng viên Quân sự của kênh Telegram Mùa xuân Nga cho biết.

Bondarenko, người được coi là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thư ký báo chí của tổng thống Ukraine, đã thiệt mạng trong trận chiến gần khu định cư Kremennaya.

Trước đó có thông tin cho rằng chỉ huy một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine, Alexander Chernigov, đã thiệt mạng ở Bakhmut. Chernigov chỉ huy nhóm của Trung tâm Lực lượng Đặc biệt Hải quân 73.

Trong khi đó, kể về thực cảnh ở chiến trường Bakhmut hiện tại, nhiếp ảnh gia Liberovys cho biết: "Thị trấn Bakhmut, ít nhất là một phần của nó, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Thị trấn bị pháo kích liên tục, không ngớt ngày hay đêm, bất kể trời nhiều mây hay nắng (thông thường khi trời nhiều mây, pháo sẽ chậm lại một chút do tầm nhìn của máy bay không người lái kém, nhưng điều đó không còn quan trọng ở Bakhmut). Bạn chỉ có thể di chuyển quanh thị trấn với tốc độ nhanh vì bất kỳ phương tiện nào cũng là mục tiêu. Máy bay không người lái của kẻ thù treo khắp nơi và có thể nhìn thấy mọi thứ và không có khu vực an toàn nào ở Bakhmut ngày nay".

Liberovys cũng viết về các cuộc không kích và pháo binh của Nga, biến các tòa nhà dân cư thành núi mảnh vụn xây dựng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem